Cả Xiaomi và Samsung đều là những hãng sản xuất đi đầu trong xu hướng viền màn hình mỏng với những thiết bị ấn tượng. Thời điểm mới bắt đầu, mỗi người đều mỏng theo cách của mình. Xiaomi có Mi Mix đời đầu, khá cục mịch bởi tỉ lệ 17:9 khá lạ nhưng lại là kẻ đi trước và phần viền thật sự mỏng một cách ấn tượng, gây được tiếng vang không nhỏ. Samsung có chậm chân hơn một chút nhưng với thiết kế màn hình cong tràn cạnh đặc trưng và tỉ lệ 18:9 hợp lý hơn, viền của S8/S8+ không chỉ mỏng đều, sexy mà máy còn có thiết kế gọn gàng hơn hẳn các máy cùng kích thước trên thị trường.
Nhưng ở hiện tại, với thế hệ viền mỏng tiếp theo, cả 2 ông lớn này bắt đầu có những điểm chung khi Note 8 bớt cong hơn, Mi Mix 2 bớt vuông hơn và cả 2 cùng có tỉ lệ màn hình 18:9. Viền màn hình mỏng giúp máy đẹp hơn, tỉ lệ màn hình lớn hơn nâng cao trải nghiệm nhưng nó cũng đặt ra rất nhiều vấn đề về thiết kế tổng thể máy cũng như cách sắp xếp các chi tiết cho hợp lý ở mặt trước. Vậy, cùng một tỉ lệ màn hình, cùng một kiểu bo vừa vừa để cứng cáp mà không quá “bánh bèo”, liệu giữa Note 8 và Mi Mix 2, chiếc máy viền mỏng nào có thiết kế vượt trội và hợp lý hơn?
Cả 2 máy đều có kiểu thiết kế “bánh mì kẹp chả” nhưng mỗi người một vẻ. Nhìn thì Note 8 có phần liền lạc hơn nhờ vào màu sắc đồng nhất giữa khung viền với 2 mặt nhưng "sờ"thì Mi Mix 2 lại trơn tru hơn.
Nhưng ở hiện tại, với thế hệ viền mỏng tiếp theo, cả 2 ông lớn này bắt đầu có những điểm chung khi Note 8 bớt cong hơn, Mi Mix 2 bớt vuông hơn và cả 2 cùng có tỉ lệ màn hình 18:9. Viền màn hình mỏng giúp máy đẹp hơn, tỉ lệ màn hình lớn hơn nâng cao trải nghiệm nhưng nó cũng đặt ra rất nhiều vấn đề về thiết kế tổng thể máy cũng như cách sắp xếp các chi tiết cho hợp lý ở mặt trước. Vậy, cùng một tỉ lệ màn hình, cùng một kiểu bo vừa vừa để cứng cáp mà không quá “bánh bèo”, liệu giữa Note 8 và Mi Mix 2, chiếc máy viền mỏng nào có thiết kế vượt trội và hợp lý hơn?
Cả 2 máy đều có kiểu thiết kế “bánh mì kẹp chả” nhưng mỗi người một vẻ. Nhìn thì Note 8 có phần liền lạc hơn nhờ vào màu sắc đồng nhất giữa khung viền với 2 mặt nhưng "sờ"thì Mi Mix 2 lại trơn tru hơn.
Nguyên nhân là vì trên Note 8, Samsung đã rút kinh nghiệm “trơn tuột” từ những chiếc máy trước nên phần khung viền được tách biệt hẳn so với mặt kính, sờ ngang thấy nổi lên rất rõ rệt.
Mi Mix 2 liền mạc và trơn tru hơn nhưng mặt lưng gốm với thiết kế phẳng cùng phần khung viền dày hơn giúp cho cảm giác cầm máy vẫn đầm và chắc tay chứ không quá trơn.
Thế nhưng, khung viền dày và thiết kế phẳng 2 mặt này lại làm cho Mi Mix 2 có phần thô hơn so với Note 8. Note 8 dày hơn một chút (nhất là khi nhìn từ cạnh trên dưới) nhưng nhìn thanh thoát và sexy hơn nhờ vào thiết kế cong cả trước và sau làm cho khung viền ở hai bên trở nên mỏng đi rất nhiều.
Tuy nhiên, do kích thước màn hình của Note 8 lên đến 6.33” nên nhìn máy có hơi dài một cách “kỳ cục" nếu tiếp xúc lần đầu, mình đã phải mất một thời gian mới làm quen được kiểu dáng của Note 8.
