Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Dùng thử S Bike trên Samsung J5, J7 2016: lọc cuộc gọi khi đang chạy xe, ép dừng xe mới cho nghe máy

ND Minh Đức
12/5/2016 11:25Phản hồi: 80
Dùng thử S Bike trên Samsung J5, J7 2016: lọc cuộc gọi khi đang chạy xe, ép dừng xe mới cho nghe máy
S Bike là chức năng được tích hợp trên các máy Samsung J5 2016, J7 2016 với khả năng tự động lọc cuộc gọi, thông báo trong quá trình người dùng chạy xe và chỉ cho phép nhận cuộc gọi khi họ dừng xe lại hoàn toàn.

Chức năng này có thể được kích hoạt bằng icon trên menu trượt xuống hoặc chạm vào tag NFC S Bike dán trên xe (không có bán ở Việt Nam). Khi tính năng này đã được kích hoạt thì khi có ai gọi tới, người dùng hoàn toàn không nhận được bất cứ thông báo nào.


S_Bike_Samsung_Tinhte_02.jpg
Ở đầu bên kia thì khoảng 3 giây đầu người gọi vẫn nghe đổ chuông bình thường, nhưng sau đó thì có một giọng nói tự động cho biết là "người dùng đang chạy xe, nếu vẫn muốn liên hệ thì nhấn phím 1 và người đó sẽ nghe máy khi dừng xe hẳn." Khi đó, máy Samsung sẽ đổ chuông lên nhưng người dùng chỉ có thể nghe máy khi dừng xe lại, còn nếu máy phát hiện là vẫn đang chạy xe thì không nghe máy được.

S-bike_Tinhte_1.jpg
Ở giao diện của chức năng S Bike Mode thì chúng ta còn có các menu như xem lại danh sách cuộc gọi bị nhỡ. Nếu như đang hẹn bạn bè tới một địa điểm nào đó thì có thể mở thêm chế độ tin nhắn thông minh, nhập địa điểm cần tới và tên trong danh bạ của những người bạn đó. Khi họ đợi lâu quá và gọi điện cho bạn thì máy lúc bấy giờ sẽ tự gởi tin nhắn, cho biết bạn vẫn đang chạy xe, đồng thời ước tính thời gian có mặt dựa trên địa điểm hiện tại của người dùng và khoảng cách tới đích đến. Ngoài ra thì còn có một tab thống kê tổng cộng quãng đường đã đi được và nếu đạt các mốc như 50, 500 và 1000 thì sẽ được thưởng các huy hiệu.

S_Bike_Samsung_Tinhte_05.jpg
Mình đánh giá khá cao chức năng này bởi nó "ép" người dùng phải đảm bảo an toàn khi sử dụng điện thoại ngoài đường, vừa tránh gây tai nạn, không vi phạm luật giao thông đồng thời cũng khó bị cướp giật hơn. Mặc dù khi kích hoạt chức năng này thì gần như máy bị khóa 95% nhưng sau đó chỉ cần nhấn giữ nút có hình chiếc xe là máy sẽ trở về trạng thái bình thường. Hiện tại thì chức năng này mới chỉ có trên 2 mẫu J5 và J7 của Samsung (có trên cả Samsung J3) mà chưa có trên các mẫu Samsung khác. Hy vọng thời gian tới hãng sẽ cho nâng cấp bổ sung thêm chức năng này trên nhiều mẫu máy hơn.
80 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

sam giờ mạnh dữ..
Thích rồi đoa, sẽ cho thêm vào bộ sưu tập các tính nănhayaxy của mình
Cái này trích apk cho Android khác chắc được :3
firestork
TÍCH CỰC
8 năm
@Quang Minh Vũ không được đâu vì cái này con lquan đến nhiều FW bên dưới. có extract được thì chạy cũng ko ổn định
Đại z
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Quang Minh Vũ kiểu gì, chỉ em với
Cái món S Bike này dạo này có vẻ dc pr nhỉ.
@h3141592653 Cái này tốt mà!
haivvl
ĐẠI BÀNG
8 năm
Di duong pho sai gon co nen dung cai nay ko nhi
Samsung ra ứng dụng này chắc nhằm lôi kéo 1 lượng lớn khách hàng xe ôm, ve chai, bán dạo toàn dùng iPhone (như lời của ai kia) đây mà!?!
@QLNN Bạn biết mấy con bò không chuyên nhai lại á. Tự nhiên topic k có chữ nào cũng gây war cho dc
@QLNN Rảnh không có gì làm hay sao vậy?
@QLNN Vậy chắc Apple ra cái Apple Music chắc lỗi kéo được những người bị khiếm thính nghe nhạc nhiều hơn nhỉ ?
Hay nhưng chưa cần lắm
Vì tự bảo vệ mình thì nên dùng 😔
playmarble
TÍCH CỰC
8 năm
giọng nói nghe hay đó
[Guest]
TÍCH CỰC
8 năm
ko cần thiết, nếu thấy đt rung chuông có thể bỏ qua hoặc dừng xe mà, người ta có bắt buộc phải nghe điện thoại đâu, cũng chỉ là 1 tính năng có cho vui thôi, chắc lại giống cuộn trang bằng mắt thôi 😁
@[Guest] Đối với bạn ko cần thiết vì bạn vừa đi vừa nge mà. Tôi thấy đa số đi đường mà có chuông điện thoại thì ai cũng phải móc cái điện thoại ra để xem, mà lỡ móc ra rồi thì phải nge và cứ chạy thôi. Còn cái này thì chạy thì khỏi nge cho dù là gấp cỡ mấy. Người ta nghĩ cho an toàn còn bạn thì ngược lại :D:D:D
Bủ Nô
ĐẠI BÀNG
8 năm
@[Guest] Vấn đề là nó có chức năng tự động thông báo cho người gọi biết mình đang chạy xe. Nếu chuyện k quan trọng thì họ sẽ gọi lại sau. Nếu vẫn đổ chuông thì vấn đề quan trọng và nên nghe cuộc gọi đó (ví dụ bạn quên gì ở nhà và chỉ đi được 1 xíu thôi thì vợ bạn gọi lại lấy). Hoặc ít nhất làm người nhà bạn biết bạn đang chạy xe và k lo lắng. Ok?
RollRoyces
ĐẠI BÀNG
8 năm
@[Guest] Quan trọng là người gọi không biết người nghe đang đi xe kìa. Nếu đó là 1 cuộc gọi quan trọng thì sao.
@[Guest] bình thường đang lái xe mà có cuộc gọi, nếu mà đường ồn với không láng là không nghe chuông, không hay rung luôn, mà cái chuông với cái rung nhiều khi cũng vô nghĩa ở phố Sài Gòn, rồi không phải lúc nào cũng dừng lại nghe máy hay nói anh ơi em đang chạy xe lát gọi lại nhe được, mà không biết có cuộc gọi hoặc không dừng lại nghe được thì bên kia người ta cần lại sốt ruột bấm gọi lặp lại mấy lần vừa lầm bầm điện thoại bỏ trong quần mà quần đang treo hay sao mà gọi mãi không nghe... bật mode này lên thì bên kia biết là mình đang chạy xe, tùy gấp hay ko gấp mà người ta nhắn tin gửi lại lát mình tới nơi đọc hay là cố gọi nếu quan trọng...

