Facebook ảnh hưởng đến chuyện tình cảm như thế nào?

lavy1110
30/11/2015 3:45Phản hồi: 3
Facebook ảnh hưởng đến chuyện tình cảm như thế nào?
Sự phổ biến của các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook đã ảnh hưởng đáng kể đến cách mà mọi người tương tác với nhau, đặc biệt là khi chúng ta giao tiếp với các mối quan hệ tình cảm của mình, nhất là người yêu, bắt đầu từ quá trình tiếp cận, làm quen, theo đuổi cho đến giai đoạn yêu nhau, mặn nồng, tan vỡ,... Vậy Facebook đã ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của các cặp đôi như thế nào?



Đầu tiên, chắc chắn là chúng ta không thể bỏ qua những lợi ích mà mạng xã hội mang lại trong thời đại hiện nay, đặc biệt là cả những vấn đề như chuyện tình cảm.

Facebook làm cho mọi người bắt đầu các mối quan hệ mới một cách dễ dàng hơn




Nhìn chung, Facebook không phải là một địa điểm thích hợp để mọi người gặp nhau trong lần đầu tiên. Tuy nhiên, đây là công cụ thật sự hữu ích để mọi người giữ liên lạc, trò chuyện với nhau sau khi đã có lần gặp mặt đầu tiên.

Thông qua trang cá nhân, cách trò chuyện, cư xử, mạng xã hội lớn nhất thế giới có thể cho bạn biết thêm một số thông tin về những người đang có ý định tán tỉnh bạn. Từ đó, chúng ta có thể cân nhắc và quyết định kỹ càng hơn, trước khi tiếp tục bắt đầu những cuộc gặp mặt tiếp theo, thay vì phải chờ đợi một thời gian rất dài để tìm hiểu rồi mới phát hiện ra rằng cả hai người không hề phù hợp với tính cách của nhau.

Facebook cho phép bạn thể hiện mối quan hệ với "người thương" thông qua mạng xã hội

Facebook cho phép các cặp đôi tiếp tục duy trì mối quan hệ của họ bằng cách tương tác trực tiếp với nhau trên mạng xã hội, từ đó họ có thể cùng nhau chia sẻ, trò chuyện và làm quen với bạn bè của nửa kia một cách dễ dàng, thân mật cũng như thoải mái hơn.



Trong thực tế, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, người dùng Facebook có thể đoán được mức độ lành mạnh của "đối tác" bằng cách kiểm tra mức độ thân thiết của họ thông qua bạn bè, những tấm hình được đăng tải trên trang cá nhân hay thông điệp truyền đi từ những câu status của họ.

Facebook có thể giúp người dùng tiếp tục duy trì mối quan hệ của họ


Quảng cáo



Với Facebook, người dùng có thể giao tiếp với người yêu của mình một cách dễ dàng và gần gũi hơn, cho dù là đang ở cách nhau một khoảng cách khá xa. Để tiếp tục duy trì được một mối quan hệ tốt đẹp, đặc biệt là trong chuyện tình cảm thì cả hai cần dành cho nhau rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc, từ đó phát triển mối quan hệ của mình theo cách tích cực hơn.

Trong một nghiên cứu khác, các số liệu thống kê cho thấy các cặp đôi thường “đóng vai” tích cực (trạng thái vui vẻ và lạc quan) và sự “cam kết tình cảm” (tình trạng hôn nhân) sẽ duy trì mối quan hệ tốt hơn. Một dòng status như “Thật không thể chờ được cho tới khi gặp được bạn trai của mình” hay “Mình yêu nhau mãi nhé – cùng với …” có thể sẽ giúp mối quan hệ phát triện mạnh hơn rất nhiều.



Nhìn chung, khi bạn quyết định xác thực một mối quan hệ của mình lên mạng xã hội, điều này thường tạo ra nhiều mặt tích cực. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, khi một người dùng hiển thị tình trạng của họ lên trang cá nhân với thông điệp "in a relationship" "đang trong một mối quan hệ", đồng thời tiết lộ tên và đăng tải hình ảnh người yêu của mình lên mạng xã hội, điều đó cho thấy rằng họ đang cảm thấy vui với chuyện tình cảm của mình.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác cho thấy khi một người nam hoặc người nữ sử dụng hình ảnh của "nửa kia" làm hình ảnh đại diện thì điều đó chứng tỏ họ đang thật sự hài lòng với mối quan hệ của mình.

Dù vậy, cũng nên lưu ý rằng những tấm ảnh hay dòng status đó có thể không làm cho những người xung quanh cảm thấy vui hơn hay hạnh phúc cho mối quan hệ đó, mà chỉ phục vụ như một nơi để thể hiện tình cảm một cách công khai và về sự hài lòng của bản thân.

