Dùng tia laser cực mạnh để mô phỏng điều kiện hình thành sự sống đầu tiên trên Trái Đất

ND Minh Đức
12/12/2014 3:32Phản hồi: 72
Dùng tia laser cực mạnh để mô phỏng điều kiện hình thành sự sống đầu tiên trên Trái Đất
Tinhte-thien-thach.jpg

"Điều gì đã tạo nên dạng sống đầu tiên trên Trái Đất" là một chủ đề vẫn còn được tranh luận cho đến ngày nay. Một số nhà khoa học cho rằng thiên thạch hoặc sao chổi đã va chạm với Trái Đất nguyên thủy và tạo ra điều kiện để các nhen nhóm lên các chất hóa học cơ bản của sự sống. Và giờ đây, nhóm các nhà khoa học Czech đã dùng tia laser năng lượng cực cao, mô phỏng lại vụ va chạm và phát hiện ra bằng chứng ủng hộ cho giả thuyết hình thành sự sống này.

Bằng cách sử dụng tia laser năng lượng cao để mô phỏng vụ va chạm, các nhà khoa học tại Viện khoa học Cộng hòa Czech đã tạo nên 4 thành phần thiết yếu của RNA, một trong 2 loại axit nucleic, cơ sở di truyền ở cấp độ phân tử. Tuy điều này chưa triệt để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để sự sống bắt đầu trên Trái Đất, nhưng đây là lần đầu tiên 4 loại bazơ nitric này được tổng hợp đồng thời trong phòng thí nghiệm.

Bí ẩn về làm thế nào mà sự sống có thể phát sinh từ những vật chất "không sống" đã khiến các nhà khoa học đau đầu trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nhờ vào hiểu biết về các điều kiện của Trái Đất vào thuở sơ khai, các nhà khoa học luôn muốn tái tạo lại điều kiện này để quan sát quá trình các phân tử chuyển thành sự sống.

Sự sống xuất hiện trên hành tinh của chúng ta vào khoảng 4 tỷ năm trước, khoảng trong một giai đoạn kéo dài mang tên Liên đại Hỏa Thành (Thái Viễn Cổ), Trái Đất liên tục bị bắn phá bởi các tiểu hành tinh và vật chất còn sót lại sau khi hình thành Hệ Mặt Trời. Một số nhà khoa học cho rằng các vụ va chạm này sẽ nhấn chìm bất kỳ dạng sự sống sơ khai nào đã xuất hiện trước đó, một số khác lại cho rằng điều này đã cung cấp điều kiện cần thiết để giúp các thành phần cơ bản của sự sống hình thành.

Để mô phỏng các vụ va chạm giữa Trái Đất với thiên thạch, các nhà khoa học đã bắn laser năng lượng cao vào trong một hỗn hợp hóa học gồm đất sét và một phân tử mang tên Formamid, một chất hóa học đơn giản được tạo thành khi Hidro Xyanua (HCN) phản ứng với nước. Đây được cho là hợp chất cần thiết để cung cấp nguyên liệu hình thành sự sống. HCN có mặt dồi dào trên Trái Đất sơ khai và có mặt tại đuôi sao chổi. Tia laser sẽ tạo ra áp lực cực lớn, nhiệt độ xấp xỉ 4200 độ C, đồng thời giải phóng tia X và lượng lớn bức xạ UV. Đây đều là những điều kiện tương tự khi thiên thạch va chạm Trái Đất khi xưa.

Và sau khi tiến hành thí nghiệm, các nhà nghiên cứu phân tích kết quả và tìm thấy 4 loại thành phần tạo dựng nên RNA: Adenin (A), Guanin (G), Xitozin (X) và Uraxin (U), trong đó, A, G, X cũng có mặt trong DNA. Mặc dù DNA mới là phân tử của sự sống trên Trái Đất nhưng nhiều người tin rằng RNA có thể chính là các phân tử đầu tiên để mã hóa thông tin di truyền.

Kết quả thí nghiệm trên đã cung cấp thêm bằng chứng cho lập luận sự hình thành của sự sống trên Trái Đất, dù vậy nó cũng không tránh khỏi một số ý kiến hoài nghi. Ý kiến cho rằng Trái Đất sơ khai không thể có formamide tinh khiết hoặc giả nếu có thì Trái Đất bấy giờ cũng có quá nhiều nước để tạo nên nồng độ cần thiết. Hơn nữa, nghiên cứu vẫn chưa thể nói với chúng ta làm thế nào 4 thành phần đó có thể gặp nhau để tạo nên RNA. Do đó, các nhà nghiên cứu tuyên bố sẽ sớm thực hiện thêm nhiều thí nghiệm trong tương lai nhằm giải đáp các câu hỏi trên và trả lời một cách triệt để bí ẩn của sự sống.

