Facebook Q2/2016: doanh thu 6,44 tỷ, lợi nhuận tăng gấp 3, 1,13 tỷ người dùng tích cực mỗi ngày

ND Minh Đức
27/7/2016 21:1Phản hồi: 53
Facebook Q2/2016: doanh thu 6,44 tỷ, lợi nhuận tăng gấp 3, 1,13 tỷ người dùng tích cực mỗi ngày
Facebook vừa đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh cho quý 2 trong năm tài chính 2016. Cụ thể trong Q2, công ty kiếm được 6,44 tỷ đô doanh thu, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận đạt 2,05 tỷ đô, tăng gần gấp 3 lần so với con số 719 triệu đô hồi năm ngoái. Hiện Facebook có số người dùng hàng tháng đạt mốc 1,71 tỷ người, tăng 60 triệu so với quý trước và số người dùng tích cực mỗi ngày tăng từ 1,09 tỷ lên mức 1,13 tỷ người với 1,57 tỷ trong số đó là người dùng di động. Và tương tự như những kỳ trước, doanh thu Q2 chủ yếu đến từ mảng quảng cáo với tổng cộng 6,24 tỷ đô, trong đó 84% đến từ mảng di động.

loi_nhuan_Tinhte.jpg
Đây đều là những con số tăng trưởng khá ổn định và hấp dẫn hơn so với Twitter vốn vừa công bố kết quả kinh doanh hôm qua với mức tăng trưởng doanh thu hàng năm giảm từ 60% năm ngoái xuống còn 20% trong năm nay. Mặt khác, Q2 chứng kiến mức giá cổ phiếu của Facebook đạt cao nhất từ trước giờ với 123,34 đô la/cp. Mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,97 đô la, cao hơn nhiều so với mức ước tính trước đây là 0,82 đô.

nguoi_dung_tich_cuc_Tinhte.jpg
Facebook Live tiếp tục đạt mức tăng trưởng ổn định tính từ lúc chính thức ra mắt. Được biết chức năng này liên tục được bổ sung thêm các tính năng mới, cho phép người dùng tương tác với nó nhiều hơn, đồng thời cung cấp luôn hàm API để người dùng có thể live Facebook bằng các thiết bị chuyên dụng. Một sản phẩm khác của công ty là Facebook Messenger cũng đạt được những thành công nhất định với 1 tỷ người dùng tích cực nhờ vào những cập nhật mới về bảo mật cũng như tính năng.

nguoi_dung_tich_cuc_M_Tinhte.jpg
Mặc dù có kết quả tăng trưởng ổn định và rất khả quan trong quý tài chính thứ 2 nhưng giới phân tích cho rằng sắp tới sẽ còn một số vấn đề mà hãng phải giải quyết. Một trong số đó chính là việc thay đổi thuật toán News Feed để hiển thị ưu tiên các bài đăng từ bạn bè và gia đình người dùng so với các bài tin tức hoặc thương hiệu. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để kết luận về vấn đề này. Một thông tin khác là hiện Instagram đã có 500 triệu người dùng và họ tuyên bố chuyển sang thuật toán mới trong việc hiển thị các bài đăng, ưu tiên những post phổ biến thay vì hiển thị đơn thuần theo thứ tự thời gian như hồi xưa.

nguoi_dung_messenger_Tinhte.jpg
Tham khảo TC
53 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tương lai của công nghệ là Facebook .

Tưởng tượng một ngày Facebook tích hợp Google "now" , Youtube , iTunes , News , Weather , Map , Calender ...

Điện thoại chỉ cần 1 ứng dụng là FB , à thêm cả Messenger là đủ .

Đương nhiên là sẽ dùng công cụ riêng của Facebook phát triển . Google của Facebook sẽ là nơi bạn post câu hỏi và có hàng trăm người sẽ trả lời bạn theo thời gian thực .
Youtube , iTunes của Facebook sẽ kinh khủng thế nào khi là "nhà" của các nghệ sĩ , nơi họ đăng lên những tác phẩm mới nhất , nơi tương tác với Fan và mọi người .

