Foxconn đã có 10 dây chuyền sản xuất tự động hoàn toàn

Didu
30/12/2016 17:57Phản hồi: 54
Foxconn đã có 10 dây chuyền sản xuất tự động hoàn toàn
Từ tháng 5 vừa rồi, Foxconn đã bắt đầu thay thế khoảng 60 ngàn nhân công bằng máy móc và tới giờ, theo báo cáo từ Digitimes thì họ đã có 10 dây chuyền sản xuất tự động hoàn toàn. Những con robot tự động này được Foxconn gọi là Foxbots và sẽ được triển khai qua ba giai đoạn.

Ở giai đoạn đầu tiên, các robot tự động sẽ được sử dụng ở những công việc mà con người không muốn làm hoặc những công việc độc hại tới sức khỏe con người. Giai đoạn tiếp theo, toàn bộ dây chuyền sản xuất sẽ được tự động hóa mà không cần bàn tay con người nữa. Giai đoạn cuối cùng thì toàn bộ nhà máy sẽ được tự động hóa và chỉ duy trì mức nhân công rất ít ở những công việc đòi hỏi bộ não như hậu cần, kiểm tra giám sát. Foxbots cũng sẽ được ứng dụng AI (trí thông minh nhân tạo) để làm việc hiệu quả hơn con người.

Foxconn hiện có 10 dây chuyền tự động tại nhiều nhà máy và sẽ mở rộng ra tự động hóa toàn nhà máy. 10 Foxbots này hiện được thiết lập ở nhà máy tại Trịnh Châu, nơi gọi là thành phố iPhone. Các nhà máy khác của Foxconn tại Thành Đô, Thẩm Quyến cũng đang ở giai đoạn 2 hoặc 3 của việc tự động hóa này.

Foxbots được Foxconn sản xuất với khoảng 10 ngàn đơn vị hàng năm. Dù tự động hóa tỏ ra hiệu quả nhưng Foxconn không có ý định loại bỏ hoàn toàn công nhân trong các nhà máy của mình bởi "con người có sự linh động để có thể chuyển từ công việc này sang công việc khác rất nhanh".

Nguồn: iDownloadBlog
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

những công nhân lao động đơn giản sẽ khó mà cạnh tranh
@J_Android chuẩn, đơn giản là để cái này, hay là gắp cái kia thì robot làm đc, nhưng 1 số cái, như chỗ mình làm, thì con người vẫn hơn cả. nhất là lúc ngoại quan, con người vẫn linh động hơn, mặc dù lỗi thì có thể lọt nhiều hơn máy, nhưng máy mà lỗi thì đi luôn, @@ chưa kể lúc máy móc hạng trung, 3 pha, tầm 7kW thì cần con người bảo dưỡng các chi tiết đó.
phamthiet
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thất nghiệp rồi
iLi
TÍCH CỰC
7 năm
Như vậy sẽ rất nhiều cn thất nghiệp, nhưng vấn đề phải làm thêm h và các vd về con ng sẽ ko xảy ra nữa,...
Rồi sẽ đến đất nước culi như vn thôi.
dần dần sẽ k còn chỗ cho lao động chân tay r
Thế này thì khi đã phát triển rộng rãi thì các nhà máy lớn sẽ áp dụng .Bởi vì chi phí sản xuất sẻ rẻ hơn tiền lương trả cho công nhân làm việc rất nhiều.Đến lúc đó thì sẽ phải sa thải hàng loạt công nhân viên ,và khi ấy thì số công nhân ấy sẽ làm gì ,ruộng đất ko còn vì đã bán hết cho phát triển khu công nghiệp rồi.Lại một gánh nặng nữa cho xã hội.
@uthalinh Robot thì không cần hợp đồng, ko cần bảo hiểm, không mệt mỏi, và đặc biệt là nó không tự tử gây hại cho danh tiếng của công ty.
DaoHuy1990
ĐẠI BÀNG
7 năm
Các bác cứ lo bò trắng răng. Việc của các bác à =)))
@DaoHuy1990 lo chứ bạn
chuyện vĩ mô. Để các anh trên cao lo 😃
_ Tự động hoá càng cao thì càng tốt, năng suất lao động của con người tăng nhanh dẫn tới của cải nhiều, chất lượng cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhiều người e ngại robots sẽ chiếm công việc của người, nhưng thực tế nếu năng suất lao động của toàn xã hội đủ lớn thì đãi ngộ xã hội sẽ càng cao, tới 1 lúc nào đó chỉ cần số lượng không nhiều lao động cũng có thể đảm bảo vật chất cho toàn xã hội, tới lúc đó những người còn lại họ sẽ lao động ở lĩnh vực khác như dịch vụ, xã hội, văn hoá nghệ thuật thay vì phần lớn người làm lao động trong sản xuất như bây giờ. AI và Robots tiến hoá tới đâu thì con người cũng sẽ không mất việc ( hoặc số ít mất việc ) chỉ là chuyển từ công việc giản đơn sang phức tạp mà thôi. Vấn đề lớn nhất của nhân loại là gia tăng dân số, tiêu dùng quá mức, ô nhiễm môi trường chứ không phải robots hay AI.
@nguyenvtu _ Đó là vấn đề của chính phủ và các nước phải giải quyết, chứ liên quan gì tới công nghệ. Không đổi mới thì chết, vậy thôi. Vẫn câu cũ : cách mạng công nghệ sẽ giúp tăng cao năng suất, và tiền lãi, của cải gia tăng sẽ do chính phủ phân phối trở lại. Ai chia đều thì dân được hưởng ( kể cả người ko có tay nghề kỹ thuật ) chia ko đều thì chỉ các cty, tập đoàn, người trung lưu trở lên hưởng, nghèo ko được, lúc đó hỗn loạn thì chính là do chính phủ, thế thôi.