Tham khảo PNAS, LA Times, Scinece, RSC
72 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

quangubk
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nhớ cũng từng đọc kiến thức tương tự ở bộ môn sinh học ở cấp 3 rồi. Không biết có phải không vậy Mod?
@quangubk Ý bác là thí nghiệm của Miller và Urey trong sách sinh 12? Thí nghiệm đó là sử dụng các khí như CH4, NH3, H2 và hơi nước đặt trong điều kiện phóng điện liên tục 1 tuần tạo các chất hữu cơ cơ bản, trong đó có axit amin
rasputin
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chưa tổng hợp được tế bào sống thì mấy cái này cũng chẳng có ý nghĩa.
Nếu tổng hợp được tế bào sống thì cho dù không có mấy cái này cũng đầy đủ ý nghĩa rồi.
anlongno1
ĐẠI BÀNG
9 năm
Quá kỳ diệu
Xa_Que
TÍCH CỰC
9 năm
Giả thuyết của...mình cho rằng quê hương của chúng ta là sao hoả hoặc một nơi nào đó chứ ko phải ở đây.
@Xa_Que giả thuyết của ...mình cho rằng mình là con cháu đời thứ 48 của Tần Thủy Hoàng
quá trình tiến hóa , từ sự sống cách đây 5 tỷ năm,
được siêu máy tính mô phỏng lại chỉ trong ....vài ngày
họ tạo nên sự sống và các nền văn minh bằng máy tính (dĩ nhiên là ảo) ....đó chính là AI trí thông minh nhân tạo
Hôm nay là ngày lễ của người theo Thiên chúa giáo, với niềm tin cuộc sống đến từ tạo hóa của ai đó, nếu cứ truy hỏi đến cùng sẽ gặp phải câu hỏi cuối cùng không thể trả lời.
Còn nếu theo niềm tin tiến hóa, thì những lý thuyết về xác xuất thống kê hiện nay đều chứng minh rằng không đủ thời gian để có thể tạo ra sự tiến hóa thần kỳ đến như hiện nay (sách "Tiến hóa hay tạo hóa" do Nguyễn Ngọc Lan dịch), tức là cũng sẽ gặp câu hỏi cuối cùng không thể trả lời.
Chúng ta đang có thật ở đây, với câu hỏi cuối cùng không có lời giải, thì có lẽ chỉ nên nghĩ về giáng sinh thôi !
@cuong44 Thế mà có một số người mang tôn giáo vào phản bác lại khoa học!
xversion1
TÍCH CỰC
9 năm
@cuong44 Nói cái gì cũng phải nói cụ thể, bạn nói God chung chung tất cả thế rồi lại bắt bẻ lại thì tôi cũng chịu, tôi thì nói cụ thể 2 God là Chúa và Phật, đạo nào cũng có God của họ nhưng các God đó đều có đặc điểm khác nhau, không thể gom họ vào gọi chung là God được, bạn nói God theo kiểu đấy, rồi lại bảo ko ai thành God. Giờ tôi lập ra đạo riêng của tôi, God tương đương với học vị học sinh trung học, vậy thì chỉ cần đi học 6, 7 năm là tôi thành God rồi.
Tôi cũng chả phải giáo sư mà nói theo kiểu đem cả từ điển ra xét nét từng tý, có phải là đạo ko ko phải tôi ko biết, nhưng phải nói theo nghĩa mọi người cùng hiểu. Nói Đạo Phật hầu hết mọi người đều hiểu là đề cập đến cái gì, chả ai hơi đâu mà mang định nghĩa ra nói.
kebono
TÍCH CỰC
9 năm
Trước khi tế bào hình thành. Phải. Có cái hình thành nên nó chứ bác 😁
rasputin
ĐẠI BÀNG
9 năm
@kebono Ý mình là có vẻ như người ta đang bỏ gốc để tìm ngọn. Ngay bài post đầu tiên trong thread này mình đã nói thế rồi.
Công sức thì mình thừa nhận là có, còn thành tựu khả quan thì mình không hề nhận thấy. Mình không muốn phủ nhận công sức của ai nhưng cũng không dễ dàng tin vào những điều quá mơ hồ như thế này. Đây chẳng qua là 1 giả thuyết được đặt trên nhiều giả thuyết khác mà thôi. Trong đó chưa có cái nào được chứng minh cả.
@rasputin Bác chắc cũng học giải hệ phương trình rồi chứ?.tìm được ẩn số này để tiếp ẩn số khác.em nghĩ bác nên lặng im để thế giới nghiên cứu.nếu bác thấy mình làm được thì mời bacy thực hiện để em được biết.
rasputin
ĐẠI BÀNG
9 năm
@dinhhay26 Lý sự cùn thế này thì đừng post làm gì
@rasputin Cái lý vế trên nó thừa cho bác rồi.còn cái vế dưới là em khuyên và thách thức bác làm việc của họ.
APTX2869
ĐẠI BÀNG
9 năm
Adam và Eva thích điều này😁
Zã man.
Kiểu như câu trả lời của thầy giáo rằng khi nào chết đi đi rồi các trò sẽ biết có ma thật hay ko.
Mà đến giờ chưa có ai chết đi mà sống lại rồi bảo : tui đã thấy, có thật.
Ko liên quan như cho em hỏi...

