“Đừng chống chế nữa”

k9Hunter
30/5/2018 4:58Phản hồi: 0
“Đừng chống chế nữa”
Một ngày cuối tháng 5 đẹp trời, vẫn như thường lệ, tôi ra quán cà phê quen thuộc để kiếm một ly cà phê đen "tinh tế". Đặt chiếc laptop lên bàn rồi vào tinhte.vn kiếm vài bài báo để đọc. Để rồi nhận ra, giống như trong Group Tinhte trên Facebook,
chủ đề liên quan đến Apple luôn được sự quan tâm đông đảo của những người dùng. Người ta khen nhau, người ta bàn luận với nhau, người ta "nói xoáy" lẫn nhau, tất cả chỉ xoay quanh cái "tai thỏ" của iPhone X. Nhưng rồi mọi chuyện
lại đi quá xa, người ta đấu đá lẫn nhau, từ một topic đánh giá quan điểm cá nhân, một số "fan cuồng hơi quá" lại mở đầu cho những cuộc chiến không hồi kết. Apple và những OEM Android.

Thay vì đấu đá lẫn nhau, các bạn hãy "Ngưng Chống Chế" về cái tai thỏ đấy nữa! Tôi lập Topic này chỉ mong các bạn có cái nhìn khác hơn về cái "tai thỏ", và mong muốn "xoa dịu đi" những luồng ý kiến trái
chiều ngoài kia. Hãy là một người có suy nghĩ thật "tinhte"!


Phần 1: Nguồn gốc "tai thỏ".



Nhắc đến "tai thỏ" thì người ta thường liên tưởng đến iPhone X( Chiếc iPhone mới nhất cũng như "đắt đỏ" nhất của Apple) và cũng có một số người nghĩ rằng Apple là người đầu tiên "xẻ rãnh" lên cái màn hình của mình. Nhưng
không phải!
Chính cha đẻ của Andoid, Andy Rubin, với chiếc Smartphone mang tính cách mạng - Essential Phone mới là khởi đầu của chúng ta. Nhưng hãy chú ý rằng, "cái rãnh" trên Essential Phone chỉ là một phần khuyết nhỏ hình chữ U chứ không
phải "cái rãnh" bự chà bá trên iPhone X lên kệ sau này. Và định nghĩa "tai thỏ" của người Việt chúng ta đang nói chính là "cái rãnh" của iPhone X.


"Cái rãnh" là Essential
Còn "tai thỏ" là iPhone X!


Phần 2: Cuộc chạy đua:


Đúng vậy, cái rãnh đầu tiên là do chính cha đẻ của Andoid - Andy Rubin tạo ra. Nhưng "cái rãnh tạo hình tai thỏ" chỉ trở thành "trào lưu" sau khi iPhone X lên kệ!

Quảng cáo






Vài tuần trước, hãng điện thoại "trở về từ cõi chết" - Nokia vừa mới tung ra sản phẩm mới là Nokia X6, chiếc smartphone "tràn viền" giá rẻ và bonus thêm... "tai thỏ"
Và chúng ta có gì nữa?
ASUS với Zenfone 5, LG với G7, Huawei với P20, OPPO với F7, Xiaomi với Mi 2s.




Vậy các hãng đang chạy theo "cái rãnh" của Essential Phone hay "tai thỏ" của iPhone X, điều đó thì chắc các bạn cũng tự tìm hiểu ra rồi.

Quảng cáo




Phần 3: Đi tìm lý do.


Không khó để nhận ra rằng, việc các hãng Android đang chạy theo xu hướng màn hình "tai thỏ" của iPhone X chứ không phải là Essential Phone!
Trong suốt hơn 6 tháng trời sau khi Essential Phone ra mắt, chẳng có hãng Android nào chạy theo Essential cả, và phải đến khi iPhone X ra mắt, phong trào "xẻ rãnh" màn hình mới rộ lên như nấm sau cơn mưa vậy!


Chung quy lại thì sao? Chúng ta có "tai thỏ" trên iPhone X, nhưng nó là nơi cư ngụ của hệ thống Camera TrueDepth với khả năng quét khuôn mặt 3D. Và công nghệ này vẫn chưa cập bến Android. Tại sao không làm màn hình như Essential
Phone trong khi công nghệ 3D vẫn chưa cho phép?


Các bạn vẫn nhớ mặt lưng bo tròn từ chiếc iPhone 6 chứ. Lúc đầu mặt lưng ấy cũng bị "người ta" chê bai các kiểu, rồi mộ chuyện cũng êm xuôi, Android lại tiếp tục chạy theo phong cách bo tròn của iPhone 6, để rồi hôm nay, một lần nữa trào lưu
chạy theo "tai thỏ" lại tiếp diễn...


Phần cuối cùng: Hãy Ngưng Chống Chế nữa!


Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, tại sao một số người cứ mải chống đối lại cái sự thật ấy nữa. Ngoài hai "ông trùm Android" là Samsung và Sony vẫn "nhởn nhơ" không cần chạy theo xu hướng tai thỏ kia thì hầu hết( nếu không muốn nói là
tất cả) các OEM Android đang cố gắng xẻ rãnh trên cái màn hình của mình.


Chi mới ngay đây thôi, theo khảo sát của Android Authority với khoảng 50.000 người thì tới hơn 75% người dùng ghét "tai thỏ" trên Smartphone của họ, 20% "không quan tâm" và 5% "thích" tai thỏ. Số liệu này có ý nghĩa
gì? Rằng các fan Android thật sự không thích "tai thỏ" một chút nào cả!


Chúng ta có Apple Samsung là hai "ông trùm" của phân khúc cao cấp. Và càng ngày, các hãng đang tạo hình sản phẩm của mình để "trông giống" Apple hơn. Và ở phân khúc tầm trung và thấp, những người không có đủ kinh phí
để chạy theo mua iPhone thì họ vẫn có những sản phẩm mang hơi hướng iPhone.


"Tai thỏ cũng như việc loại bỏ cổng tai nghe 3.5mm trên iPhone 7 cũng vậy. Trào lưu thì phải để Apple đi trước."




Đừng biện minh về cái "tai thỏ" ấy nữa, càng biện minh về nó, các bạn sẽ càng thiếu "tinhte" hơn đấy. Thay vì bình luận một cách gắt gỏng trên mạng xã hội, chúng ta nên chịu chấp nhận sự thật ấy đi.


Qua bài viết này, tôi mong các bạn có cái nhìn rõ hơn về "tai thỏ" cũng như một số vấn đề liên quan. Hãy là một người có suy nghĩ thật "tinh tế"


Bài viết được tham khảo từ những trang nổi tiếng như Android Authority, GSM Arena, Tinhte...


Bài viết chắc chắn còn hơi thiếu sót, mong được các bạn góp ý nhiều hơn❗️



Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019