Bạn có tin không lâu nữa chúng ta có thể không nói chuyện mà vẫn hiểu hoặc thậm chí là nhìn thấu được người khác đang nghĩ gì trong đầu? Điều này có thể trở thành hiện thực nhờ vào "giao diện tương tác máy tính - não" mà một bộ phận bí mật của Facebook đang phát triển, hứa hẹn tạo ra một nền tảng giao tiếp hoàn toàn mới của tương lai.
Được phát triển bởi nhóm nghiên cứu bí mật thuộc tòa nhà số 8 của Facebook, dự án nói trên bao gồm hệ thống phần cứng có khả năng "ghi hình hoạt động thần kinh" và "thu thập dữ liệu điện sinh lý học" nhằm hình thành nên "một nền tảng giao tiếp của tương lai." Được biết hiện dự án đang tuyển dụng các vị trí nghiên cứu sinh trong lĩnh vực thần kinh học có thể giúp dự án "bắt đầu phát triển sản phẩm" trong 2 năm. Đồng thời, họ còn tuyển thêm một kỹ sư có thể "phát triển thuật toán xử lý tín hiệu âm thanh" cho nền tảng này.
Hiện phía Facebook vẫn không công bố chi tiết kế hoạch tuyển dụng cho dự án nói trên nhưng trong một phát biểu hồi năm 2015, CEO Zuckerberg đã từng tiết lộ công ty muốn phát triển công nghệ giao tiếp giữa não - não. Khi đó, Mark bảo rằng: "Tôi tin rằng vào một ngày nào đó, chúng ra sẽ có thể gởi những suy nghĩ phong phú phức tạp tới cho người khác một cách trực tiếp nhờ vào công nghệ. Bạn chỉ cần nghĩ tới một cái gì đó và bạn bè của bạn có thể ngay lập tức trải nghiệm được mục đích suy nghĩ của bạn."
Cũng trong thông báo tuyển dụng vừa đăng tải, Facebook đang tìm các kỹ sư có thể phát triển "công nghệ ghi hình hoạt động thần kinh một cách hoàn toàn không xâm lấn" và "tạo ra các trải nghiệm phản hồi không gian chân thực cho người dùng". Theo dõi hoạt động thần kinh là một trong những lĩnh vực tiên tiến nhất trong y học hiện nay, sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để quét và hiểu được điều gì đang xảy ra trong não người. Còn công nghệ phản hồi (haptic) sẽ mô phỏng lại cảm giác chạm bằng máy tính.
Trên thực tế, trước đây Facebook đã bắt đầu quan tâm tới việc lập bản đồ não. Mark Chevillet, nhà nghiên cứu thần kinh học ứng dụng tại Đại học Johns Hopskins, đã về làm việc cho Facebook từ cuối năm ngoái dưới vai trò "trưởng bộ phận kỹ thuật của dự án". Hiện vẫn chưa rõ các sản phẩm tiếp theo của Facebook sẽ có hình dạng cụ thể ra sao nhưng hồi xưa, hãng đã từng tìm cách dùng vòng đeo đầu tích hợp cảm biến để theo dõi tín hiệu não. Có thể, họ sẽ tiếp tục theo đuổi cách làm này.
Được phát triển bởi nhóm nghiên cứu bí mật thuộc tòa nhà số 8 của Facebook, dự án nói trên bao gồm hệ thống phần cứng có khả năng "ghi hình hoạt động thần kinh" và "thu thập dữ liệu điện sinh lý học" nhằm hình thành nên "một nền tảng giao tiếp của tương lai." Được biết hiện dự án đang tuyển dụng các vị trí nghiên cứu sinh trong lĩnh vực thần kinh học có thể giúp dự án "bắt đầu phát triển sản phẩm" trong 2 năm. Đồng thời, họ còn tuyển thêm một kỹ sư có thể "phát triển thuật toán xử lý tín hiệu âm thanh" cho nền tảng này.
Hiện phía Facebook vẫn không công bố chi tiết kế hoạch tuyển dụng cho dự án nói trên nhưng trong một phát biểu hồi năm 2015, CEO Zuckerberg đã từng tiết lộ công ty muốn phát triển công nghệ giao tiếp giữa não - não. Khi đó, Mark bảo rằng: "Tôi tin rằng vào một ngày nào đó, chúng ra sẽ có thể gởi những suy nghĩ phong phú phức tạp tới cho người khác một cách trực tiếp nhờ vào công nghệ. Bạn chỉ cần nghĩ tới một cái gì đó và bạn bè của bạn có thể ngay lập tức trải nghiệm được mục đích suy nghĩ của bạn."
Cũng trong thông báo tuyển dụng vừa đăng tải, Facebook đang tìm các kỹ sư có thể phát triển "công nghệ ghi hình hoạt động thần kinh một cách hoàn toàn không xâm lấn" và "tạo ra các trải nghiệm phản hồi không gian chân thực cho người dùng". Theo dõi hoạt động thần kinh là một trong những lĩnh vực tiên tiến nhất trong y học hiện nay, sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để quét và hiểu được điều gì đang xảy ra trong não người. Còn công nghệ phản hồi (haptic) sẽ mô phỏng lại cảm giác chạm bằng máy tính.
Trên thực tế, trước đây Facebook đã bắt đầu quan tâm tới việc lập bản đồ não. Mark Chevillet, nhà nghiên cứu thần kinh học ứng dụng tại Đại học Johns Hopskins, đã về làm việc cho Facebook từ cuối năm ngoái dưới vai trò "trưởng bộ phận kỹ thuật của dự án". Hiện vẫn chưa rõ các sản phẩm tiếp theo của Facebook sẽ có hình dạng cụ thể ra sao nhưng hồi xưa, hãng đã từng tìm cách dùng vòng đeo đầu tích hợp cảm biến để theo dõi tín hiệu não. Có thể, họ sẽ tiếp tục theo đuổi cách làm này.