Facebook bắt đầu ứng dụng AI để ngăn chặn tự tử trên toàn cầu

MinhTriND
28/11/2017 5:30Phản hồi: 59
Facebook bắt đầu ứng dụng AI để ngăn chặn tự tử trên toàn cầu
Mặc dù đến thời điểm hiện tại vẫn còn có rất nhiều mối lo về Trí thông minh nhân tạo nhưng Facebook, một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ tin rằng AI sẽ giúp cuộc sống con người tốt hơn đang tiếp tục tiến về phía trước để khẳng định niềm tin của họ, và thành quả mới đây nhất chính là một hệ thống có khả năng cứu người. Công nghệ trí tuệ nhân tạo “phát hiện chủ động” của Facebook sẽ quét tất cả các bài viết có liên quan đến ý nghĩ tự tử của người dùng và nếu cần thiết, hệ thống sẽ gửi thông tin này đến bạn bè của họ hoặc những đơn vị có chức trách ở khu vực.

Sử dụng AI để phát hiện các bài post đáng lo ngại và chuyển đến cho người kiểm duyệt, Facebook có thể sẽ nhanh chong đưa ra phản ứng kịp thời trước khi mọi thứ quá muộn. Trước đây, Facebook từng thử nghiệm dùng AI để lọc ra những bài viết có vấn đề cũng như ý định tự tử tại Mỹ và hiện nay, họ bắt đầu mở rộng phạm vi của phần mềm này trên khắp thế giới, ngoại trừ Liên minh châu Âu, nơi có các quy định phức tạp về bảo mật thông tin người dùng.

Những dòng trạng thái về việc tự tử cũng sẽ có nhiều người xem hơn sau khi được thuật toán của Facebook nhận diện. Rõ ràng những lời động viên hoặc hỏi han kịp thời từ bạn bè đôi khi lại có ích trong tình huống như vậy. Facebook cũng sẽ bổ sung thêm nhiều nhân sự kiểm duyệt hơn, làm việc 24/7 nhằm ngăn chặn tối đa khả năng tự tử. Guy Rosen, phó giám đốc mảng quản lý sản phẩm của Facebook cho biết trong tháng thử nghiệm vừa qua, họ đã phản hồi cho hơn 100 bài viết có liên quan đến tự tử thông qua hoạt động của AI.

ai-facebook-tinhte-01.png

Trong một bài viết trên trang cá nhân, CEO Facebook - Mark Zuckerberg tự hào về sản phẩm của công ty "Trong tương lai, AI sẽ có thể hiểu được nhiều sắc thái khác nhau của ngôn ngữ và cũng có thể xác định những vấn đề khác ngoài tự tử, chẳng hạn như bắt nạt hay ghen ghét”. Được biết, Facebook đã huấn luyện cho AI này làm việc bằng cách tìm điểm chung trong văn bản cũng như hình ảnh từng được sử dụng trong các dòng trạng thái được cảnh báo bằng tay về nguy cơ tự tử trong quá khứ. Các bình luận như “bạn ổn chứ?” hay “bạn có cần giúp gì không” cũng được rà soát.

"Chúng tôi đã trò chuyện cùng với các chuyên gia về sức khoẻ tâm thần và một trong những cách tốt nhất để giúp ngăn chặn tự tử chính là làm cho bạn bè hoặc gia đình quan tâm đến họ. Điều này đặt Facebook vào một vai trò độc nhất vô nhị. Chúng tôi có thể giúp kết nối những người đang gặp khó khăn với bạn bè và các tổ chức có thể giúp họ”, Rosen cho biết.

Thông qua sự phối hợp giữa AI, nhân viên điều hành và các báo cáo của người dùng, công ty có thể ngăn chặn được các thảm kịch có thể xảy ra, chẳng hạn như những vụ tự tử khi Live Stream. Nhiều người tìm đến Live Stream như một cái gì đó để tiếp thêm động lực cho việc tự tử, do đó, Facebook rõ ràng thấy họ cần phải có giải pháp trước tình hình này. "Một trong những mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo đội ngũ của công ty có thể đưa ra phản ứng kịp thời trên phạm vi toàn thế giới bằng bất kỳ ngôn ngữ nào mà chúng tôi hỗ trợ”, ông Rosen nhấn mạnh.

