Vậy là đã 1 năm trôi qua kể từ khi những chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên lần lượt xuất hiện là Royole Flexpai, Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X.
Thực sự trong năm 2019 khi các hãng lần lượt ra mắt các smartphone gập của mình, mục đích không phải là để bán với doanh số lớn mà một là để phô diễn công nghệ, hai là khai phá ra một thị trường mới và cuối cùng việc bán ra mục đích là để thăm dò phản ứng của thị trường, show cho người dùng thấy lợi ích của màn hình gập có thể làm được những gì. Nên doanh số của smartphone gập sẽ không hề ấn tượng nếu so với smartphone truyền thống, nhưng những con số doanh số sẽ cho thấy rằng, smartphone gập nào đang thực sự tạo được ấn tượng với thị trường và thu hút được người mua dù mức giá rất đắt.
Mới đây theo tiết lộ từ Giám đốc điều hành của bộ phận Truyền thông & Di động Samsung, Koh Dong-jin thì Galaxy Fold đã bán ra được khoảng từ 400,000 đến 500,000 chiếc. Chưa bàn đến chuyện con số này to hay nhỏ, nhưng tính sơ sơ với 500,000 chiếc đã bán, với mức giá 1,980 USD, sẽ mang về cho Samsung khoảng 990,000,000 USD, gần 1 tỉ đô. Theo mình đây mới là con số ấn tượng xét về việc đây sản phẩm màn hình gập đầu tiên của công ty bán ra thị trường.
Thực sự trong năm 2019 khi các hãng lần lượt ra mắt các smartphone gập của mình, mục đích không phải là để bán với doanh số lớn mà một là để phô diễn công nghệ, hai là khai phá ra một thị trường mới và cuối cùng việc bán ra mục đích là để thăm dò phản ứng của thị trường, show cho người dùng thấy lợi ích của màn hình gập có thể làm được những gì. Nên doanh số của smartphone gập sẽ không hề ấn tượng nếu so với smartphone truyền thống, nhưng những con số doanh số sẽ cho thấy rằng, smartphone gập nào đang thực sự tạo được ấn tượng với thị trường và thu hút được người mua dù mức giá rất đắt.
Mới đây theo tiết lộ từ Giám đốc điều hành của bộ phận Truyền thông & Di động Samsung, Koh Dong-jin thì Galaxy Fold đã bán ra được khoảng từ 400,000 đến 500,000 chiếc. Chưa bàn đến chuyện con số này to hay nhỏ, nhưng tính sơ sơ với 500,000 chiếc đã bán, với mức giá 1,980 USD, sẽ mang về cho Samsung khoảng 990,000,000 USD, gần 1 tỉ đô. Theo mình đây mới là con số ấn tượng xét về việc đây sản phẩm màn hình gập đầu tiên của công ty bán ra thị trường.
Galaxy Fold đã có doanh số, vậy còn đối thủ sừng sỏ nhất của nó, Huawei Mate X thì sao? Theo nguồn tin từ Android Authority có được thì Huawei đã tiết lộ rằng mỗi tháng họ bán được 100,000 chiếc Mate X.
Huawei Mate X chính thức bán ra ở thị trường Trung Quốc vào ngày 15 tháng 11 và chỉ dành cho thị trường Trung Quốc. Nếu con số Huawei tiết lộ là chính xác thì công ty đã bán được khoảng 200,000 chiếc Mate X cho đến thời điểm hiện tại, lưu ý là 200,000 chiếc tại thị trường Trung Quốc.
So với Mate X thì Galaxy Fold có độ phủ sóng rộng hơn, sản phẩm của Samsung được bán ở Mỹ, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Ấn Độ, Đức, Pháp và một vài thị trường khác. Samsung bắt đầu giao Galaxy Fold từ tháng 9 năm ngoái và cập bến Trung Quốc một tuần trước khi Mate X bán ra.
Huawei không bán Mate X trên toàn cầu vì thiếu Google services do lệnh cấm của Mỹ, điều này góp phần giới hạn độ phổ biến của chiếc smartphone này bên cạnh mức giá cao chót vót của nó. Mate X có giá 2,400 USD, cao hơn Galaxy Fold khoảng 400 USD.
Nói đi cũng phải nói lại, việc bán 200,000 chiếc Mate X chỉ ở một quốc gia duy nhất vẫn là một con số ấn tượng đối với Huawei, nếu tính sương sương thì doanh thu của Mate X sẽ nằm khoảng 480,000,000 USD, quá ổn tuy vẫn thua Galaxy Fold.
Với cá nhân mình thì với doanh số và doanh thu của 2 chiếc smartphone gập phổ biến nhất hiện tại như thế là khá ấn tượng đối với những sản phẩm tiên phong. Việc tiếp theo của chúng ta là sẽ xem những sản phẩm kế nhiệm là Galaxy Fold 2 và Mate Xs sẽ thể hiện thế nào so với những người đàn anh thành công trước đó.
Anh em nghĩ sao về doanh số của 2 thiết bị này?
Quảng cáo