Elon Musk cùng 115 chuyên gia công nghệ ký đơn yêu cầu Liên Hiệp Quốc cấm vũ khí tự động dựa trên AI

ND Minh Đức
22/8/2017 8:39Phản hồi: 75
Elon Musk cùng 115 chuyên gia công nghệ ký đơn yêu cầu Liên Hiệp Quốc cấm vũ khí tự động dựa trên AI
Cho rằng việc tạo ra vũ khí tự hành có tính sát thương cao hoạt động dựa trên trí thông minh nhân tạo (AI) cũng giống như hồi xưa loài người phát minh ra thuốc súng hoặc vũ khí hạt nhân, người đứng đầu nhiều tổ chức, công ty công nghệ AI và robot, bao gồm cả Elon Musk và Mustafa Suleyman của đơn vị phát triển trí thông minh nhân tạo Google DeepMind đã cũng nhau ký vào một đơn thỉnh nguyện, yêu cầu Liên Hiệp Quốc cấm phát triển các loại “robot giết người”.

Trong văn bản, nhóm các chuyên gia đã thống nhất rằng: “Một khi được phát triển thành công, vũ khí tự hoạt động sẽ thúc đẩy những sự xung đột vũ trang với quy mô lớn chưa từng có và tốc độ diễn ra điều đó là nhanh hơn nhiều so với suy nghĩ của loài người. Đây có thể biến thành vũ khí cho khủng bố, những loại vũ khí mà bọn độc tài và khủng bố sẽ dùng để chống lại người dân vô tội, và là những loại vũ khí bị hack sẽ hành xử theo những cách cực kỳ dị thường, không ai chịu nổi.”

Đơn đề nghị này đã được ký bởi nhà sáng lập của 116 công ty phát triển AI và robot đến từ 26 quốc gia khác nhau, vừa được công bố trước thềm Hội nghị của liên minh quốc tế về trí thông minh nhân tạo. Đây được cho là bước đi đầu tiên, chính thống trong việc yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải có những hành động thiết thực đối với AI, thí dụ như lệnh cấm dùng AI trên vũ khí sát thương. Trên thực tế, vấn đề tương tự đã được 123 quốc gia đưa ra bàn luận hồi năm 2015 nhưng sau đó bị hoãn lại do những bất đồng trong các quốc gia.

drone_tinhte.jpg
Lần này, các chuyên gia trong lĩnh vực đã lập luận rằng việc tạo ra vũ khí giết người mà con người không thể can thiệp được là “trái đạo đức” và điều này phải được điều chỉnh theo Công ước về các loại vũ khí thông thường (CCW) năm 1983. Đây là công ước do Liên Hiệp Quốc đưa ra, trong đó quy định về việc sử dụng một số loại vũ khí, bao gồm cả mìn, bom lửa và vũ khí hóa học.

Một trong những người đã ký vào bản đề nghị, Ryan Gariepy, nhà sáng lập công ty robot Clearpath cho biết: “Đây không phải là một kịch bản giả định mà nó đã rất thật, cực kỳ đáng lưu tâm và phải hành động ngay lập tức. Chúng ta không thể bỏ qua sự thật rằng sự tồn tại của AI đã vượt khỏi khuôn khổ của khoa học viễn tưởng, rằng những hệ thống vũ khí tự động đang đạt tới đỉnh điểm của sự phát triển và có những nguy cơ rất thật có thể cực kỳ có hại tới những người dân vô tội trong một thế giới ngày càng bất ổn hiện nay.”

Trên thực tế, hiện một số quốc gia đã bắt đầu phát triển vũ khí sát thương có khả năng tự vận hành, bao gồm cả Mỹ, Trung Quốc, Nga và Israel. Một số hệ thống đã được triển khai ngoài đời thật, thí dụ như một hệ thống tháp súng tự động đặt ở biên giới Hàn Quốc, trong đó các khẩu súng máy hoạt động cùng với một hệ thống nhận diện và bắn vào các mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người (hiện tại thì vẫn đòi hỏi con người điều khiển nhưng khả năng của nó có thể hoạt động một mình).

Trước đây, có ý kiến cho rằng các hệ thống robot tự động sẽ bị nhâm lẫn giữa đâu là đối phương có vũ trang và đâu là dân thường, từ đó có thể giết lầm. Các bên ủng hộ thì cho rằng điều đó có thể được khắc phục khi công nghệ ngày càng được cải thiện nhưng mặt khác, bên phản đối lại cho rằng tư duy lại lại vô tình khiến cho vũ khí được triển khai nhiều hơn. Song song, nó còn dẫn tới việc chạy đua vũ trang khi mà nước nào cũng muốn đẩy mạnh tốc độ phát triển vũ khí dựa trên AI.