Với hơn 2 tỷ người dùng, Facebook hiểu rằng họ cần làm gì đó để giúp đỡ cộng đồng. Không chỉ tạo ra phương thức để mọi người liên lạc và chăm sóc lẫn nhau, Facebook đã vô tình tạo ra một công cụ để mọi người thể hiện những màn hành xác bạo lực gây ra cho chính bản thân họ hoặc người khác và rõ ràng công ty không muốn để mọi thứ tiếp diễn. Việc tạo ra một phương thức giao tiếp toàn cầu phổ biến dường như khiến cho Facebook phải gánh những trách nhiệm vượt xa hầu hết các công ty khác trong lĩnh vực công nghệ và vượt xa cả trí tưởng tượng của chúng ta.

Nguồn: TechCrunch
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

p950q
TÍCH CỰC
6 năm
Hi vọng nó sẽ nhận biết được lái xe quá tốc độ, uống rượu rồi vẫn lái xe, bật đèn pha khi đi trong đô thị, bấm còi inh ỏi trong phố, đậu xe lung tung lộn xộn bừa bãi, điền vào chỗ trống.... Để mà nhắc nhở hoặc chửi um lên cho tài xế biết. Làm được thế thì mới lên level thần được.
futurex125
TÍCH CỰC
6 năm
@p950q bác có tham gia otofun trên fb ko ạ 😃
chienfz
TÍCH CỰC
6 năm
@futurex125 Otofun đây .có bác nào là thành viên club không ?
@p950q Mình mà làm robot thì gặp những trường hợp đó thò tay ra tát cho sấp mặt chứ chửi bới làm gì.
minhkin
ĐẠI BÀNG
6 năm
@p950q haha
lucifer009
ĐẠI BÀNG
6 năm
Phá đám người ta mà nói ngăn.
Chết không phải là kết thúc mà chết là hoàn thành cuộc sống 😃
@#JK 😆 ấn lệnh để được tặng mạng
@wayche qua map bên kia =)))
Bahamutzero
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Naruto_Xboy đời là bể khổ qua được bể khổ là qua đời bạn nhỉ😁
@Bahamutzero đúng rồi bác, suy cho cùng cũng là để sống còn ở thế giới này
quyit84
TÍCH CỰC
6 năm
Cứ để cho chết bớt đi. Sống chật đất.
@quyit84 Ai cũng muốn sống bạn à. Những người tự tử vì họ không tìm ra được điều để đáng sống nữa. Khi họ sống họ phải chiến đấu với chính bản thân họ. Khi không thể chịu đựng được họ mới tìm đường để giải thoát. Có những vụ tự tử vì yêu, tự tử vì nợ nần, hay những lý do được cho là vớ vẩn khác. Đều xuất phát từ nội tâm mà ra. Tôi thì khác bạn, tôi thương chính những người như thế vì phải khổ lắm mới đi tự tử bạn à. Đừng có xem mấy cái cờ líp người ta tự tử, nhảy lẩu, nhảy cầu rồi vào bình luận này nọ. Khi bạn chưa là người hiểu được lý do, xin đừng phán bừa.
dxkien
ĐẠI BÀNG
6 năm
@vietdevelop Con người lầm lạc, rồi kết thúc bằng tự tử - đó là cả một lỗi lầm của xã hội:
  • Không có lối giải thoát cho họ
  • Luôn gây sức ép cho họ
  • Thiếu tình yêu, lòng vị tha với họ
  • Cố đẩy họ lên thật cao rồi ruồng bỏ họ
  • Không dạy họ cách sống mà chỉ biết đặt yêu cầu cho họ
  • ...
Sau cùng, một cái chết của người trẻ là một điểm suy yếu của một xã hội.

Tất cả là ở chúng ta, đừng đổ lỗi cho họ, vì họ đã phải đấu tranh một thời gian dài, khi ko còn gì cả - đó mới là cái cuối cùng.

