Khi gắn thêm thiết bị có tên Eko Core vào ống nghe truyền thống, nó sẽ số hóa và gửi một file âm thanh nhịp tim kèm hình ảnh ghi lại sóng âm đó qua smartphone, thông qua ứng dụng cài sẵn trên iPhone hoặc Android. Dữ liệu này sau đó được lưu vào hồ sơ bệnh án điện tử của bệnh nhân và có thể được chia sẻ với một bác sĩ thứ 2 nhằm đưa ra phương án điều trị khách quan cũng như hiệu quả nhất.
Eko Core được nghiên cứu và phát triển bởi công ty mới được thành lập, mà bộ phận điều hành là một nhóm 3 kỹ sư và sinh viên vừa tốt nghiệp tại trường Đại học California, Berkeley (Mỹ). Họ là Connor Landgraf, Jason Bellet và Tyler Crouch. "Nghe được tiếng thổi tim trong thời gian 1 phút rõ ràng là một thử thách, đặc biệt là ở những bệnh nhân có nhịp tim cao" Landgraf cho biết. "Bác sĩ tim mạch nói rằng bạn phải luyện cho tai của mình giống như tai của một nghệ sĩ âm nhạc, và điều đó muốn đạt được phải mất từ 5 - 10 năm".
3 thành viên sáng lập công ty Eko.
Nhờ Eko Core, các bác sĩ có thể nhìn thấy nhịp tim ở dạng sóng trên thiết bị di động và nghe thấy âm thanh ở mức độ khuếch đại. Đối với các bác sĩ, điều này giúp ích rất nhiều trong phỏng đoán các vấn đề về van hay tắc nghẽn động mạch. Theo thống kê, có đến 70% bệnh nhi bị nghi ngờ mắc các vấn đề tim mạch trong khi hoàn toàn không có gì bất thường xảy ra với bộ phận này. Với việc đưa ra thông tin chính xác và rõ ràng, Eko sẽ có thể tiết kiệm hàng ngàn USD trong những đợt siêu âm tim không cần thiết.
Được biết Bệnh viện Stanford là đơn vị đầu tiên đưa vào sử dụng thí điểm Eko, tất cả các bác sĩ sẽ được sử dụng thiết bị này như một công cụ để thực tập. Với sự phê duyệt của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), công ty hiện đang bán Eko Core rộng rãi đến công chúng với giá 199 USD hoặc 299 USD với một ống nghe đi kèm.
Trong vài tháng tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển một thuật toán để phân tích dữ liệu thu thập được từ tất cả các máy Eko hiện hành, nhằm so sánh nhịp tim với điều kiện định trước trong thời gian thực. “Shazam for heartbeats" (Shazam cho nhịp đập con tim) là cái tên mà Landgraf cũng như nhóm của mình muốn đặt cho tính năng mới.
Vậy là gần 200 năm kể từ ngày chính thức được ra đời, ống nghe nhịp tim có thể nói đã nhận được bản nâng cấp đáng kể nhất, phù hợp với sự phát triển chóng mặt của công nghệ hiện nay. Được xem là một bước đột phá trong y học vào năm 1816, bác sĩ người Pháp René Laennec để tránh sự bối rối do phải áp tai sát vào ngực phụ nữ để lắng nghe nhịp tim của họ, ông đã hình thành và cho ra lò chiếc ống nghe đầu tiên. Ban đầu nó chỉ là một cái ống bằng gỗ đơn giản và cho đến hiện nay thì đã được cải tiến rất nhiều lần.