Mike Lazaridis, nhà sáng lập và cũng là cựu CEO của RIM (bây giờ là BlackBerry), đã theo đuổi sở thích liên quan đến công nghệ lượng tử kể từ khi ông rời công ty vào năm ngoái. Mới đây, Lazaridis tiết lộ rằng ông đã cùng với Doug Fregin, cũng là một trong ba người sáng lập RIM, xây dựng nên quỹ "Quantum Valley Investments" (tạm dịch: quỹ đầu tư thung lũng lượng tử) trị giá 100 triệu USD để thúc đẩy ngành khoa học lượng tử. Quỹ cũng sẽ hỗ trợ thương mại hóa những nghiên cứu có tính ứng dụng cao. Hồi tháng 9 năm ngoái, Lazaridis cũng từng đóng góp 200 triệu USD cho trung tâm nghiên cứu lượng tử - nano ở Đại học Waterloo, Canada.Khi được hỏi rằng liệu thế giới đã chạm đến cột mốc thu nhỏ mọi thứ có liên quan đến công nghệ, Lazaridis cho biết "chúng ta cần một cái gì đó mới mẻ. Chúng ta cần một nền tảng công nghệ mới, một sự đột phá để xây dựng nên vòng xoay đột phá, sản phẩm và dịch vụ mới. Chúng tôi tin rằng nền tảng này chính là khoa học lượng tử, do đó chúng tôi đầu tư vào đây".
Lazaridis nói thêm rằng ông đã được bộ phim Star Trek truyền cảm hứng. "Chúng ta đã thấy nhiều thiết bị và dự đoán trong Star Trek trở thành hiện thực, từ máy tính, kích hoạt bằng giọng nói, nhận diện giọng nói cho đến việc liên lạc trong các smartphone và máy tính hiện nay". Cựu CEO RIM nhận xét rằng chỉ công nghệ lượng tử mới cung cấp được "sự nhạy bén, sự chọn lựa và cách giải quyết" để có thể tạo ra những bước đột phá như trong phim.
Tờ Wall Street Journal đăng tải thông tin nói rằng quỹ Quantum Valley Investments đã kí xong thương vụ đầu tiên, tuy nhiên Lazaridis không đề cấp đến vấn đề này khi phỏng vấn. "Có nhiều nhà khoa học đang đến chúng tôi với những phát hiện rất mới mẻ, và chúng tôi đã nhận ra tiềm năng của những thứ đó. Đây không giống như việc đầu tư mạo hiểm. Không phải mọi người ngồi trong gara hay kí túc xá của mình nghĩ ra một ý tưởng nào đó rồi nhận được tiền".