Mỗi sáng thức dậy , mở Facebook và bạn sẽ có tất cả mọi thứ bạn cần .Từ tin tức , thời tiết , lịch hẹn , gợi ý ... Đến một ngày mà mỗi người trên hành tinh đều sở hữu 1 ngôi "nhà" trên Fb và được xác minh chứng thực . Lúc đó FB sẽ trở thành một thứ tôn giáo .

Đương nhiên , ko có gì là dễ dàng . FB đang làm việc cật lực để trở thành tương lai . Nhưng vẫn có những thứ "hiện tại" đang tìm cách hạn chế và ngăn chặn nó . Họ đang run sợ ...
kgsang
TÍCH CỰC
8 năm
@ngminhman123 video trên facebook cần 1 tỷ thế kỷ nữa:p mới bằng yotube nhé😁
nhutns
TÍCH CỰC
8 năm
@ngminhman123 Nghĩ tới là SỢ cmnr
@kgsang 😃 suy nghĩ lạc quan dễ sợ dành cho youtube
@iSoft Thằng dở hơi đó nói về tương lai ở khúc dưới kìa, quan tâm làm gì :v
Fb với youtube thì chỗ nào cũng quảng cáo.
vythanh168
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tập giảm dần FB đi là vừa
VanThang90
TÍCH CỰC
8 năm
cái tư đề đọc rối rắm 3, 1,13 nhìn mãi mới hiểu
ppcboy
ĐẠI BÀNG
8 năm
@7594195230 Tại mod không biết dùng dấu ;
vlcdng
TÍCH CỰC
8 năm
http://m.plo.vn/ho-so-phong-su/mang-facebook-sap-het-thoi-606090.html thấy mấy bài kiểu này hài cực 😁
P/s: Năm 2014 cũng đọc bài báo nói FB sắp chết và khi đó FB chỉ có 500tr ng dùng tích cực! Đúng chuẩn lá cải
mrd213
CAO CẤP
8 năm
Bật máy tính mở trình duyệt là theo thói quen sẽ vào Fb đầu tiên sau đó đến Tinhte :p
nicolashuynh
ĐẠI BÀNG
8 năm
@mrd213 Giống mình
vxx9x
TÍCH CỰC
8 năm
Hàng tháng em cũng góp phần cống nạp vào con số khổng lồ trên ạ...
Thằng face này mới gọi là ngồi mát ăn bát vàng nè,nó đầu tư ít mà vét máng toàn hàng hảo hạng thơm nức . Apple chưa là gì với nó đâu.
@anhmutcobedi1990 Chưa phân biệt được 1 hãng sx thiết bị hoặc phần mềm với một hãng phát triển ứng dụng miễn phí và thu tiền quảng cáo thì đừng có kết luận!
chithanh112
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nhìn các biểu đồ thấy vẫn tăng đều đều không à, không biết bao giờ mới cai được fb đây o_O
5-6 năm trước còn nhiều người duy trì xài Y!M để chat, k chơi cái fb Messenger cùi bắp. Giờ thì Y!M ngắc ngoải, fb Messenger thì tiến hoá quá dữ, được 1 tỉ người dùng 😁
hoang anh171
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nếu bạn nào sử dụng quảng cáo thì mình chắc chắn là nhiều sản phẩm bán trên fb ăn đứt quảng cáo của google nên việc lãi nhiều này thì cũng đúng thôi
thpxken
TÍCH CỰC
8 năm
Nhờ mình một phần nhá 😁
mrbodpi
TÍCH CỰC
8 năm
chính nhờ facebook mà chúng ta thấy đc rất nhiều clip mấy a pikachu chuyên kiếm bánh mì lộ cmn liễu như thế nào 😁 , chứ mỗi lần bị dịnh thì mới biết đc , giờ chỉ cần up lên fb , chúng ta sẽ thấy tất cả , xem đến nỗi thấy nó riết bình thường luôn :D
tang dần đều. cơ mà quang cáo nhiều quá cũng chán lắm rồi
Facebook mới là một con quỷ đang hiện hữu trong giới công nghệ. Facebook nắm mọi thứ của chúng ta, sẵn sàng bán cho chính phủ những thông tin cần thiết, với Facebook, chúng ta sẽ không còn quyền tự do nữa.

