Fuzilla: Apple đang tự chế tạo GPU của riêng họ

sonlazio
11/12/2015 0:2Phản hồi: 80
Fuzilla: Apple đang tự chế tạo GPU của riêng họ
Thông tin từ Fudzilla cho biết Apple đang nghiên cứu để tự chế tạo GPU của riêng họ đã được vài năm rồi. Hầu hết các thiết bị di động của Apple đều sử dụng con chip đồ họa PowerVR của Imagination nhưng có vẻ như Apple muốn giảm thiểu sự phụ thuộc vào công ty Anh. Thực tế cho thấy trong hàng loạt các sản phẩm gần đây thì Apple luôn sử dụng các tổ hợp nhân GPU được Imagination tùy biến riêng chứ không sử dụng tổ hợp nhân mà Imagination công bố.

Cũng như CPU, việc thiết kế GPU là cực kỳ phức tạp vào khó. Dù đã có những bộ chỉ dẫn và nền tảng chung nhưng để tạo được sự khác biệt thì chúng ta cần rất nhiều kỹ sư tài ba. Bản thân đối thủ Samsung cũng đã phát triển GPU di động trong hơn 5 năm qua nhưng chưa đưa được thành quả nào ra công chúng.

Nếu Apple thành công, họ không chỉ cắt giảm chi phí phải trả cho Imagination mà còn có thể làm cho GPU và CPU hòa hợp tốt với nhau hơn. Apple thường tạo ra những con chip SoC lớn so với những nhà sản xuất khác để tích hợp thêm không gian cho chip đồ họa.

Hẳn bạn sẽ thắc mắc khi nào thì iPhone mới sẽ dùng chip GPU riêng. Trong trường hợp Apple thành công thì cũng phải vài năm nữa chúng ta mới có thể thấy những thiết bị dùng GPU riêng ra đời chứ không thể xuất hiện trên iPhone 7 năm sau được. Nếu iPhone 7 có GPU riêng thì hẳn bạn cũng đã nghe đến nó từ trước chứ không phải là thời điểm này.

Cuối cùng, Fudzilla cũng nói là họ tin Apple sẽ không tự sản xuất chip LTE/4G vì họ đã chuyển việc đó cho Intel.

Tham khảo: Fudzilla
80 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhà nhà đua nhau tự sản xuất SoC và GPU :eek:
Khang Dân
ĐẠI BÀNG
8 năm
Apple sẽ lại tạo ra cách mạng và định nghĩa lại GPU
@Khang Dân Woa.... Chắc lại giống cái Smartcase kiêm sạc dự phòng..
king fox
TÍCH CỰC
8 năm
@Khang Dân định nghĩa lại là sao bạn. Gpu ko chạy đồ họa nữa. Làm luôn công việc của cpu hả.
@Khang Dân Đến lúc đó, GPU sẽ chuyên để chặn giấy nhỉ!?;)
chắc cũng phải vài năm nữa
sao không hợp tác với Nividia vậy... Mà công nhận sản phẩm Apple đắt thật mà dùng ngon
ilove1520
TÍCH CỰC
8 năm
@uochuý1489Quốc Huy Nividia của đài loan mà. Châu á khó sánh với châu âu và mỹ lắm
SlayerX
TÍCH CỰC
8 năm
@ilove1520 Trời ơi con lạy thánh. Thánh không biết xin thánh đừng phán, CEO của Nvidia người gốc Đài Loan nhưng công ty Mỹ 100%
Đây là cách mà Apple làm cho ios mượt hơn mỗi ngày !
Samsung phát triển GPU 5 năm mà chưa có thành quả nào, nhưng mình nghĩ Apple mà thành công thì Samsung chắc 1 năm là có thành quả 😁 Chúng ta cứ đợi xem nhé...
@vnstockguru Thì tưởng giỏi lắm, nổ cho banh chành, rốt cuộc đi chôm rồi quăng bom. Giờ ko có ai phát minh ra thì apple lấy gì đi chộm mà ở đó ifan hy vọng này nọ?. Thì chỉ có cái thớt mới làm điều đó thôi.
Titaner
CAO CẤP
8 năm
@ragefighter Apple ko chộm thì lấy gì mấy anh kia tự phát được bạn ?
@ragefighter Con đường này hãng nào cũng đi thôi.
Đi kiện và bị kiện là chuyện bình thường thôi.