Tham khảo Futurefile, Theverge
75 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

do con nguời chúng ta tham lam thôi, thì sẽ phát triển bằng moi cách, chính thức hoặc ngầm
Vn mình thì có AI bot haha
vapple
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Bão Sài Gòn bác nuột vl 😆)))
Trang bị vũ khí cho AI đúng là quá nguy hiểm.
Đang cảm thấy sợ vì viễn cảnh Skynet của Kẻ Hủy Diệt có khả năng thành hiện thực
Tôi cũng muốn đề nghị cấm việc sửa dụng Al trong camera phone vì nhỡ nó tự chụp trong khi mình đang có những hành động nhạy cảm rồi tự tung lên mạng thì sao:p
lom-com
TÍCH CỰC
7 năm
@hoantieumuoi chắc bác hay tự xử lắm cho nên sợ hen,đúng là có tật giật mình mà.hahahaha:eek:😁
@lom-com Tại tôi thấy ở đất nước tôi một hãng điện thoại đang có dã tâm đưa Al vào camera phone nên tôi muốn cảnh báo trước:eek:
Cấm thì cứ cấm. Lén tự mình phát triển. Thâm vl
Elon Musk thần tượng Tesla, đối thủ bị chèn ép của Thomas Edison.
@Bạn và 500 Anh Em Thomas Edison quả là nhà phát minh vĩ đại nhưng kết cục chẳng tốt đẹp gì.Chỉ vì cái "tôi" quá lớn nên chọn đối đầu với chính người học trò của mình-Tesla.
HungAnh9
TÍCH CỰC
7 năm
Không phát triển là cách ngăn chặn tốt nhất, không có gì là an toàn, nhất là trong thế giới số 😁
sambidao88
ĐẠI BÀNG
7 năm
Remember "Genisys is Skynet"
biết trước viễn cảnh mà ko thể làm gì,...loài người thật tội nghiệp😁
dat225
TÍCH CỰC
7 năm
@kungfu9999 Vậy chứ bạn loài nào, thấy bạn viết tiếng Việt tôi cứ nghĩ cũng là người.
HEOGOLD
TÍCH CỰC
7 năm
AI Nguy Hiểm lắm
Fast and furious killers is COMING ! 😕
konkot
TÍCH CỰC
7 năm
thuyết âm mưu
dat225
TÍCH CỰC
7 năm
@konkot Cái gì ko rõ cũng kêu thuyết âm mưu. Y như đám sùng đạo.
jing
CAO CẤP
7 năm
e rằng nga, china đều có tank tự hành hết rồi, giờ phải đua theo thôi ko thi đánh ko lại
@jing tự hành không có nghĩa là để mặc cho AI tự vận động, Nga có mấy con robot nhưng phải có người điều khiển.
Có lẽ công nghệ AI nên áp dụng cho trinh sát, phân tích địa hình nhanh vì cái này con người bị hạn chế về giác quan.
Cấm cả vũ khí hoá học và cấm nghiên cứu vũ khí hóa học nữa.
Để đi đến 1 hiệp ước cấm loại vũ khí này chắc phải nhiều năm. Sau đó chắc giống như "hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân", các nước đã phát triển xong vũ khí tự động AI thì được dùng còn lại về sau cấm.
Lúc đó chỉ tổ ngon cơm mấy nước mạnh, từ đó về sau nước nào phát triển thì lại bị úp sọt, trừng phạt, thậm chí tấn công phủ đầu.
@tinlethanhnhan Bác này đúng này. Nước nào tạo được vũ khí AI đầu tiên thì sẽ dùng vũ khí đó cấm các nước khác sản xuất
Hôm đọc cái bài gì đó nội dung là có thể hack được ô tô tự vận hành như trong Fast 8 đã thấy kinh bỏ mịa rồi. Tưởng tượng mấy vụ kh ủng b ố kiểu Con sói đơn độc như ở Pháp với Đức vừa rồi. Xe nó tự nhằm đám đông mà đâm thì...quang tèo
Ký vào chuyện bình thường, nếu là mình mình cũng sẽ ký.
Thằng giết người thường là thằng từ thiện nhiều
Skynet sẽ hủy diệt nhân loại khi nó "tự ý thức" , " tự nhận thức đc" và sẽ bật lại còn người
Kiểu như đc thông não

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019