Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Dyson kiện Samsung về công nghệ máy hút bụi

Nam Air
11/9/2013 15:28Phản hồi: 358
358 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

=)) những cái mồm của các thánh comment ở trên chắc có thể hút bụi được 1 tòa nhà 5 tầng đó 😁
Tin này thấy trên báo nước ngoài lâu rồi, tưởng tt không đưa, ai dè h mới đưa.

Còn về SS thì không có gì ngạc nhiên, từ di động tới gia dụng, thấy hay là có mặt ngay để ... copy lấy copy để.
@heocon.lilpig Vậy sao bị người ta kiện, bị mang tiếng ăn cắp chỉ khi bị người ta phát hiện và bị kiện nhé.

Apple mua bản quyền từ Authentic từ năm ngoái với giá 365 triệu usd đàng hoàng nhé. Từ đó Apple phát triển công nghệ này lên tầm cao mới. Sao gọi là ăn cắp đc???

Một lần nữa nhắc lại: chữ "ăn cắp" đc sử dụng khi không mua bản quyền, không xin phép người khác mà đã lấy xài, cái ấy mới gọi là ăn cắp nhé!!!
Nếu là Samsung thì ko có gì ngạc nhiên ^^
@dualshock
Có cả bằng sáng chế dùng tay kéo đẩy máy hút bụi nữa hả 😁
"" Chúng tôi sẽ dùng đủ mọi cách, kể cả việc kéo nhau ra toà, để bảo vệ các công nghệ sáng tạo của chúng tôi"
Lúc Apple kiện ss cũng nói như vậy ! =)))) và bị ss thua kiện =))))


vs

lại nhớ tới vụ sony ra mắt màn hình oled có khả năng uốn cong tháng 6 tai tokyo expo , ss tháng 11 mang tới tận ces rồi : "màn hinh oled dẻo là kết quả của sự nghiên cứu và phát triển của hãng chúng tôi" :eek:
@thành 26 bác nghĩ sao 1 công nghệ chỉ nghiên cứa trong mấy tháng như vậy.
@lethanh1809 sao bác biết là mấy tháng , công nghệ oled dẻo sony công bố dự án trước đó cả năm rồi tên các bản concept và đánh tiếng với giới truyền thông , nên bác hoàn toàn có thể tìm thấy các mẫu concept àn hình deo của sony năm 2008 , 2009 , thậm chí sony còn nói rõ rằng công nghệ oled do hãng đưa ra thương mại hóa năm 2008 rằng công nghệ oled là các đèn sinh học khiến cho màn hình oled dẻo và bền hơn so với LCD , thậm chí còn có clip sony uốn thử chiếc màn hình oled thử nghiệm , nên sẵn oled nó đã dẻo lắm rồi 😆
Vì thế nên Anh ss rất hợp với người Việt

Gửi từ công ty F.A giám đốc kiêm bảo vệ !
minhbm
ĐẠI BÀNG
11 năm
Samsung bị lây nhiễm lối làm ăn của Trung Quốc rồi!
Ai chà thằng sam.láu cá quá
Vãi thật đến cái máy hút bụi cũng có thứ để kiện. Còn về phần SS thì quá nhọ cho đội họ khi tránh dưa gặp dừa 😁
Từng được nghe triết lí của một sếp người Hàn : "Đừng cố ép mình phải sáng tạo, hãy làm tốt như người ta đã"

Thực tế mình thấy thì Hàn Quốc làm đúng như cách nhìn nhận này, từ hàng điện tử gia dụng cho đến máy móc oto.

Chưa bàn chuyện đúng sai. Mình nghĩ cái gì cũng có mặt tốt của nó. Khi một thứ tốt được sao chép rộng rãi, mặt bằng chung chất lượng sẽ nâng lên và nó kích thích người ta tạo ra một tầm cao chất lượng mới.

Mình thực sự rất ghét sự sao chép của Samsung, chưa bao giờ mình coi Samsung là một hãng tiên phong cho công nghệ cả. Nhưng không thể phủ nhận vai trò kích thích của Samsung đối với thị trường. Đối với riêng người Hàn Quốc thì đó là 1 doanh nghiệp cực kì thành công và mang lại lợi ích cho đất nước họ.

Việt Nam ít nhất cũng nên được như thế. Làm tốt những cái người khác đã làm.
@dhiben ĐÃ LÀM NGƯỜI KHÁC NHỮNG CÁI LÀM TỐT
@X-Metal Bị hâm ah? Đang nói chuyện công nghệ ở đây. Kéo Việt Nam vào làm gì.
@sony walkman Ơ thế em nói thế thì có vi phạm nội quy diễn đàn ko bác nhẫy :rolleyes: Nếu có thì bác cứ bấm report để mod xóa bài hộ em cái. Thanks bác 😃
@dhiben Khi 1 thứ tốt được sao chép kiểu này mà ko bị ngăn chặn thì sẽ ko còn 1 thứ nào tốt hơn được sáng tạo ra nữa .
1 thằng mất bao công sức tiền bạc sáng tạo , 1 thằng đi sao chép và được gọi là kích thích thị trường . Vậy thằng nào chịu đầu tư cho những sáng tạo tiếp theo.
Làm tốt những cái người khác đã làm khác hoàn toàn với sao chép trắng trợn những cái người khác nghĩ ra.
Topic này rất .... Hot
Họ biết học hỏi đấy chứ 😁
earl_grey
TÍCH CỰC
11 năm
Ctrl C là nghề của các kỹ sư Samsung, thật đáng ngưỡng mộ!
James Dyson cũng là người phát minh ra chiếc quạt không cánh độc đáo đây mà. Thế giới văn minh, có được điện thoại, máy tính cho chúng ta dùng như ngày nay, chính là nhờ công lao của những người như ông.
@Khổng Tước
bạn nhắc mới nhớ cái này , ko biết Dyson nó có kịp đăng ký bằng sáng chế chưa mà giờ đầy hiệu bán sản phẩm tương tự, mốt có lẽ SS nhảy sang thị phần này rồi thì tiếp tục có 1 bài như này :p
@Khổng Tước bác ơi sao nhìn giống Timcook thế 😁
chuyện này với samsung chắc là thường mất rồi.
samsung ngày càng trắng trợn công khai quá cho ra toà để lần sau còn rút kinh nghiệm
Thật sự rất ghét những loại người thấy người ta làm gì, noi gi hay là copy đi nói với người ra ve ta day gioi. Thang samsung chuyen gia copy va an cap cac loai bang sang che ke ca ve mang tivi. May nam truoc giam doc cua ss da bi bat vi toi vi pham bang sabg che cua tivi tren thoi su co noi. Ai ma song gan nhung loai nguoi nay moi trang mat ra. O do ma tung ho Han Quoc roi che Viet Nam. Ma tren nay cung nhieu nguoi dc samsung thue lam moi nguoi can than.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019