Không cần phẫu thuật cấy ghép các điện cực vốn đầy xâm lấn và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng, chỉ cần đeo vào bắp tay như bao thiết bị đeo bình thường khác, chiếc cánh tay giả do các nhà khoa học tại Viện John Hopkins vừa phát triển sẽ có thể nhận biết chuyển động của cơ bắp, gởi về máy tính để điều khiển tay giả thực hiện các thao tác một cách chính xác đúng ý người dùng.
Thật ra cách làm của các nhà khoa học tại John Hopkins là sử dụng cánh tay giả của họ phát triển, kết hợp với bộ công cụ cảm nhận chuyển động cánh tay Myo do Thalmic Labs phát triển. Trước đây Myo là một thiết bị đeo được phát triển nhằm giúp người dùng điều khiển máy tính, màn hình TV,... thông qua cử động của cánh tay.
Sau khi được đeo vào phần bắp tay, 8 cảm biến tích hợp bên trong sẽ theo những hoạt động của cơ bắp ở bên trong tay người. Khi người dùng muốn thực hiện một thao tác, cảm biến sẽ phát hiện chuyển động và lập tực truyền dữ liệu không dây về một máy tính gần đó. Lúc bấy giờ, máy tinh sẽ phân tích và đưa ra phản ứng hồi đáp đúng ý người dùng.
Bây giờ, các nhà khoa học tại John Hopkins tận dụng khả năng của Myo, sử dụng quá trình thu thập thông tin từ cơ bắp ban đầu nhưng thay vì điều khiển máy tính, thiết bị được tùy chỉnh lại để điều chỉnh chiếc cánh tay giả của người khuyết tật. Johnny Matheny, một người khuyết tật bị mất cánh tay do ung thư vốn đang được sử dụng thử nghiệm thiết bị nói trên cho biết: "Cánh tay này là thiết bị độc đáo nhất mà tôi từng được sử dụng. Nó có khả năng làm được tất cả những thứ mà cánh tay, cổ tay và vai bình thường làm được."
Mặc dù trước giờ đã có nhiều thiết bị tay chân giả dùng máy tính để dự đoán chuyển động của người dùng dựa vào hoạt động của cơ bắp, nhưng cách làm lần này của viện John Hopkins phát triển được đánh giá là đầy tiềm năng do có giá thành chế tạo khá rẻ, chỉ khoảng 200 đô la cho một bộ vòng đeo Myo, khá thoải mái khi đeo và đặc biệt là không cần phải phẫu thuật cấy ghép các điện cực vào bên trong cơ thể người đeo, từ đó giảm thiểu xâm lấn, các biến chứng có thể xảy ra.
HIện tại, nhóm phát triển cũng đã phát hành bộ SDK của dự án để các nhà khoa học, kỹ sư và những tổ chức trên khắp thế giới có thể phát triển thêm thiết bị đầy hứa hẹn này.
Thật ra cách làm của các nhà khoa học tại John Hopkins là sử dụng cánh tay giả của họ phát triển, kết hợp với bộ công cụ cảm nhận chuyển động cánh tay Myo do Thalmic Labs phát triển. Trước đây Myo là một thiết bị đeo được phát triển nhằm giúp người dùng điều khiển máy tính, màn hình TV,... thông qua cử động của cánh tay.
Sau khi được đeo vào phần bắp tay, 8 cảm biến tích hợp bên trong sẽ theo những hoạt động của cơ bắp ở bên trong tay người. Khi người dùng muốn thực hiện một thao tác, cảm biến sẽ phát hiện chuyển động và lập tực truyền dữ liệu không dây về một máy tính gần đó. Lúc bấy giờ, máy tinh sẽ phân tích và đưa ra phản ứng hồi đáp đúng ý người dùng.
Bây giờ, các nhà khoa học tại John Hopkins tận dụng khả năng của Myo, sử dụng quá trình thu thập thông tin từ cơ bắp ban đầu nhưng thay vì điều khiển máy tính, thiết bị được tùy chỉnh lại để điều chỉnh chiếc cánh tay giả của người khuyết tật. Johnny Matheny, một người khuyết tật bị mất cánh tay do ung thư vốn đang được sử dụng thử nghiệm thiết bị nói trên cho biết: "Cánh tay này là thiết bị độc đáo nhất mà tôi từng được sử dụng. Nó có khả năng làm được tất cả những thứ mà cánh tay, cổ tay và vai bình thường làm được."
Mặc dù trước giờ đã có nhiều thiết bị tay chân giả dùng máy tính để dự đoán chuyển động của người dùng dựa vào hoạt động của cơ bắp, nhưng cách làm lần này của viện John Hopkins phát triển được đánh giá là đầy tiềm năng do có giá thành chế tạo khá rẻ, chỉ khoảng 200 đô la cho một bộ vòng đeo Myo, khá thoải mái khi đeo và đặc biệt là không cần phải phẫu thuật cấy ghép các điện cực vào bên trong cơ thể người đeo, từ đó giảm thiểu xâm lấn, các biến chứng có thể xảy ra.
HIện tại, nhóm phát triển cũng đã phát hành bộ SDK của dự án để các nhà khoa học, kỹ sư và những tổ chức trên khắp thế giới có thể phát triển thêm thiết bị đầy hứa hẹn này.
Tham khảo Engadget, ThalmicLabs