Camera trên smartphone đang phát triển rất nhanh về chất lượng và rất nhiều người đã đem nó ra so sánh với máy ảnh du lịch nhưng thực sự thì khả năng chụp ảnh trên thiết bị di động có thể sánh ngang với máy ảnh? Sau những thử nghiệm của mình, DxO Mark đưa ra kết quả rằng smartphone cao cấp giờ đây chụp ảnh và quay phim tốt hơn so với máy ảnh kỹ thuật số (KTS) dòng cao cấp 5 năm về trước.
Lưu ý: Căn cứ vào bài thử nghiệm và kết quả chấm điểm của DxO Mark có thể thấy rằng trang web này chỉ đánh giá dựa trên yếu tố cảm biến của từng máy ảnh, smartphone mà thôi. Các yếu tố khác để tạo nên tổng thể một bức ảnh chất lượng như ống kính, xử lý ảnh... đều không được sử dụng.
Một vài ví dụ về chất lượng hình trên smartphone và máy ảnh KTS
DxO Mark thử nghiệm lần lượt khả năng chụp ảnh và quay phim độ phân giải cao của một số smartphone chụp ảnh đẹp hiện nay như Nokia 808 PureView, Galaxy S3 hay iPhone 4S với những máy ảnh Canon PowerShot G5, S100 hay Nikon D7000. Dù thừa nhận cảm biến hình trên smartphone có chất lượng ngày một tốt hơn kể từ khi chiếc điện thoại chụp hình đầu tiên của thế giới ra mắt năm 2000 (Sharp J-SH04 cảm biến 0.1MP) nhưng DxO Mark cho rằng việc nhồi nhét ngày một nhiều megapixel (triệu điểm ảnh) lên bề mặt cảm biến nhỏ không đồng nghĩa chất lượng hình ảnh sẽ tốt hơn. Điểm ảnh nhỏ hơn trên một diện tích bề mặt không lớn sẽ làm giảm khả năng hấp thụ ánh sáng, dẫn tới việc hình ảnh trở nên nhiễu hơn. Hình ảnh bên dưới so sánh độ nhiễu hình của smartphone Xperia S với cảm biến 12MP với chiếc máy ảnh PowerShot S100 (12MP) của Canon. Chỉ số nhiễu của S100 chỉ là 2.0 trong khi với Xperia S, con số đó là 7.4 (chỉ số cao hơn thì nhiễu hơn).
Camera trên smartphone cao cấp hiện nay giao động trong khoảng từ 8MP cho tới 12MP, chỉ duy nhất 808 PureView có cảm biến 41MP mà thôi. Như đã nói bên trên, việc tăng độ phân giải cho cảm biến đôi khi sẽ làm tăng độ nhiễu cho hình và các hãng sản xuất đã sử dụng những thuật toán hay bộ lọc để giảm nhiễu cho hình ảnh. Khi đó, hình ảnh ít nhiễu hơn nhưng chi tiết hình sẽ bị mất đi cùng với những hạt sạn đó. Hình ảnh bên dưới sẽ minh chứng cho điều đó khi ảnh trên Galaxy S3 ít nhiễu hơn nhưng chi tiết đã bị mất đi khá nhiều so với iPhone 4S. (Hai hình ảnh được chụp trong cùng điều kiện ánh sáng).
Smartphone chụp ảnh tốt nhất hiện nay cho chất lượng ảnh tốt hơn máy ảnh du lịch cao cấp 5 năm trước
Sau khi cung cấp một vài ví dụ về khả năng chụp ảnh của smartphone so sánh với máy ảnh kỹ thuật số, DxO Mark đã thử nghiệm tổng cộng 10 smartphone, tablet, máy ảnh kỹ thuật số và máy ảnh DSLR để trả lời cho câu hỏi smartphone chụp tốt bằng máy ảnh hay không. Kết quả là Nokia 808 PureView với cảm biến ảnh 41MP và công nghệ hình ảnh PureView đã thằng Canon PowerShot G5 5 năm tuổi với cảm biến CCD 1/1.8" độ phân giải 5MP. Điểm số cho thấy 808 PureView nhỉnh hơn một chút so với G5 và cũng thua một chút so với PowerShot S100 mà thôi.
Smartphone có những lợi thế nhất định khi quay phim so với những máy ảnh du lịch gần đây
DxO Mark thử nghiệm khả năng quay video của smartphone Galaxy S3 so với chiếc máy ảnh S100 được Canon ra mắt năm 2011. Ở chế độ quay Full-HD, họ nhận thấy chất lượng của Galaxy S3 nhỉnh hơn so với PowerShot S100. Trang web này chấm điểm cho Galaxy S3 với 71 điểm trong khi Canon S100 là 66 điểm.
Như vậy, theo kết quả của DxO Mark thì smartphone hiện nay đã quay phim tốt hơn hầu hết những máy ảnh số gần đây trong khi chất lượng hình chụp của nó tốt hơn máy ảnh số cao cấp của 5 năm trước. Trước đây, Tinh Tế cũng đã từng so sánh chất lượng hình chụp của một vài smartphone cao cấp như One X, iPhone 4S, Xperia S và máy ảnh Nikon P7000. Kết quả là smartphone làm tốt hơn ở khả năng chia sẻ hình ảnh lên Internet cũng như chỉnh hiệu ứng trực tiếp trong khi tổng điểm thì máy ảnh số chiếm ưu thế hơn smartphone (ở đây là model P7000 của Nikon năm 2010).
Quảng cáo