Ngày nay điện thoại đã làm dc nhiều điều hơn cái tên gọi của nó rùi, nếu nói đúng hơn thỉ các điện thoại ngày nay có thể gọi là thiết bị giải trí đa phương tiện có tích hợp gọi điện chứ ko phải điện thoại có tích hợp các thiết bị giải trí. Bây giờ chỉ cần có 1 chiếc điện thoại ( smartphone) thì chúng ta sẽ ko bao giờ cảm thấy buồn chán hay lẻ loi nữa cả.😃
chào bác Didu, hâm mộ bác đã lâu rồi nhưng giờ mới comment.hjhj giờ bác đang dùng điện thoại gì thế?e đang tính múc con s2 xin bác lời khuyên.dung con này hay bang iphone k bác?
Điều này là quá đúng rồi. Mình có con Nokia X101 2 sim 2 sóng chỉ chuyên để dành nghe và gọi. Smartphone thì chưa bao giờ lắp sim chính vào. Nguyên nhân rát dễ hiểu, vì thứ nhất Smartphone nhanh hết pin hơn rất nhiều, nếu lắp sim chính vào đó, lúc nó hết pin thì thành robinson à? Thứ 2 là sim rác ở VN rất rẻ, mua vài cái mà đăng kí 3G cho rẻ, gọi điện cho rẻ, hoặc chát chít, nt cho con bồ nào đó, về nhà chỉ việc tắt sóng đt đi, dùng wifi ở nhà thì vợ cũng đâu có biết đc (vợ cũng hơi gà) 😁
Cái điện thoại đối với mình không chỉ dùng để nghe gọi, nhắn tin mà còn là máy hỗ trợ cá nhân (PDA)
Sổ ghi chú/ghi nhớ, lịch nhắc việc, báo thức, đồng hồ xem giờ, đọc sách, nhật ký, quản lý tài chính cá nhân, tìm đường, tra từ điển, xem tỉ giá, thời tiết, giá vàng, xổ số, tìm ATM, lướt web, chat và làm việc trên điện thoại thay vì dùng PC