Ban Pháp chế (theo tên gọi của VN) của doanh nghiệp nào cũng có và mạnh (có thể thuê như doanh nghiệp nhỏ thuê kế toán của VN).

Ở VN chỉ công ty siêu lớn mới có bộ phận Pháp chế này nên cảm thấy kiện và bị kiện nó hơi mất mặt thôi.

Kiện là hèn kém vì kìm hãm phát triển còn bị kiện thì là tiểu nhân (suy nghĩ này có nguyên nhân sâu xa của nó).
@Giàng A Lúa Không chừng Samsung ra mắt GPU tự chế trước đó.
Đúng là cách đầu tư khôn ngoan!
Trước khi Apple nó ra mắt con Iphone thì trên thế giới làm del có mấy thằng tưởng tượng ra một thiết bị di động với giao tiếp thuần cảm ứng điện dung và giao diện người dùng trực quan vs đẹp mặt tiện lợi như bây h! Gần như toàn bộ di động hiện tại đều nhái hoặc ăn theo một phần nào đó của Iphone, tất nhiên chuyện đó là bình thường nhưng việc Apple nó định nghĩa lại smartphone là đúng rồi còn gì. Cả Ipad nữa, trước khi Apple nó tung ra thì có bao nhiêu người tưởng tượng ra con máy tính bảng nó tròn méo ra sao? Bây h nó chế GPU, vài năm nữa các ứng dụng chạy trên GPU xử lý tác vụ nhanh như tên lửa thì lúc đó tha hồ mà ăn cóp theo nó 😆 Mấy ông cứ mang cái case tăng dung lượng pin ra chê Apple, mie thử liệt kê hộ cái xem bao nhiêu cái case tăng pin dung lượng cao ốp vào máy mà đẹp cho tôi với! Cái gì chả phải đánh đổi, thuận mua vừa bán chứ nó ép bạn phải mua ah
@vnstockguru slide to unlock vì tòa tuyên trước đó đã có Neonde N1
Chip A9 apple không mua và phải trả tiền vì tòa đã tuyên apple chôm chỉa
@sucsong1 tablet sản phẩm thực tế đầu những năm 2k billgate đã trên tay
@ducngock Cái slide to unlock đó toà tuyên là prior art thôi.

Chuyện toà tuyên thì ông nói xuôi bà nói ngược. Cứ phải lên tầng cao nhất mới biết được và càng lên cao càng giá trị.

Như SS ấy, càng khiếu kiện lên cao thì tiền phạt càng giảm. Đấy là SS chưa khiếu nại lên tầng cao nhất đâu (nghe bảo nếu thành công thì số tiền phạt sẽ giảm xuống khoảng 300 triệu thôi), không phải 1 tỷ rồi 700 và bây giờ là 500 mấy đâu.