Hồi xưa đọc truyện Doremon có cái bảo bối mô phỏng quá trình hình thành trái đất từ hạt bụi, rồi các sinh vật bên trong, dùng kính hiển vi có thể thấy được sinh vật luôn...

Cho em hỏi là trên IOS, Android hay Windowphone có cái game nào tương tự thế ko?
dung_phan
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nên tìm hiểu sự sống trong tương lai sẽ như thế nào? Hay hơn là loay hoay với quá khứ xa lơ xa lắc
Con người bản chất là cứng đầu nhưng thông minh 😃 Không ai chịu nghe ai và ngay cả cái chuyện sự sống bắt nguồn từ đâu cũng vậy. Tuy nhiên, tất cả đều biết con người rồi phải chết. Mình tin vào Thượng đế. Loài người hèn mọn được tạo ra bởi Ngài và loài người sẽ tự giết chính mình.
@nguyenpr089 Mày chả bảo mày và gia đình mày là loài người hèn mọn còn gì!tao cần gì mày phải giải thích hộ!Khóc thuê à?
@Thiên Dũng XXX Nhà tao hèn mọn kệ tao. Hay mày nhận tao làm ông già mày nên mày coi mày là 1 phần của gia đình tao nên sủa....kakaka...bại não...

Đi khám định kỳ đi con trai... Cái này mới đúng gọi là khóc hộ nè thằng con ngoan.
Thôi bố ko thèm nói với chú nữa... Chú bệnh lắm rồi... Khám định kỳ đi. 😁
@nguyenpr089 Kinh quá giờ mới lộ rõ bản chất thật của bạn!Ăn nói thiếu văn hoá quá!
Ra đường bạn gọi tôi hay người khác là con trai xem có rụng hết mịa nó răng không!
@Thiên Dũng XXX Hihi con trai
kuluoj
TÍCH CỰC
9 năm
Đường đến khoa học tốn nhiều trí não lắm, nên nhiều người chọn thượng đế.
qhuy729
ĐẠI BÀNG
9 năm
nhìn cái hình ..😁 cứ tưởng kamehameha 😆
mr33acs
TÍCH CỰC
9 năm
chúng ta chỉ là cái vườn bách thú thôi. Suy nghĩ đc như vậy thì sẽ khỏi làm mấy cái thí nghiệm kia để đưa ra những kết luận vô căn cứ nữa 😃
công nhận có mấyc ái nghiên cứu nhìn không tưởngh nỉ 😁 :D
amama
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bởi vì con người còn vô minh lên con người còn phải tiến hành các thí nghiệm để tìm hiểu. Còn như Đức Phật bậc trí tuệ cao thượng đã giảng dạy điều này từ cách đây hơn 2500 năm, chỉ có điều trí tuệ của nhiều người không đủ khả năng để chấp nhận ngay.
tuongthuy
ĐẠI BÀNG
9 năm
chỉ có Thượng Đế mới sáng tao ra vũ trụ và con người
ducphu06
ĐẠI BÀNG
9 năm
@tuongthuy Thế ai tạo ra thượng đế 😆
@ducphu06 Con người chứ ai , thế mà cũng hỏi 😁
kuluoj
TÍCH CỰC
9 năm
Kinh thánh có câu "phước cho những ai không thấy mà tin", cho nên đừng nhọc công cãi vã với họ.
@kuluoj Thì con người mấy ai chịu nhận mình sai 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019