Fitbit Versa: Chiếc smartwatch mới nhất mà Fitbit đặt rất nhiều kỳ vọng

techB
29/3/2018 2:56Phản hồi: 0
monospace-fitbit-versa-review-1.JPG
Sau sự đìu hiu không như mong đợi của Ionic, Fitbit cần 1 cái gì đó để có thể khẳng định lại vị thế của mình cũng như cạnh tranh với các hãng wearable khác trên thị trường mà dễ thấy nhất chính là Apple. Fitbit đã từng hứa hẹn sẽ tích hợp thêm các tính năng theo dõi sức khỏe và phục vụ cho nhu cầu tập luyện, tuy nhiên đây vẫn chỉ là điều sẽ xảy ra trong tương lai. Và ở hiện tại, Fitbit cần ngay 1 sản phẩm để có thể ghi dấu cái tên của mình trong lòng người dùng trước khi quá trễ


Fitbit Versa ra đời để trả lời cho câu hỏi đó. Nó dường như chính là 1 chiếc Ionic được lược bỏ GPS, có thiết kế đơn giản hơn và giá cũng rẻ hơn để gây chú ý cho thị trường đại trà. Versa cũng trông xinh xắn hơn nhiều so với Ionic và có nhiều màu hơn, đại loại như màu rose gold cùng dây đeo màu hồng hợp với cổ tay của giới nữ. Tuy nhiên cũng giống như Garmin Fenix 5S, Versa không được quảng cáo là "dành cho nữ giới" mà chỉ đơn giản là "cho người có cổ tay nhỏ". Versa cũng có thời lượng sử dụng khoảng 4 ngày cho mỗi lần sạc , không hề tệ chút nào khi so sánh trực tiếp với Apple Watch.

monospace-fitbit-versa-review-2.jpg

Nếu bạn là người chú trọng đến tính năng hiển thị thông báo của chiếc smartwatch thì xin thưa rằng Versa làm điều này khá tệ, hay nói đúng hơn là quá đơn giản đến mức như không có gì. Nó có khả năng hiển thị thông báo tin nhắn nhưng chỉ vậy thôi và ngoài ra bạn không có cách nào để tương tác với thông báo đó hết. Để xoa dịu người dùng, Fitbit hứa hẹn sẽ cho ra mắt tính năng trả lời nhanh cho người dùng Android vào khoảng tháng 5 sắp tới, tuy nhiên giờ mới chỉ là tháng 3 mà thôi nên vẫn phải phàn nàn.

Cái cách mà Versa hiển thị thông báo cũng chưa thực sự tốt. Thay vì hiển thị trong thời gian ngắn trên toàn màn hình thì nó lại chọn cách hiển thị theo kiểu kéo xuống từ đầu màn hình. Kích thước ký tự cũng rất nhỏ và khó đọc. Vuốt trái trên bất kỳ thông báo nào sẽ mở rộng nó ra 1 chút nhưng kích thước chữ vẫn giữ nguyên. Ngoài ra còn có các vấn đề như hiển thị thiếu thông tin (với các thông báo đa phương tiện) hay lag khi đồng bộ thông báo và tính năng rung. Phần nhiều thời gian bạn vẫn sẽ phải tự mở màn hình máy khi thiết bị rung để xem mình đã nhận được thông báo gì. Thông báo cuộc gọi nói chung "dễ thở" hơn và người dùng có thể nhận hoặc từ chối cuộc gọi.

monospace-fitbit-versa-review-3.jpg

Dây đeo của Versa khá là khó tháo ghép hay thay đổi và về phần này thì nó thua đứt sự tiện dụng của Apple Watch. Thiết kế mới "Squircle" của Versa mà Fitbit giới thiệu là "dày công thiết kế" hóa ra lại rất giống Apple Watch, nhìn từ xa trông chúng như anh chị em sinh đôi. Bù lại khi ở gần dĩ nhiên người dùng sẽ nhận ra sự khác biệt.

Đầu tiên là Versa có viền mép và đi cùng với 3 phím vật lý chứ không có "digital crown" như Apple Watch. Phần hiển thị LCD cũng có hình vuông nên nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy ngay khung viền bên ngoài. Nhờ thiết kế như vậy, Fibit có đủ chỗ để cố gắng "nhét" logo của mình lên mặt trước của Versa và dù người dùng có thích hay không thì vẫn phải chịu. Versa hiện tại có 3 màu đen, bạc và rose gold.