Apple khiếu kiện lên Obama trong vụ ITC cái thì thành án trắng.
@tata3355 cái vụ màn hình cảm ứng trong không trung mình nhớ có lần thấy ở triển lảm công nghệ của người nhật thì phải, họ dựng được phim hoạt hình không gian ba chiều nhưng mà đơn sắc thì phải, công nghệ đang phát triển mạnh mẻ , rồi sẽ có trên smart device trong chục năm tới thôi.
Apple mà cái gì cũng tự làm thì chắc nhiều hãng sẽ phá sản đó 😁
CuongLam02
TÍCH CỰC
8 năm
làm phần cứng cho tốt để lắp lên cái vỏ càng ngày càng có nét của TC
nissangtr
ĐẠI BÀNG
8 năm
Apple đang ngày càng ki bo, chẳng cho ai ăn cái gì cả, chắc mốt nữa họ tự sản xuất luôn CPU,màn hình, pin... rồi nghỉ chơi luôn Foxxcon. Tự mình làm tất cả, giống Microsoft.
@nissangtr 1 khái niệm mới về "ki bo" 😁
chongao2k5
TÍCH CỰC
8 năm
Tuyệt vời. Sức mạnh đồ họa của các chip SoC của Apple giờ đã mạnh lắm rồi. Nếu tự làm và kết hợp với CPU tốt hơn nữa thì còn gì mà phàn nàn.
Hôm nay mồng 1! Xin các thánh ý kiến minh triết ạ😃
kw77
ĐẠI BÀNG
8 năm
Dự thì cứ là ngon, nhưng vòng đời không biết thế nào, nếu phải đợi 4-5 năm nữa thì mình chắc lúc đó không còn cái vị trí như bây giờ đâu. Ngày xưa khi dòng N và E của Nokia tung hoành, có ai biết Iphone là gì đâu, mình không nói theo kiểu hoài niệm đâu, mà vòng đời 10 của anh Táo cũng sắp xong rồi, vài năm nữa biết đâu lại là thời của kẻ khác, lúc đó thôi cứ cố vị trí trong top 5 thôi cũng là thành công rồi.
@kw77 Để đánh bại đc apple thì các hãng phải đột phá như thơi ip2g giới thiẹu ấy bạn à. Chứ bjo kiểu dáng rùi cách tương tác vs màn hình cảm ứng thì n bão hoà quá rùi.
K như nokia cứ ôm cái symbian ảo tưởng bạn ạ
kw77
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Gấu trúc 95 Mỗi thời một cách nghĩ cách nhìn, nhưng hình ảnh thì như nhau thôi bạn ơi, giờ thiết kế và hướng đi của Apple cũng có bứt phá gì đâu, tốc độ sáng tạo giảm dần và khi chạy ngang là khi không có sáng tạo, đến lúc đó thì lại giống Nokia thôi, giả sử sau tầm 4 năm nữa, Apple cũng giống Nokia, một hãng nào đó kiểu trái cây cắn dở không phải táo lên đời giữ vị trí thống lĩnh, người ta sẽ lại ca ngợi nó như từng ca ngợi Nokia hay ca ngợi Apple thôi.
Nokia thời gian dài chuyển mình ít, giờ Apple cũng có chút ít triệu chứng rồi, lâu dần vẫn bán được nhưng sáng tạo gần như không còn nhiều, có khác gì đâu.
Tôi nghĩ Nokia không ảo tưởng đâu, họ cũng phát triển Symbian theo hướng cảm ứng, chẳng qua bước chuyển mình của họ quá chậm mà thôi, khi đã không gặp thời, cố gắng nữa cũng không có nhiều kết quả, thời đại chuyển từ tay Nokia sang Apple, thì cũng có lúc thời đại chuyển từ tay Apple sang hãng khác thôi.
Hỏi thật ! Có biết chữ gì về GPU từ trước tới nay không ? có biết đọc không và ngoài cuồng ra còn biết đọc không ? cụ thể là đọc về mảng thiết kế CPU và GPU không ?
Nhắc cho 1 cuồng nhân não đã bị amip ăn mất như thế này , hiện tại con CPU của Apple cũng ko phải của Apple phát minh ra đâu :d
GPU à ? tôi ko tin ngoài AMD và NVI thì có thằng thứ 3 làm được như thế. Thôi cái mộng đó đi .... Không phải cái gì nhiều tiền muốn là có , cần phải tích luỹ được kinh nghiệm qua nhiều trục năm nghiên cứu mới được như AMD NVI.

