FBI đã hack được iPhone mà không làm mất dữ liệu nào, hủy mọi yêu cầu với Apple

Duy Luân
28/3/2016 22:29Phản hồi: 429
429 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ĐÒn gió của các hãng Công nghệ thôi. Có lẽ từ rất lâu rồi mọi động tĩnh của ng dùng Iphân, FBI Mẽo nó có trong tay rồi. Làm moè tý để cho các con giời càng thích dùng đông hơn thôi.
kiennams
TÍCH CỰC
8 năm
còn lâu FBI mới hướng dẫn apple cách tiến hành 😆 mong tòa án bảo vệ cho FBI để sau này họ còn có các phương án chống khủng bố
Sau vụ này bộ phận IT của FBI nên nhìn lại mình
quang.an
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ai biểu không dùng Blackberry Passport 😁
Phi lý là sao có thể hach được hệ điều hành bảo mật nhất hiện nay nếu hach được bọn khủng bố không sài iphone nữa mà sang nokia đập đá à
Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã trả cho Cellebrite, một công ty Israel số tiền không nhỏ để mở khóa iPhone 5C của nghi phạm Farook.

http://news.zing.vn/fbi-tra-hon-15000-usd-de-thue-be-khoa-iphone-post637824.html


Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã trả cho Cellebrite, một công ty Israel số tiền không nhỏ để mở khóa iPhone 5C của nghi phạm Farook.


Theo Reuters, FBI thuê công ty Cellebrite của Israel bẻ khóa chiếc iPhone 5C của nghi phạm vụ xả súng tại San Bernardino. Tổng số tiền mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ trả cho việc này là hơn 15.279 USD.



Hồ sơ cho thấy vụ ký kết giữa FBI và Cellebrite. Ảnh: BGR.

Theo hồ sơ lưu lại, FBI ký hợp đồng với Cellebrite vào 21/3, 1 ngày trước phiên tòa giữa cục điều tra liên bang Mỹ và Apple.

15.000 USD chỉ để mở khóa một chiếc iPhone là khá đắt, tuy nhiên, lợi ích của việc này là không thể phủ nhận. Chính phủ sẽ xem được những thông tin lưu trên chiếc iPhone của nghi can Farook. Đây là bước khởi đầu giúp FBI có thể truy cập dữ liệu trên các thiết bị Apple của các phạm nhân khác. Tuy nhiên, vẫn còn những nghi ngờ, Cellebrite không mở được những thiết bị mới nhất của Táo khuyết.

Phiên tòa giữa Apple và FBI dự kiến diễn ra vào 22/3. Tuy nhiên, trước đó 1 ngày, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu hoãn xét xử. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra sau 2 tuần tính từ ngày FBI phát hiện ra phương pháp bẻ khóa iPhone mà không cần sự trợ giúp của Apple.

Cuộc chiến FBI và Apple


Ngày 9/2, trong nỗ lực điều tra vụ thảm sát tại San Bernadino khiến 16 người chết, FBI tuyên bố họ không thể mở khóa chiếc iPhone 5C thu được tại hiện trường. Thiết bị này thuộc quyền sở hữu của một trong những thủ phạm, do đó nó chứa những thông tin quan trọng liên có ảnh hưởng lớn đến quá trình phá án. Tuy vậy, các tính năng bảo mật phức tạp, bao gồm cả mã hóa dữ liệu người dùng trên iPhone 5C khiến FBI đau đầu.

Các dữ liệu backup trên iCloud từ thiết bị này không chứa những hoạt động online gần đây của thủ phạm, do đó, FBI yêu cầu Apple tạo ra một phiên bản iOS cho phép họ cài đặt và vạn hành trên RAM của thiết bị nhằm vô hiệu hóa những tính năng bảo mật nhất định, phiên bản này được Apple gọi là "GovtOS".

Tuy nhiên, Apple từ chối yêu cầu này, nói rằng chính sách của họ quy định không bao giờ đụng chạm đến các tính năng bảo mật trên sản phẩm của mình. FBI phản hồi bằng việc đưa vụ án ra Tòa liên bang, trong nỗ lực ép buộc Apple lập trình và cung cấp GovtOS.

Sau nhiều phiên điều trần, vụ việc vẫn chưa ngã ngũ, đại diện các công ty công nghệ lớn như Google, Facebook đều lên tiếng bênh vực Apple trong lúc các nhà hành pháp và một bộ phận dư luận thể hiện quan điểm ngược lại.

Trong một diễn biến bất ngờ, sáng ngày 29/3, FBI tuyên bố họ đã thuê được một công ty bên thứ ba mở khóa chiếc iPhone vật chứng thành công, và đột ngột khép lại vụ việc.
" Cao nhân tất hữu cao nhân trị" các cụ nói rồi! Có người nghĩ ra được khóa thì sẽ có người nghĩ ra cách mở khóa, chỉ là nhanh hay chậm thôi, chẳng có gì là tuyệt đối cả!!
Mới đọc thấy tin FBI làm đổ nước lên đt làm hư mẹ cái đt vừa mở khóa xong , vl 😆)
nguyên bự
ĐẠI BÀNG
8 năm
Giờ mới biết FBI cũng nhiều "vọc sỹ" ghê nha 😁 :D
Có cái gì mà bảo mật, FBI nói chơi vậy thôi
vanthoan
TÍCH CỰC
8 năm
Theo nguyên tắc thông thường, một tổ chức điều tra yêu cầu một công ty hợp tác, công ty ấy nhất định phải nghiêm túc hợp tác.
Luật pháp Mỹ có nhiều kẽ hở vậy chẳng trách bọn tội phạm lộng hành.
Nói j thì noi dữ liệu do người khác bảo quản chưa bao giờ là an toàn. Từ vụ ảnh nóng trên icloud bị hack trở đi, mình đã ko còn tin tưởng vào bảo mật của các hãng nữa
Wincool
ĐẠI BÀNG
8 năm
Thực sự thì thấy bọn FBI giống rp cho bọn apple hơn đấy. Mấy anh Mĩ diễn hơi sâu rồi. Đem qua Trung Quốc thì 1 ngày nát bét. Có cần phải tự mình quảng cao cho chính mình không!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019