@quyit84 hãy vị tha hơn!
xemaycay
ĐẠI BÀNG
6 năm
@dxkien 2 bác có tâm nhất ngày hôm nay mong sao mọi người cũng như ngày hôm nay
ronanh
TÍCH CỰC
6 năm
Tự tử mà đăng fb thì bố của sống ảo, sợ chết thấy mie, chỉ chực người xem can ngăn rồi an ủi.
Thằng fb chặn hơi thừa, đám này nuôi khá tốn đất.
@ronanh Không hẳn bạn à, đôi khi đó chỉ là cái phao cứu sinh cuối cùng mà họ muốn bấu víu lấy. Mình cho rằng đó là khoảnh khắc cuối cùng mà họ còn chưa muốn chết, nếu khi đó được tác động bởi những lời an ủi, động viên, có thể họ sẽ bình tĩnh hơn và suy nghĩ lại, nhưng nếu gặp những cmt kiểu "mày chết đi", "cái thứ mày sống chỉ tốn đất",... như của bạn thì sẽ càng làm người ta nghĩ quẩn hơn.
@ronanh trắc sống ảo kiếm like ăn qua ngày 😆
Men Tinh tế comment nhân văn quá.😁:p
Vừa rồi vì trèo lên ngăn 1 thằng HIV ngáo đá trên mái nhà mà mấy người bị phơi nhiễm, nói chung ngăn tự tử thì phải ngăn đc cái gốc của vấn đề. Chứ hôm nay ngăn đc nhưng nó vẫn nợ vài tỉ đồng, HIV với nghiện ngập thì hôm sau nó lại tự tử thôi.
tmn123
CAO CẤP
6 năm
@DoremonSSJ3 Nó không trả được thì mấy chủ nợ có mà tự tử trước cả nó beat_brick.png
@DoremonSSJ3 Facebook thì ngăn được cái gốc của vấn đề kiểu gì? Họ cố được đến đâu thì tốt đến đó thôi.
TonyWu
CAO CẤP
6 năm
AI FB nó chắc sẽ bỏ qua ngay những thanh niên lướt gái, thả thính... :v
Clarkdale
ĐẠI BÀNG
6 năm
wật sự xôq muốn sốq nữa....

Ghi vầy liệu FB có đọc hiểu được ko ta?
Bao Khangs
TÍCH CỰC
6 năm
@Clarkdale AI. Trí thông minh nhân tạo you OK? Nó sẽ cập nhật ngay fb cha giáo sư dở hơi kia và phổ cập " Tiếq Việt" ngay và luôn bạn nhé. AI muôn năm
tmn123
CAO CẤP
6 năm
Bị facebook lây bệnh sống ảo => chán đời sống ảo => chán cả sống thật => muốn chết => facebook tìm cách ngăn cản
Ờ mà có gì đó ....
bad_smelly.png
mà qe nói kó xi VN way dổi cữ viết dấy, kuả này AI kủa fakebook bó tay với kák cườq hợp muốn cết ở VN zồi
Bao Khangs
TÍCH CỰC
6 năm
@tmn123 Chưa học kịp TV mấy you viết đọc nhức cả đầu
@Bao Khangs Mình thề là đọc tiếng nhật còn dễ hơn đọc cái kiểu tiếng việt này
Nếu điều này là thật sẽ có rất nhiều STT Troll Facebook. Kkk
anhutsg
CAO CẤP
6 năm
@nguyenly2016 Troll chính người thân và bạn bè mình chí facebook nó quan tâm làm gì
"Những dòng trạng thái về việc tự tử cũng sẽ có nhiều người xem hơn sau khi được thuật toán của Facebook nhận diện. Rõ ràng những lời động viên hoặc hỏi han kịp thời từ bạn bè đôi khi lại có ích trong tình huống như vậy". Rồi dự là sẽ có nhiều thanh niên đăng stt tự tử tăng tương tác để bán hàng onl
bkb_ct
TÍCH CỰC
6 năm
@Phúc_Nguyễn_1996 bác thật cao thâm
gặp mấy đứa hãm quá thì AI cũng nên động viên để nó đi càng sớm càng tốt 😁
Tốt nhất thà ko phụ thuộc vào facebook nữa
Thà sống thực tốt hơn nhiều so với những kẻ khoe khoang, bắt chước mong đc sự chú ý để đc nổi tiếng rồi kết cục lãng xẹt
Ghét nhất tên Mark suốt ngày nói :"đưa thế giới lại gần nhau hơn" nhằm mục đích kiếm tiền và khai thác dữ liệu trái phép
Đã từng ở vực thẳm... Và giờ kéo nhiều người từ dưới đó lên........tới nửa vực.
wayback
ĐẠI BÀNG
6 năm
Rồi mai mốt FB cho AI phát hiện sớm tội phạm khi hành vi phạm tội chưa xảy ra như phim " The Cirle "
lúc ấy ace tha hồ hen........
Sợ nhất là nó đọc đc suy nghĩ của những thanh niên chuẩn bị thủ dâm để ngăn chặn kịp thời R.I.P =))))))
@boypro85 Chả mấy nữa mà báo giật tít: Facebook đưa lời khuyên ngưng thủ dâm, vợ chồng đem nhau ra toà ly dị.
nquangthi
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tào lao hết chổ nói cái thằng fb

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019