Kính thiên văn thường được dùng để thu gom ánh sáng và hình ảnh của các vật thể ở rất xa trái đất, nhưng ngay cả những chiếc kính lớn nhất và tiên tiến nhất cũng chưa chắc có thể phát hiện được một số vật thể mờ do hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Đại học Toronto đã thiết kế một dàn kính nhìn rất ngộ để giải quyết vấn đề này - Dragonfly Telephoto Array. Bằng cách sử dụng 10 lens 400mm của Canon, thiết kế này đã làm giảm đáng kể hiện tượng tán sắc và phản xạ bên trong ống kính, làm những vật thể rất mờ có thể hiện hình trên ảnh.Các lớp tráng phủ nano trên thấu kính chính là yếu tố chủ chốt làm nên thành công của dàn kính này.
Dàn kính vốn chỉ có 3 lens khi khởi công vào năm 2013, qua thời gian sử dụng đã được bổ sung thêm nhiều lens nữa vào hệ thống để tăng cường khả năng phát hiện những cấu trúc cực mờ và phức tạp xung quanh các thiên hà, và 10 vẫn chưa phải là con số cuối cùng của dàn kính này.
Chụp nhiều ảnh cùng lúc bằng nhiều ống kính cũng là một cách để loại bỏ những ánh sáng không cần thiết, hệ thống Dragonfly được cho là hiệu quả hơn 10 lần so với những thiết bị cùng chức năng.
Thiết bị này do Viện Thiên văn và Vật lý Dunlap ĐH Toronto sở hữu, tuy cực kỳ tốn kém đối với các nhiếp ảnh gia nhưng rất xứng đáng. Mười lens 400mm f/2.8L IS USM II tốn khoảng $100,000 (không bao gồm chiết khấu và chi phí vận chuyển) và mười STF-8300M CCD camera để gắn vào lens hết khoảng $19,950 và $15,000 cho chân đế kính thiên văn tự động hiệu Paramout ME II.
Chụp nhiều ảnh cùng lúc bằng nhiều ống kính cũng là một cách để loại bỏ những ánh sáng không cần thiết, hệ thống Dragonfly được cho là hiệu quả hơn 10 lần so với những thiết bị cùng chức năng.
Thiết bị này do Viện Thiên văn và Vật lý Dunlap ĐH Toronto sở hữu, tuy cực kỳ tốn kém đối với các nhiếp ảnh gia nhưng rất xứng đáng. Mười lens 400mm f/2.8L IS USM II tốn khoảng $100,000 (không bao gồm chiết khấu và chi phí vận chuyển) và mười STF-8300M CCD camera để gắn vào lens hết khoảng $19,950 và $15,000 cho chân đế kính thiên văn tự động hiệu Paramout ME II.
Theo DIYphotography