Còn cuồng nhân này thì chắc chỉ biết tới cái điện thoại và chiếc laptop , thích sự đẹp đẽ trong cách sắp xếp linh kiện à ? Cái đó tạo lên đẳng cấp đúng không ? Vậy thì cứ ở đó với cái đẳng cấp đó. Nhân tiện nói cho mà biết , thằng apple chỉ là thằng thợ xây nhà . Vật liệu xây nhà quan trọng nhất do thằng khác làm. Máy Mac đỉnh cao sao ko dám bỏ CPU Intel dùng Chip A do mình tự phát triển đê 😁
Ngon nữa thì bỏ hẳn CPU của ARM , GPU của PW để ngâm cứu phát triển riêng mình đê. Rất có thể sau này Apple sẽ có CPU-C , GPU-C ( C- viết tắt của cuồng )
tata3355
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Tiếp tục cuồng Ngồi gõ phím thì kg tin là đúng rồi.
Intel và AMD chắc trước khi khởi nghiệp cũng nhiều người kg tin lắm 😃
Cũng biết là phải tích lũy được kinh nghiệm qua nhiều năm nghiên cứu cơ đấy.
Vậy mà người ta nghiên cứu thì bảo là thôi cái mộng?
@Tiếp tục cuồng Mún ăn rau ăn thịt có nhất thiết phải tự trồng tự nuôi k bạn.
Nói thế chắc bạn hiểu nha
Con đt cảm ứng điện dung lg prada có trước ip2g.

Còn về màn hình cảm ứng điệm dung đa điểm . zoom các kiểu của nhật thì đây.
Năm 2006. Rảnh thì search thêm cho mở mắt nhé mấy thằng i cuồng.

Multi-touch screen by Jefferson Y.Han:
Kens2Bee
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nó sáng tạo ra gì kệ nó. Quan trọng trải nghiệm ng dùng thôi. Đua CPU cho cố 8 nhân mà xài 1 time nó có ì ạch ko? Noí chung nó tự làm thì nó sẽ tối ưu. Ng dùng lại thấy nó mượt hơn. Mạnh hơn. Cãi chi cho mệt. Ai xài táo thì bênh táo mạnh. Ai xài rôbot xanh thì bênh nó mượt.
( ng dùng ip cho biết ) kaka
beautiful
ĐẠI BÀNG
8 năm
Các thánh trên tinhte ba hoa kinh thật 😁
SlayerX
TÍCH CỰC
8 năm
Nhiều bạn cứ nghĩ là chế GPU dễ, thực tế là các hãng nắm thị phần chính của GPU di động lẫn GPU cho PC đều là các hãng tham gia thị trường GPU 3d từ lúc nó mới bắt đầu hình thành (cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90) và trải qua cuộc đào thải khốc liệt đến giờ còn trụ vững lại được đều là do quá trình nghiên cứu và tích lũy rất lâu dài, bản thân các đại gia về GPU di động đều là những nhà sản xuất kỳ cựu về cả mảng CPU lẫn GPU, lấy ví dụ:

*Bên PC thì giờ 99,8% thị trường là của Intel (tích hợp) và NVidia + AMD/ATI.

*Bên di động thì cũng chỉ có 4 dòng GPU chính là được đánh giá tốt về hiệu năng:
- Tegra của NVidia
- Adreno của Qualcomm nhưng tiền thân là bộ phận di động của ATI được Qualcomm mua lại
- Power VR của Imagination Technologies, hãng này nổi tiếng với CPU MIPS dùng cho hàng tấn thiết bị nhúng như PS1, PS2, PSP, NDS... và một số server.
- Mali của ARM, ARM thì khỏi nói về việc thiết kế kiến trúc CPU cho di động.

Rõ ràng là kinh nghiệm thiết kế CPU là rất cần thiết cho việc thiết kế GPU, vì bản chất GPU yêu cầu ở mức độ phức tạp cao hơn CPU rất nhiều về lớp giao tiếp cũng như các thành phần, thậm chí có thể nói mỗi nhân GPU đã bao gồm một hệ thống hoàn chỉnh tương tự hệ thống cấu trúc của một SoC. Trong khi đó từ trước đến nay Apple chưa hề thiết kế hoàn chỉnh trọn vẹn được bất kỳ một CPU nào (Mac trước dùng CPU của IBM nay là Intel, iPhone thì trước iPhone 5 dùng nguyên thiết kế ARM, từ đời iPhone 5 trở đi dùng lõi ARM tùy biến lại) nên việc GPU của Apple xuất hiện trong tương lai gần là không thể, trước mắt có lẽ là tầm 5-7 năm nữa chúng ta mới có thể thấy GPU hoàn chỉnh của Táo 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019