F-22 Raptor không thể bị hack, vì dùng máy tính của IBM từ 35 năm trước

P.W
8/12/2019 9:30Phản hồi: 256
256 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Kinh ghê mâý fen, công nghệ gắt thiệt.
F35 có thể bán cho đồng minh nhưng F22 thì không, vì đó là cả 1 huyền thoại ... con F35 ban đầu mong là 1 phiên bản tiết kiệm tiền hơn nhưng tân tiến hơn cuối cùng thành 1 bãi lầy càng làm càng sa của KQ mẽo, mà đã lỡ tung lên rồi thì phải hê cho thế giới biết ko ôm nhục chết 😃
iáT Tài
TÍCH CỰC
4 năm
@boyngo1988 Ko phải huuền thoại mà là tinh hoa của cả nc mỹ!
@boyngo1988 Ôm nhục đâu ko biết, thấy thiên hạ đặt mua ầm ầm đơn hàng sắp xỉ 1.000 chiếc rồi! Qua báo đất nga mà quẩy!?!
iáT Tài
TÍCH CỰC
4 năm
@QuanLyNhaNghi Tên nó là F35 mà là 3 loại nó thay thế hết dc cho bọn f18, f16. Tôi nghĩ 1500tỷ chứ 2000tỷ cũng đáng! So vs GDP 20000tỷ của mỹ ko đáng gì, chưa kể f35 là bao nc góp vốn lại các chính trị tư bản họ thấy tiềm năng lớn nên họ nhất định theo đuổi!
Sản lượng bjo liên tục tăng mà giá giờ cũng rẻ rồi còn 89tr đắt hơn con su-35 mấy đâu
Xperios
TÍCH CỰC
4 năm
Nói chuyện ngu vãi hàng, có kết nối được vào F-22 đâu mà hack.
Còn đừng nói là IBM đời 83.
Để bọn hacker nó kết nối được thì kể cả IBM Tống Hán Sở Tần gì chúng nó cũng hack được hết.
@Xperios Chuẩn luôn.
haohan776
TÍCH CỰC
4 năm
Quá oách
I’m Tèo
ĐẠI BÀNG
4 năm
Loại này không có càng à 😆
iáT Tài
TÍCH CỰC
4 năm
@I’m Tèo Càng ko nhưng xinh nhan thì có nhé!
@I’m Tèo Càng thì không đu 1 lúc vài chục người được. nên giờ chuyển qua chui container hoặc đi nhờ máy bay dân dụng hết rồi 😁 :D
@cooh23 Và chết trong container lại là con cháu Quê choa đến 70%.
Thế thì uổng công Cung đi giải phóng quá
xuankienbui
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cooh23 Bây giờ xài tàu sân bay trên lớp cát tông rồi khỏi cần chở được vài chục nghìn đứa 1 lượt
Quên chuyện hack đồ cổ 😁
vantung_h
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cũ mà bền đây chứ đâu
Tại sao từ khi ra đời, F22 chưa từng được nâng cấp hay phát triển phiên bản mới ? Vì chưa có đối thủ tiềm năng !
vsphere
TÍCH CỰC
4 năm
Phét. Máy bay của người ngoài hành tinh còn bị virus Mỹ tấn công từ năm 1998 cơ mà
trunglb
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tq sẽ chơi máy tính cổ hơn: Bàn phím gẩy lỗ ban, đố thằng nào dám hack
Uhm. Ông Lehman cho rằng “ko một ai ở TQ có thể lập trình máy tính...” chứ ko có nói là “ không người TQ nào có thể lập trình máy tính...” vì mấy tay người TQ ấy qua nằm vùng ở Mỹ hết rồi.
Có khi nào bị lỗi màn hình xanh không nhỉ 😁
đúng là đồ cổ quý hiếm
Lại TQ
Anh P.W viết sai đoạn có thể phát hiện các vài trăm km chứ sao lai " vài km"
Haha, giờ còn bao nhiêu người Mỹ có thể lập trình ngôn ngữ đó? Đơn giản số lượng người viết code cho máy bay F22 phải già đi theo thời gian và thế hệ kế cận thì phải lập trình cho các dòng máy bay mới hơn. Nên người Mỹ cũng phải lo và k thể ngồi rung đùi cười người TQ đc
nhimret
CAO CẤP
4 năm
@Sao_Cung_Duoc ông cứ lo bò trắng răng. Mỗi 1 thế hệ máy bay sẽ có 1 mảng riêng phụ trách cả về kỹ thuật và phần mềm cho nó. Trừ phi loại khỏi biên chế thì mảng đấy mới giải thể chuyển biên chế. Lớp trc nghỉ hưu thì sẽ đào tạo cho lớp sau phụ trách mảng F22 này. Chứ dân Mỹ cần gì phải học???
@Sao_Cung_Duoc Thằng nào làm chip mà nó không công bố instruction set thì ai mà biết cách viết Assembly cho nó hiểu mà làm. Bị lộ instruction set thì cũng bị hack như thường.
@kkzbanana Hướng dẫn là một chuyện còn tối ưu cho thiết bị hoạt động trơn tru là chuyện khác. Giống như lập trình Pascal, ai cũng có thể làm đc nhưng tối ưu lại là việc khác.
@nhimret Dân Mỹ cần gì phải học là sao bạn?
càng cũ càng bá kkk

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019