Endorestiform nucleus - vùng não mới được phát hiện, có thể chỉ con người mới có

bk9sw
25/11/2018 12:44Phản hồi: 39
Endorestiform nucleus - vùng não mới được phát hiện, có thể chỉ con người mới có
Bộ não con người vẫn là vật thể ẩn chứa nhiều bất ngờ và hôm nay, giới khoa học đã phát hiện ra một vùng não mới, được cho là giữ một vai trò trong hệ vận động và tính đến nay chỉ có trên não người.

Vùng não này được đặt tên là Endorestiform Nucleus do giáo George Paxinos tìm thấy. Paxinos là nhà vẽ bản đồ não bộ nổi tiếng thế giới. Ông đã dành nhiều thập niên để nghiên cứu về não bộ động vật có vú và con người, bản đồ hoá và công bố những phát hiện của mình trên nhiều tạp chí khoa học. Những nghiên cứu của ông có sức ảnh hưởng lớn đến giới thần kinh học.

Về phần Endorestiform Nucleus, ông đã nghi ngờ sự tồn tại của vùng não này suốt 30 năm qua và chỉ đến hôm nay với những công nghệ ảnh hoá hiện đại, mối ngờ vực này mới được làm sáng tỏ.

Chức năng của Endorestiform Nucleus vẫn chưa rõ là gì nhưng nó nằm gần đoạn giao giữa não và tuỷ sống trong cuống não dưới - một khu vực kết hợp thông tin về vận động và giác quan để giúp chúng ta điều khiển cân bằng, tư thế và kiểm soát vận động. Vì lý do này, giáo sư Paxinos đưa ra giả thuyết rằng vùng não mới có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tinh chỉnh vận động của cơtheer và nó sẽ giúp giới khoa học tìm ra những liệu pháp điều trị cho các loại bệnh liên quan đến neuron vận động và Parkinson.

Thêm vào đó, Paxinos cho rằng tính đến thời điểm này thì Endorestiform Nucleus dường như chỉ có trên não người. Ông nói: "Vùng não này rất thú vị vì nó dường như không tồn tại trên não của loài khỉ vàng cũng như nhiều loài động vật khác mà chúng tôi đã từng nghiên cứu." Dù vậy Paxinos vẫn chưa nghiên cứu bộ não của tinh tinh nên chưa rõ liệu người anh em gần nhất với chúng ta có sở hữu vùng não này hay không.