Quảng cáo



--

Bây giờ, chúng ta hãy cùng bàn đến những mặt tiêu cực mà mạng xã hội Facebook có thể đem lại trong mối quan hệ của bạn

Facebook là nơi bắt đầu cho sự xung đột giữa cả hai

Khi một mối quan hệ bắt đầu đi vào công khai, “tình trạng hôn nhân” sẽ trở thành nguồn gây nhầm lẫn và khó chịu cho đối tác của mình. Thông thường, phụ nữ sẽ thích công khai mối quan hệ hơn đàn ông, họ cho rằng công khai có ý nghĩa như một sự chiếm hữu, sự nghiêm túc trong tình cảm.

Về phía đàn ông thì sẽ ngược lại, họ thích giấu đi tình trạng của mình để có thể tiếp tục theo đuổi những mối quan hệ khác, nhưng cũng có thể, họ muốn giấu đi vì múc đích cá nhân khác. Qua đó, chức năng “tình trạng hôn nhân” đôi khi cũng gây ra phiền phức, nặng hơn có thể sẽ là những cuộc chia tay không mong muốn.

Facebook là nguồn của các cuộc ghen tuông và lo lắng vô cớ




Tất cả những thông tin được đăng tải trên Facebook có thể tạo ra cảm giác ghen tuông, nghi ngờ và sự không tin tưởng lẫn nhau cho những cặp đôi. Nhìn chung, những nội dung trên Facebook khá mơ hồ, và dường như như bạn không thể biết được một số người bạn của người yêu mình như thế nào hay tính chất của những mối quan hệ đó ra sao.

Trong một số trường hợp, điều này khơi dậy sự nghi ngờ, đặc biệt đối với những người có xu hướng ghen tuông, hay nói chung, họ không tin tưởng những người khác phái. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể sẽ mất nhiều thời gian lo lắng và có thể sẽ giám sát chặt chẽ người “đối tác” của mình. Facebook không phải là khởi nguồn của sự ghen tuông nhưng điều quan trọng là phải lưu ý rằng Facebook có thể làm cho tình hình của các mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn nhiều.

Dành quá nhiều thời gian trên Facebook có thể ảnh hưởng đến quan hệ tình cảm của cả hai




Dùng Facebook nhiều không chỉ tăng sự ganh tỵ, mà nó còn có thể tác động tệ hại đến những mối quan hệ tốt khác. Một nghiên cứu cho thấy rằng, việc dành quá nhiều thời gian vào Facebook cũng ảnh hưởng khá nhiều đến mối quan hệ theo chiều hướng đi xuống, như ghen tuông hay đẫn đến đổ vỡ.

Trong thực tế, những người có dấu hiệu "nghiện" Facebook, chẳng hạn như bị gián đoạn trong sinh hoạt hằng ngày bằng những suy nghĩ liên quan đến Facebook sẽ trải qua sự đố kỵ và không hài lòng trong mối quan hệ của bản thân. Facebook không trực tiếp gây ra các vấn đề trong quan hệ của bạn, nhưng nó có thể “đổ thêm dầu vào lửa” đấy.

Bạn bè, người thân có thể cảm thấy khó chịu vì cách thể hiển mối quan hệ thái quá của bạn trên mạng xã hội




Bên cạnh những mặt tích cực, việc đăng tải những thông tin quá cá nhân về một mối quan hệ với người khác giới có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không đáng có. Một số nghiên cứu cho thấy rằng khi một người dùng bắt đầu đăng tải nhiều thông tin hơn về "nửa kia" của mình thì lượt like mà họ nhận được trên mạng xã hội cũng sẽ ít hơn so với bình thường. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến những mối quan hệ sau này của bạn, đặc biệt là khi chuyện tình cảm đổ vỡ và bạn có ý định tìm kiếm một "đối tác" mới.

Facebook có thể có tác động tích cực hay tiêu cực đến mối quan hệ của bạn, nhưng hơn hết, quan trọng nhất vẫn là cách bạn sử dụng chúng. Nếu bạn là một người hay ghen và không tin tưởng "nửa kia" của mình, hoặc có xu hướng lạm dụng Facebook, càng ngày nó càng làm cho mọi việc tồi tệ hơn và nảy sinh nhiều vấn đề cho hai người. Mặt khác, khi bắt đầu, Facebook được sử dụng như một công cụ tích cực để tiếp tục duy trì mối quan hệ, từ đó tìm hiểu và phát triển đến một giai đoạn mới hơn.

Theo: PsychologyToday.com
3 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Facebook làm người ta lơ lửng sống ảo
cái gì cũng chia sẻ lên face,
Facebook là nơi chia sẻ thông tin mình thích và cũng là nơi người ta gặp nhau nhưng không phải mặt đối mặt 😃
--------------------------------
fongthuy.com

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019