Alex Schultz, phó chủ tịch chịu trách nhiệm về phát triển và quốc tế hóa của Facebook, vừa cho biết rằng công ty ông đang thực hiện một số thay đổi về chính sách tên thật trên mạng xã hội này. Cụ thể hơn, vào tháng 12 năm nay, Facebook sẽ bắt đầu thử nghiệm 2 thứ mới: 1/ giảm việc yêu cầu người dùng xác thực tên của họ trên Facebook khi mà họ đang dùng một nickname được mọi người biết đến, và 2/ đơn giản hóa quy trình xác thực tên nếu cần thiết. Schultz nói thêm rằng Facebook sẽ mã hóa hình ảnh, thông tin về chứng minh thư của người dùng khi hãng lưu tạm nó trên máy chủ của mình, và hơn 30 ngày sau thì dữ liệu đó sẽ bị xóa. Chưa hết, Facebook cũng sẽ yêu cầu người dùng cung cấp thêm nhiều chi tiết hơn khi họ report một ai đó nhằm tránh tình trạng chơi xấu nhau vốn đang diễn ra khá phổ biến hiện nay.
Schultz khả năng định Facebook sẽ tiếp tục yêu cầu người dùng sử dụng tên mà bạn bè, gia đình và xã hội biết đến (nickname) chứ không cho phép nặc danh hoàn toàn vì chính sách này giúp Facebook trở nên an toàn hơn. Thứ mà Facebook muốn làm đó là giúp việc xác thực danh tính trở nên dễ dàng hơn, chính xác hơn và phù hợp hơn với văn hóa của từng địa phương.
Những thay đổi nói trên được Alex Schultz đề cập trong một là thư gửi cho Nameless Coalition, một liên minh hoạt động nhằm bảo vệ sự ẩn danh của người dùng Internet. Họ than phiền với Facebook về tình trạng nhiều người dùng, trong đó có một số người ở Việt Nam, bị buộc phải dùng tên thật thay vì nickname hay bút danh của họ. Trong một số trường hợp, Facebook còn tự ý đổi tên nick thành tên thật và làm lộ danh tính người dùng. Một trường hợp khác vào tháng 12/2014, một phụ nữ tên Lily đã bị buộc phải dùng tên thật và sau đó bị quấy rối tình dục. Những điều này đã ảnh hưởng đến chính sách riêng tư của nhiều quốc gia. Mới đây tòa án ở Đức cũng tuyên rằng Facebook không có quyền đòi hỏi người dùng phải dùng tên thật, thậm chí còn cấm yêu cầu chứng minh thư.
Schultz khả năng định Facebook sẽ tiếp tục yêu cầu người dùng sử dụng tên mà bạn bè, gia đình và xã hội biết đến (nickname) chứ không cho phép nặc danh hoàn toàn vì chính sách này giúp Facebook trở nên an toàn hơn. Thứ mà Facebook muốn làm đó là giúp việc xác thực danh tính trở nên dễ dàng hơn, chính xác hơn và phù hợp hơn với văn hóa của từng địa phương.
Những thay đổi nói trên được Alex Schultz đề cập trong một là thư gửi cho Nameless Coalition, một liên minh hoạt động nhằm bảo vệ sự ẩn danh của người dùng Internet. Họ than phiền với Facebook về tình trạng nhiều người dùng, trong đó có một số người ở Việt Nam, bị buộc phải dùng tên thật thay vì nickname hay bút danh của họ. Trong một số trường hợp, Facebook còn tự ý đổi tên nick thành tên thật và làm lộ danh tính người dùng. Một trường hợp khác vào tháng 12/2014, một phụ nữ tên Lily đã bị buộc phải dùng tên thật và sau đó bị quấy rối tình dục. Những điều này đã ảnh hưởng đến chính sách riêng tư của nhiều quốc gia. Mới đây tòa án ở Đức cũng tuyên rằng Facebook không có quyền đòi hỏi người dùng phải dùng tên thật, thậm chí còn cấm yêu cầu chứng minh thư.
Nguồn: Thư của Schultz, Naked Security