Fitbit Versa rất mỏng và nhẹ khi đeo nó trên tay và đây là điểm rất đáng khen trong khâu thiết kế sản phẩm. Thiết bị nằm gọn và ép sát lên cổ tay dù người dùng đặt tay ở tư thế nào, từ đó cho phép họ đeo cả ngày mà không cảm thấy gò bó hay khó chịu.

monospace-fitbit-versa-review-4.jpg

Ưu điểm lớn nhất trong công nghệ phần mềm của Versa là nó tương thích với nhiều hệ điều hành từ iOS, Android đến cả Windows Phone hay máy tính. Nó cũng rất thân thiện và dễ sử dụng nhờ vào giao diện đơn giản chỉ hiện thị những gì cần thiết nhất. Versa cho phép theo dõi số bước chân, số tầng leo, calorie, giấc ngủ, khoảng cách di chuyển, nhịp tim, nhịp tim nghỉ, cardio và các bài tập hay hoạt động trong ngày của bạn. Các môn thông dụng như chạy bộ, bơi lội, treadmill, cử tạ, yoga, xoay người hay đạp xe đều có đủ, cộng thêm nhiều môn nữa mà bạn có thể tham khảo thêm trong app smartphone.

Fitbit giới thiệu hiện có khoảng 550 app và watchface có trong thư viện của nó để phục vụ cho bất kỳ nhu cầu nào của người dùng. Thử nghiệm cá nhân cho thấy tuy đúng là có rất nhiều app nhưng đa phần chúng đều trùng nhau về tính năng hoặc yêu cầu trả phí 1 cách kỳ cục (tải về mở lên mới đòi trả phí?). Một số app khác thì có độ hữu dụng cao hơn như đèn pin hay watchface có kèm la bàn chẳng hạn.

Quảng cáo


monospace-fitbit-versa-review-5.jpg

Versa cung cấp tính năng stream và tải nhạc từ Deezer tuy nhiên đều này cũng không quan trọng lắm nếu bạn là người dùng ở thị trường Mỹ hoặc đã có đăng ký với các dịch vụ stream khác. Thêm vào đó, người dùng ở thị trường Mỹ cũng không có tính năng NFC mà phải chờ đợi 1 "phiên bản đặc biệt" với giá cao hơn $30 cho tính năng này.

Nói đến đây có lẽ phần lớn bạn đọc sẽ so sánh Versa và Apple Watch Series 1, mẫu smartwatch entry-level của Apple. Đầu tiên là Versa có mức giá rẻ hơn đồng thời tương thích với cả Android và iOS. Tiếp theo đó là nó có các tính năng khá tương đồng với Apple Watch Series 1, như "Relax" giống với "Breath" của Apple Watch chẳng hạn. Thời gian sử dụng thực tế của Versa cũng vào khoảng 4 ~ 5 ngày càng làm cho nó trở nên bắt mắt hơn với những ai thích 1 chiếc smartwatch pin lâu.

monospace-fitbit-versa-review-6.jpg

Bù lại Apple Watch Series 1 cung cấp tính năng trả phí NFC mà Versa không có. Và nếu bạn là người dùng iPhone thì việc thao tác các thông báo trên Apple Watch sẽ dễ dàng hơn nhiều so với Versa. Fitbit cũng không chia sẻ hay đồng bộ thông tin với Apple Health và đây cũng là 1 điểm đáng tiếc nữa cho người dùng iPhone.

Vậy thì Versa sẽ dành cho những ai? Có thể chỉ là những người muốn sở hữu 1 chiếc smartwatch pin lâu và dễ sử dụng mà không muốn chi quá nhiều tiền. Sản phẩm không gây quá nhiều ấn tượng cho người dùng iPhone nhưng sẽ làm các fan Android chú ý và có thể đây chính là mục tiêu thực sự của Fitbit cũng không chừng. Ở thời điểm hiện tại, Versa có mức giá khoảng $200 (4.600.000 VND), nói chung không quá đắt.

Quảng cáo


Nguồn theverge
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019