Xét về mặt lưng, cả 2 máy đều bóng bẩy và đẹp mắt. Nhưng mình có phần thiên về mặt lưng gốm của Mi Mix 2 hơn, vì dù vật liệu gốm của nó không độc nhất thì vẫn được Xiaomi xử lý rất đẹp và vẫn hiếm hơn mặt lưng kính của Note 8, chưa kể camera còn được làm nổi bật bằng viền vàng 18K.
Vị trí cảm biến vân tay của Note 8 có vẻ bất tiện hơn Mi Mix 2 nhưng thao tác mình thấy không quá khó và nó cũng không phải vấn đề quá lớn khi chúng ta còn rất nhiều phương pháp bảo mật cao hơn trên Note 8. Ngược lại việc Mi Mix 2 chỉ có 1 camera, chưa được đầu tư nhiều về phần cứng như Note 8 mà lại lồi lên trong khi Note 8 phẳng lì mới đáng để quan tâm. Vì vậy, về cụm camera - flash, mình lại dành điểm cộng cho Note 8.
Quảng cáo
Cạnh dưới của Note 8 tiếp tục là điểm trừ của những chiếc máy Samsung khi “mạnh ai người nấy đứng”, trong khi cạnh dưới của Mi Mix 2 thẳng hàng đẹp mắt.
Đến phần quan trọng nhất, mặt trước, cũng là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của xu hướng viền màn hình mỏng. Cả 2 chiếc máy này rất khó để phân định máy nào mỏng hơn. Xét về viền hai bên, nếu tách sự ảnh hưởng của khung viền ra và chỉ tính mặt trước, quan sát bằng mắt, mình cảm thấy viền đen của 2 máy có độ mỏng như nhau dù Note 8 có lợi thế hơn với màn hình cong tràn.
Thậm chí, vì phần viền màn hình cong nên khi tắt máy, mặt trước của Note 8 bị "khựng" lại ở điểm cong xuống làm cho nó kém thu hút hơn so với mặt trước đen đồng bộ của Mi Mix 2.
Xét về viền trên dưới, Mi Mix 2 dồn gần như mọi thứ xuống viền dưới nên viền trên mỏng hơn hẳn so với Note 8. Ngược lại, viền dưới của Note 8 lại mỏng hơn. Tuy nhiên, xét về sự cân bằng giữa viền mỏng và sự cân bằng mọi thứ ở mặt trước, mình sẽ dành điểm cho Note 8.
Quảng cáo
Mặt trước của Note 8 có nhiều chi tiết hơn hẳn so với Mi Mix 2 nhưng Samsung vừa giữ viền mỏng lại vừa giữ cho các chi tiết này vẫn đặt ở vị trí rất hợp lý, thuận tiện cho người dùng. Có thể nói là Samsung đã làm tốt nhất có thể với những gì mà họ có trên mặt trước của Note 8.
Xiaomi cố gắng tạo nên một mặt trước rất đặc biệt và thu hút với tận 3 viền mỏng. Và để làm điều đó, Xiaomi đã chấp nhận đánh đổi bằng chiếc camera trước bay xuống cạnh dưới để viền trên được mỏng thêm một đoạn. Dù có thể xoay lại và dùng như điện thoại bình thường thì điều này vẫn thật sự gây khó chịu. Có vẻ như Xiaomi đã quá tham trong việc tạo ra một thiết bị khác biệt trên thị trường thay vì ưu tiên cho trải nghiệm của người dùng và cân bằng mọi thứ ở mức an toàn.
Dù vậy, so với thế hệ đầu, họ cũng đã quan tâm người dùng hơn khi đưa chiếc loa thoại quay trở lại và bớt tham hơn đời đầu. Ở một góc độ khác, chiếc máy này ngược lại sẽ rất phù hợp với những người dùng ưa thích sự khác biệt. Bởi không biết viền của ai mỏng hơn nhưng thiết kế của Mi Mix 2 vẫn độc hơn so với Note 8.
Đó là đánh giá chung khi trải nghiệm cả hai máy. Còn để nói thẳng, dưới góc nhìn mang tính cá nhân, mình thích một chiếc máy viền mỏng mà phẳng hơn là cong (không nhất thiết là Mi Mix 2). Vì mình cũng đồng ý với quan điểm mà LG đã đưa ra và mình thích xem phim trên màn hình lớn nhưng được trải phẳng ra hơn!