Huawei vừa công bố doanh thu kỷ lục 105 tỷ USD trong năm 2018, tăng 20% so với năm 2017 và lợi nhuận tăng 25% đạt 8 tỷ USD. Những con số này đưa Huawei ngang hàng với những ông lớn trong mảng công nghệ như Google và Microsoft, vốn đều có doanh thu vượt mốc 100 tỷ USD năm ngoái.
Kết quả ấn tượng của Huawei đến từ mức tăng trưởng đến 45% của mảng smartphone, và chiếm đến 52 tỷ USD trong tổng doanh thu của tập đoàn này. Đóng vai trò chủ đạo trong thành công này chính là 2 mẫu smartphone đầu bảng Mate 20 Pro và P20 Pro.
Trong khi đó mảng thiết bị viễn thông của Huawei có dấu hiệu chững lại, với doanh thu giảm 1,3% so với 2017. Hãng cho biết nguyên nhân là do chu kỳ đầu tư của các nhà mạng. Tuy vậy trước mắt Huawei sẽ phải đối đầu với tình hình rất khó khăn trước áp lực của Mỹ và đồng minh.
Chính phủ Mỹ đã cáo buộc Huawei là gián điệp, với những thiết bị chứa lỗ hổng cho phép chính phủ Trung Quốc theo dõi các đối tác của hãng này. Không chỉ cấm sử dụng các thiết bị Huawei trong dự án chính phủ, Mỹ còn kêu gọi các đồng minh không sử dụng thiết bị của Huawei. Dù Huawei đã lên tiếng phủ nhận, nhiều nhà mạng đã từ chối sử dụng thiết bị của hãng trong việc triển khai mạng lưới 5G.
Chủ tịch luân phiên của Huawei là Guo Ping cho biết dù những cáo buộc của chính phủ Mỹ khiến Huawei "có chút khó khăn", ông chỉ xem Mỹ như "vị khách xấu tính trong bữa tiệc tối" và "Người Trung Quốc không quan tâm đến thái độ của họ".
Kết quả ấn tượng của Huawei đến từ mức tăng trưởng đến 45% của mảng smartphone, và chiếm đến 52 tỷ USD trong tổng doanh thu của tập đoàn này. Đóng vai trò chủ đạo trong thành công này chính là 2 mẫu smartphone đầu bảng Mate 20 Pro và P20 Pro.
Trong khi đó mảng thiết bị viễn thông của Huawei có dấu hiệu chững lại, với doanh thu giảm 1,3% so với 2017. Hãng cho biết nguyên nhân là do chu kỳ đầu tư của các nhà mạng. Tuy vậy trước mắt Huawei sẽ phải đối đầu với tình hình rất khó khăn trước áp lực của Mỹ và đồng minh.
Chính phủ Mỹ đã cáo buộc Huawei là gián điệp, với những thiết bị chứa lỗ hổng cho phép chính phủ Trung Quốc theo dõi các đối tác của hãng này. Không chỉ cấm sử dụng các thiết bị Huawei trong dự án chính phủ, Mỹ còn kêu gọi các đồng minh không sử dụng thiết bị của Huawei. Dù Huawei đã lên tiếng phủ nhận, nhiều nhà mạng đã từ chối sử dụng thiết bị của hãng trong việc triển khai mạng lưới 5G.
Chủ tịch luân phiên của Huawei là Guo Ping cho biết dù những cáo buộc của chính phủ Mỹ khiến Huawei "có chút khó khăn", ông chỉ xem Mỹ như "vị khách xấu tính trong bữa tiệc tối" và "Người Trung Quốc không quan tâm đến thái độ của họ".
Theo The Verge