_ Các bạn nên nhớ, cách mạng công nghiệp lần 1 diễn ra trong vài chục năm, nông dân mất đất rất nhiều cho các cây trồng công nghiệp, cộng thêm chính phủ các nước tư bản họ không phân phối đều tiền lãi dẫn tới khủng hoảng xã hội. Sau đó cách mạng công nghiệp lần 2 nhiều nước được lợi từ công nghiệp đã tái đầu tư, trợ giá cho nông nghiệp và nó gọi là phát triển bền vững. Giờ cách mạng công nghệ lần 4 mà còn lo người ko có tay nghề bị mất việc thì là do các bạn chưa đọc về mấy cuộc cách mạng công nghiệp trước đó nên mới thấy sợ, chứ các nhà kinh tế, quản lý họ có cách cả rồi ạ, cứ lo bò trắng răng lol 😁
MrTy85
ĐẠI BÀNG
7 năm
@iceteazz Chính xác, việc định hướng nghề nghiệp tương lai cho thế hệ trẻ để đáp ứng nhu cầu ko bao giờ ngừng của con người là việc của các bộ máy NN, CP phải làm.
Bản thân con người cũng phải nhận thức rất rõ là nếu ko thích ứng với thời đại thì sẽ bị đào thải, từ đó mà phải tự thân vận động, lo học lo làm. Chứ còn như thế hê trẻ VN chỉ biết ăn nhậu chém gió rồi bị đào thải thì đừng nên than trời thân đất làm gì, chỉ nên trách bản thân thôi.
MrTy85
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Nano Eagle Nó hết tiền rồi, nó buộc phải ngưng kiềm hãm cty tư nhân thôi... Ha ha ha, nó mà kiềm hãm nữa là nó chết thôi....
Nó là ai thì chắc bạn hiểu 😁
Thất nghiệp vì robot là 1 xu thế, tương tự cuộc cách mạng máy móc.

Lời tiếc thương chẳng qua đạo đức giả.
Nó thay thế cv độc hại cũng tốt. Nhiều chỗ phải tiếp xúc nhiều với hoá chất.
minhvn09
ĐẠI BÀNG
7 năm
kiểm tra chất lượng bên ngoài máy có ngoại vào mắt
sẽ có 1 cuộc cách mạng lật đổ các con rô bốt và các ông chủ đại tư bản tham lam hiii
xtmg1
CAO CẤP
7 năm
@StickyChannel Rồi con người sẽ quay lại cày ruộng với con trâu à?bạn nói chuyện thiếu iode vãi
@xtmg1 sửu nhi việt nam cho rằng việc tranh luận bằng hình thức chửi bới chê bai người khác là sự thông minh, điều đó là 1 sự đáng hổ thẹn cho việc hy vọng con cái của mình thông minh.
ltt0506
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thuyền lên thì nước lên, lo gì 😃
Robot làm ra sản phẩm với năng xuất cao hơn, chi phí thấp hơn => con người sẽ được tiêu dùng nhiều hơn với chi phí ít hơn
nguyenvtu
TÍCH CỰC
7 năm
@nokfev01 Không có đâu bạn, tài nguyên có hạn, Robots chỉ tăng năng suất lđ chứ không làm tăng lượng tài nguyên, không phát triển công nghệ không gian khai thác tài nguyên trong vũ trụ thì sớm muộn cũng cạn kiệt tài nguyên mà chết thôi.
@nokfev01 Robots giúp việc sản xuất chất lượng hơn, sản lượng tăng chóng mặt đồng nghĩa việc tài nguyên cũng cạn theo tỷ lệ thuận và rác thải cũng vậy.
Ví dụ lúc trước năng lực con người có hạn, 3 năm thay 1 đời sản phẩm thì 3 năm mới có 1 rác thải. Bây giờ máy móc sản xuất vô hạn 1/2 năm thay 1 đời sản phẩm đồng nghĩa 3 năm 6 rác thải được bỏ ra....đến 1 ngày hết tài nguyên và rác thải chất đống thì máy móc chắc cũng treo pittong luôn quá.
MrTy85
ĐẠI BÀNG
7 năm
@WoodHouse Lúc đó nó sẽ phát sinh nhu cầu xử lý và tái tạo chất thải, người ta đua nhau nghiên cứu, thế là các chuyên viên xử lý chất thải ra đời, người ta lại có việc làm... Ha ha ha
Hoang-kuro
TÍCH CỰC
7 năm
giống người xưa đập máy vì nó mà mất việc, bây giờ cửa sao hoả sawsp mở rồi, trái đất cứ để cho autobot, con người cứ lo trên không gian liên sao.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019