Facebook cũng là một kênh tuyên truyền 2 lưỡi, vì dân trí nhiều nước hiện nay nói chung quá thấp, điển hình như vừa qua có vụ Big C bị đồn là doanh nghiệp Trung Quốc vì đặt trụ sở ở Hồng Kông dẫn đến phong trào boycott diễn ra ở khắp nơi 😆

Trong khi đó, chuyện đặt trụ sở ở Hồng Kong và Singapore là một chuyện quá bình thường trên trái đất này vì Hong Kong và Singapore có rất nhiều ưu đãi đối với các doanh nghiệp.
izimax
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Syter Vỏ ốc và mai rùa bao giờ cũng cho cảm giác an toàn nhưng nó làm chậm tốc độ di chuyển của vật thể nằm trong đó!

Theo mình thấy có rất nhiều người chỉ cần 1% xảy ra thì đã quy kết là xấu hoặc chỉ cần nghe người khác nói xấu thì nó đã là xấu, trong khi thực tế có rất nhiều những cái mới, cái hiện đại như FB nó mang lại giá trị tích cực trên 50% cho người dùng thì không thèm đánh giá.
Thực sự tư duy kiểu đó rất gây ức chế cho người cùng tham gia trao đổi.
@Syter Tôi cũng có 1 câu chuyện thế này. Cần nhờ vã mấy đại ka nên nhờ thằng bạn cấp 2 mối cho , sếp bự nói ko được năn nỉ gảy lưỡi cũng nản . Bỗng ổng hỏi 2 đứa là bạn cấp 2 sao còn liên lạc rồi này nọ . ổng muốn tìm lại những đồng chí ngày xưa mà ko được . Mình nhanh trí tạo ngay cho ổng FB rồi nói ổng khai vô chưa được 3p FB nó báo cho ông 1 list những người có thể bạn quen . ông liên lạc thử toàn người xưa , ổng mừng khóc luôn => mọi chuyên của mình êm luôn.
Mình làm IT nhìn qua hơn 100 cái fb có kết luận nhẹ muốn biết ai thế nào tính tình ra sao đừng quan tâm họ nói nhìn fb của họ ấy. 100% chính xác . thậm chí buồn buồn muốn biết mình sống sao với bạn bè thử đăng cái tinh check in bv mấy ai quan tâm gọi dt cho bạn , mình nói là gọi dt nhé ko phải vô CM ????
@traisaigon Quá chuẩn, chủ yếu là cách mình dùng FB chứ bản thân FB nó không hề tệ
Penn
TÍCH CỰC
8 năm
@hypous Xin hỏi anh giai 1 câu thật lòng, anh cho em bằng chứng Facebook từng bán thông tin cá nhân cho chính phủ ạ, nếu có em biếu anh một tháng lương.

Nếu facebook mà bán tin cá nhân cho chính phủ thì mấy ông "mùa xuân A rập" đã bị gô cổ vào rồi chứ ở đó mà khởi nghĩa lật đổ chính phủ như năm nào.

Chẳng phải thần thánh hoá FB hay gì nhưng rất ghét kiểu chém gió vỉa hẻ thế này
ăn tiền quá mà chi không lời. ghét nhất cái vụ bị đưa vào mấy cái group ngu xuẩn mà chưa hỏi ý kiến. chất ảnh up lên thì quá tệ
nhìn vô thị phần mới thấy FB kiếm tiền từ khu vực châu á ít hơn so với châu âu, Mỹ như thế nào.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019