Theo: New Atlas

39 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tinh tế bữa nào trên tay cho anh em sáng mắt đi 😁
thua chính thức thua
huonghn1123
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trên tay tôi là não của bạn. Như bạn thấy trên tay tôi không có gì cả =)))
Éo đùa thế đâu 😁
Đầu tuần vui vẻ tý mấy bác làm căng quá 😁:D:D
Hau anh
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chắc vùng chứa AI của tương lai..
Liệu não Sheeple có vùng nào khác người bình thường ko :d
L.D.
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình có mà giờ mới biết
cái não bé tí mà cả 100 năm chưa khám phá hết, vũ trụ bao la biết khi nào con người mới biết hết đây 😔
Chú mày khám phá hết phụ nữ chưa mà đòi khám phá bộ não.
Đôi khi con đường rất dài và người ta biết là sẽ ko bao h đến đích giống như sự xuất hiện và diệt vong của loài người chỉ là 1 khoảnh khắc nhỏ trong vòng đời của vũ trụ vậy. Nhưng người ta vẫn cứ đi, hướng tới đích. Đơn giản vì trên đường đi có rất nhiều hoa đẹp để ta ngắm thôi. Nice !
Hỏi chấm 😁
Cảm ơn người anh em thiện lành đã chi sẻ thông tin này.
lạy chúa tôi :eek::eek:
Chụt...chụt...
Đầu tuần an lành nha.
Vì con người trong quá trình tiến hóa phải trải qua giai đoạn động vật từ cá -> bò sát -> chim -> thú (khỉ) -> người (tư duy), nên bộ não con người có tất cả các khả năng giác quan siêu việt của loài thú (nghe, nhìn, ngửi,...). Nhưng hiện tại các khả năng này gần như bị ẩn đi, chỉ để lại rất hạn chế. Do đó nếu các nhà khoa học bằng cách nào đó kích thích được bộ não làm cho các khả năng này hồi phục thì con người sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều.
Tuy nhiên theo em, tự nhiên khi ban cho loài người tư duy logic thì cũng lấy bớt lại các khả năng khác. Đó là sự cân bằng của tự nhiên (như ông bà thường nói "ông trời không cho ai tất cả").
bienlyber
TÍCH CỰC
5 năm
Đó là quan điểm của riêng mấy đứa thôi, cũng như đầy người cho rằng giờ này mà còn tin vào thần thánh. Mở mồm là coi thường người khác và cười cợt, đọc comment là biết trình độ tới đâu rồi
kothich
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình tin vào Chúa bạn nhé, cơ bản mấy cái thuyết như này chỉ để con người tin vào ko có sự sáng tạo thôi. Còn mình cười vì khoa học phát triển thì chứng mình đc rằng cái thuyết như này đúng vớ vẩn. Cái câu "đọc comment là biết trình độ tới đâu" thì tới đâu bạn cũng chẳng biết đâu.
bienlyber
TÍCH CỰC
5 năm
Bạn tin vào đâu là chuyện của bạn, đừng lấy cái mình tin là nền tảng để hạ thấp cái “đức tin” của người khác. Tôi không đả kích cái nào đúng, cái nào sai. Tôi đả kích cách phán xét của bạn
Kệ họ đi bác. Họ chẳng đáng để mình phải quan tâm làm gì.
con người vẫn là bí ẩn, nhất là lòng người :v
komodovn
ĐẠI BÀNG
5 năm
Họ đang tích cực nghiên cứu lòng lợn trước, mỗi sáng vài đĩa.
bây giờ cứ thấy nghiên cứu bộ phận nào cơ thể là cứ thấy sợ sợ, deep web cho thấy mặt tối của các công trình nghiên cứu ghê rợn trên cơ thể con người :oops:
kothich
ĐẠI BÀNG
5 năm
Càng ngày thì thuyết tiến hóa cho thấy chỉ là trò lừa bịp học sinh, ở 1 đất nước vẫn còn đề cao "con gà và quả trứng, cái nào có trước" thì càng nhiều người bị nhồi sọ 😃
_ Các cao thủ võ lâm chắc dùng võ công đả thông kinh mạch khu vực này để hệ vận động được quán thông, từ đấy có được công lực siêu quần, thân thủ nhanh nhẹn, võ công đăng phong tạo cực 😁
thuchikiem
ĐẠI BÀNG
5 năm
1. Loài người không phải tiến hóa từ loài vật đâu
2. Lý thuyết tiến hóa đã đi ngoài ngàn dặm rồi, Đọc thêm "Lý Thuyết Dacuy đã sài"
3. Nghiên cứu về các thời kỳ trước của con người Đọc thêm "Lịch sử cấm kỵ của trái đất"
- Thực chất trái đất mình bị cày phá nhiều lần rồi, sinh diệt rồi diệt sinh,
4. Đi xa hơn trong việc giải thích thế giới bạn có thể đọc Kinh Hoa Nghiêm (bộ này day cui, đọc phê, hiểu được cũng phê luôn)
Không có cái bộ phận nào tinh vi hơn não con người ! Thật tuyệt vời !
tamle_o
CAO CẤP
5 năm
K thể tin dc
qtgalaxy
TÍCH CỰC
5 năm
Kiểu như...con quay hồi chuyển ấy mà 😁
tung.dq
CAO CẤP
5 năm
não này có liên quan j đến những vận động viên thể thao k nhỉ?
mà có ai nhìn vào cái ảnh thấy nó rung rung giống tớ k?
Hỹc, bé tí à 😔
TiaMi
TÍCH CỰC
5 năm
nhìu khi cái đó là ung dịch tiến hóa để loại bỏ con người khỏi trái đất

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019