Phải xài thử mới biết giải pháp nó hỗ trợ có đầy đủ không. Còn so nó với cuộn trang bằng mắt là không có cơ sở. Ý tưởng rất thiết thực, giúp bản thân chúng ta an toàn hơn khi lái xe máy.
Một tính năng rất ngược.
Tính năng này hay. Minh thấy trên thực tế, rất nhiều người không ý thức được nguy hiểm khi vừa điều khiển xe, vừa nghe điện thoại, đôi khi đang chở con nhỏ, đang lái xe khách chở hàng chục người cũng cứ vô tư chạy bang bang trên đường và vô tư nấu cháo. Vừa nguy hiểm cho mình mà đôi khi lại liên lụy đến những người khác nữa.

Bonus và clip trên mạng, dẫn chứng về sự nguy hiểm khi vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại


Nghe hay không là do người sử dụng.
1 khi người ta đã muốn nghe khi chạy xe thì 1 là không bật tính năng này, 2 là dùng đt nào không có tính năng này (nếu có chức năng tự động kích hoạt khi biết là đang chạy xe). 🆒

Mình cũng hay nghe đt khi chạy xe, nhưng dùng tai nghe bluetooth. :rolleyes:
asimo7777
TÍCH CỰC
8 năm
Em không cần tính năng đó. Có điện thoại là em tự giác dừng xe tấp vào lề và nghe. Để tự bảo đảm an toàn cho mình.
@asimo7777 Đa số là vừa đi vừa nge chứ dừng lại thì hiếm lắm. Mình nhiều lúc vội quá nên cũng vừa đi vừa nge dù biết nguy hiểm và dễ bị phạt 😁
@asimo7777 quan trọng là nó có mấy cái ứng xử hỗ trợ, giúp mình không phải ngừng xe mà vẫn giải quyết cơ bản một số phản ứng thôgn thường, như báo tôi bận chạy xe xíu gọi lại, hay báo sắp tới rồi nếu số người mình hẹn gọi đến... đây là một giải pháp bao gồm nhiều thứ trong đó chứ không đơn giản là đang chạy xe ko nghe máy...
thế mà hồi trc mình tưởng chức năng giúp biết được ai gọi 😁
14025025
TÍCH CỰC
8 năm
Sáng đi làm, đuờng vừa đông vừa tắc, mình thấy 1 thành niên vừa đi vừa xem đt, mình có vuợt lên luờm 1 cái thì thấy nội dung đt rất nhiều chữ và thẳng hàng như đang đọc báo, thật là vl. Mình gặp hắn từ chỗ ngã 4 lê văn luơng đã thấy hắn cầm đt rồi, mình đến keangnam thì vào Cty còn hắn vẫn đi tiếp và nhìn đt như thế. Đã thế hắn còn xỏ nguợc áo sơ mi vào 2 ống tay kiểu chống nắng cho tay, khó xử lý khi gặo tình huống. Đuờng thì tvừa đông vừa tắc nữa, thật sự là loại này là tận cùng của vô ý thức rồi.
dùng hay ko là do bạn thôi
tốt nhất tự bảo vệ bản thân
lên xe đội mũ
dừng xe nghe đt
chấp hành luật lệ giao thông
nhiều khi tai bay vạ gió là do số thôi
lưu xacơ
TÍCH CỰC
8 năm
Cái này thông minh này
Đang thắc mắc sao nó biết đang đi xe máy và xe ô tô 😁
@vovantan007 nó có tag NFC (dán trên xe, chạm vào thì active) hoặc tự bật lên thủ công.
@vovantan007 Có cảm biến gia tốc được cài sẵn á bạn. ^^
@vovantan007 Nếu muốn biết hãy mua 1 cái về test thử là biết ngay :D. Đùa chút thôi mình cũng đang xài SS

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019