Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Dùng kỹ thuật in 3D, các nhà khoa học đã giúp những đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh "mọc lại tai"

ND Minh Đức
1/2/2018 8:29Phản hồi: 18
Dùng kỹ thuật in 3D, các nhà khoa học đã giúp những đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh "mọc lại tai"
Bằng cách sử dụng các tế bào lấy từ chính bệnh nhân và nuôi cấy trong những chiếc khuôn in 3D, các nhà khoa học Trung Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử tạo ra được những chiếc tai mới cho 5 đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh không có tai.

Những đứa trẻ nói trên đều trong độ tuổi từ 6 tới 9 và ngay từ khi sinh ra đã không có tai. Dưới góc độ y học, các bác sĩ gọi đây là microtia - dị tật tai nhỏ và những người mắc không chỉ bị mất một bên vành tai mà còn có xu hướng bị điếc ở bên tương ứng, chỉ nghe được ở bên còn lại. Lần này, các nhà khoa học sẽ dùng chiếc tai nuôi cấy từ tế bào của chính các bệnh nhi để tạo nên phục hồi lại sự cân đối về mặt thẩm mỹ.

Đầu tiên, các nhà khoa học tạo nên mô hình in 3D của chiếc tai bình thường cho phù hợp với cái có sẵn cũng như gương mặt của đứa trẻ. Sau đó họ tạo nên một chiếc khuôn để “đúc”. Bước tiếp theo, họ lấy tế bào sụn từ chiếc tai bị teo bẩm sinh và nuôi cấy chúng thành một chiếc khuôn sinh học (có thể phân hủy) trong vòng 3 tháng. Cuối cùng, ghép nối vào đứa trẻ để chiếc tai phát triển một cách hoàn thiện.

Trên thực tế, việc dùng tế bào của ai đó để nuôi cấy nên các bộ phận cho chính họ đã có từ lâu. Tessa Hadlock, giám đốc mảng phẫu thuật chỉnh sửa và phục hồi gương mặt tại Viện Tai Mắt Massachusetts, Boston nhận định: “Kỹ thuật này đã được áp dụng trước đây trên động vật. Ở con người thì nguy cơ ở đây là có thể bạn không kiểm soát được quá trình sinh trưởng của các tế bào, dẫn tới việc chúng phát triển quá mức cần thiết và tạo nên một khối u. Hiện tại những đứa trẻ trong nghiên cứu được báo cáo là vẫn khỏe mạnh.

Nhóm nghiên cứu cho biết phần lớn những chiếc tai đã được bắt đầu nuôi cấy trên những đứa trẻ từ 2 năm trước, duy có một trường hợp là mới được làm cách đây vài tháng. Giải thích cho thời gian quan sát khá lâu, nhóm nghiên cứu cho biết họ cần theo dõi để đảm bảo những chiếc tai không bị cơ thể đào thải và các tế bào mồi vẫn tiếp tục được phát triển bên trong chiếc khuôn có thể phân hủy. Như trong các bức ảnh có thể thấy được quá trình phát triển của chiếc tai mới qua từng giai đoạn, dần dần trở nên chi tiết và hoàn chỉnh hơn.

Dù kết quả là cực kỳ khả quan nhưng kỹ thuật nuôi cấy tai trên cơ thể người của nhóm nghiên cứu lần này rất phức tạp, đắt tiền và khó có thể áp dụng trên quy mô lớn. Dù vậy, tính tới hiện tại thì việc nuôi cấy ra một chiếc tai mới hoàn chỉnh với hình dáng như tai thật từ các tế bào sụn vẫn là một thành công đáng khích lệ của nền y sinh thế giới. Sắp tới, hy vọng họ sẽ tìm được những cách tiếp cận khác đơn giản, an toàn và có giá rẻ hơn để óc thể được nhân rộng và giúp được nhiều người hơn.

H_moctai.jpg
Tham khảo CNN
18 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nktho
ĐẠI BÀNG
6 năm
Quá tuyệt vời
ntherol
TÍCH CỰC
6 năm
Cảm ơn các nhà khoa học Trung Quốc, nhân văn lắm. Có nhiều người kì thị Trung Của, nhưng mà cái nào ra cái đấy. Khoa học là khoa học. Chính trị là chính trị.
@ntherol Trung Quốc nó giỏi thì phải học, nhiều bố cứ mở mồm ra là yêu nước. Mấy bữa nay nhiều thanh niên cứ tự sướng vs thành tích u23, chê Trung Quốc kém cỏi.
@ntherol TQ hiện nay đi trước Việt Nam cũng 50 năm bác ạ. Nó phát triển khủng khiếp lắm
tuyệt vời quá
Chuẩn na-mếc
tamnam
ĐẠI BÀNG
6 năm
Rất hữu ích. Ngược lại thì chúng ta ít khi công bố các công trình cho thế giới biết nhỉ!
@tamnam bên mình toàn công trình cả đời nghiên cứu mới xong, ví dụ như thay chữ viết, nghiên cứu cách xưng hô của dân với cán bộ xã. Mấy cái vớ vẩn nghiên cứu 1 -2 năm này bên mình không thèm làm đâu
anhminh_sd
TÍCH CỰC
6 năm
Tương lai của những đứa trẻ bị dị tật chym bẩm sinh và ước muốn chym lớn lên của các quý ông là đây 😁
@anhminh_sd report đó nha
có in ra dc con trym ko ta ?
@ThietKeWebChuyen-Com Theo bài viết thì kĩ thuật này giải quyết vấn đề thẩm mỹ thôi, các em bé vẫn bị điếc. Vậy nên bác in ra súng cả mét cũng dc nhưng đạn dược ko đến dc nhé. Chị em chắc sẽ ủng hộ, in 1 cặp bưởi đẹp rồi lắp thay cặp đang xài
@batmanletruc Đạn không xài được nhưng khổ phụ nữ lắm
tamnam
ĐẠI BÀNG
6 năm
@ThietKeWebChuyen-Com Tôi có đọc được ai đó nói, đại loại là người ta THIẾU cái gì thì thường hay MONG ƯỚC điều đó, 😁
@tamnam thiếu double =))
Không biết có giúp ifan mọc lại thận hk 😁
namdh7
TÍCH CỰC
6 năm
Hi vọng có thể giúp một số người có được bộ não, dù không hoạt động được nhưng dù sao cũng hơn không có
hotdogg
ĐẠI BÀNG
6 năm
@namdh7 mình phải login để comment!
ý bạn là nghĩa đen hay bóng đấy 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019