Trên chiếc Galaxy J2 Pro mới ra mắt, Samsung có trang bị một công nghệ tên là Turbo Speed Technology (TST) để giúp máy dùng RAM tốt hơn và chạy nhanh hơn. Cách này bao gồm 3 biện pháp tối ưu: biến các app cài sẵn cho gọn gàng và tiêu thụ tài nguyên hệ thống hiệu quả hơn, quản lý ứng dụng chạy nền mạnh mẽ hơn và kiểm soát, sắp xếp bộ nhớ để giúp RAM trống nhiều hơn. Kết quả là Galaxy J2 Pro nhanh hơn "những thiết bị khác với cấu hình mạnh hơn", thời gian tải app cũng nhanh hơn 40% so với một thiết bị có RAM 4GB (không rõ là máy nào). Nhiều khả năng Turbo Speed cũng sẽ được mang lên chiếc Note 7 sắp ra mắt cũng như những điện thoại Samsung khác trong tương lai.
Nói về biện pháp đầu tiên, các kĩ sư Samsung đã thiết kế và viết lại những ứng dụng cài sẵn theo máy, ví dụ như trình gọi điện, danh bạ, app nhắn tin, camera... để chúng có kích thước nhỏ gọn, chạy gọn gàng hơn. Kết quả là những app này đòi hỏi ít RAM hơn ngay cả khi đang chạy đa nhiệm. Samsung cũng dồn các app này từ nhiều trang homescreen về chung một chỗ để giúp tiết kiệm thêm dung lượng bộ nhớ (!?)
Ở biện pháp thứ hai, Samsung nói bạn cũng có thể dùng các app bên thứ ba để kill những phần mềm hay tiến trình đang chạy. Tuy nhiên, việc này chỉ ảnh hưởng đến "bề nổi của tảng băng" và không giúp giải phóng được nhiều. Trong khi đó, TST can thiệp đến cấp độ kernel của Android để phát hiện và hoãn hoặc kill luôn những app, tiến trình và dịch vụ nào mà hệ thống đánh giá là không còn cần thiết nữa. Theo lời Samsung, việc này diễn ra "một cách thông minh".
Cuối cùng, hãng dùng TST để sắp xếp lại vị trí của các ứng dụng trong bộ nhớ để giúp RAM trống nhiều hơn. Tưởng tượng bạn có một cái tủ quần áo, nếu bạn quăng đại đồ đạc của mình vào trong thì tủ sẽ nhanh đầy hơn, trong khi với cùng lượng đồ đó nhưng được treo máng gọn gàng thì bạn vẫn còn chỗ trống cho những bộ quần áo khác. Quy chiếu sang TST, tủ quần áo chính là RAM, còn đồ đạc của bạn chính là những app đang chạy.
Nói về biện pháp đầu tiên, các kĩ sư Samsung đã thiết kế và viết lại những ứng dụng cài sẵn theo máy, ví dụ như trình gọi điện, danh bạ, app nhắn tin, camera... để chúng có kích thước nhỏ gọn, chạy gọn gàng hơn. Kết quả là những app này đòi hỏi ít RAM hơn ngay cả khi đang chạy đa nhiệm. Samsung cũng dồn các app này từ nhiều trang homescreen về chung một chỗ để giúp tiết kiệm thêm dung lượng bộ nhớ (!?)
Ở biện pháp thứ hai, Samsung nói bạn cũng có thể dùng các app bên thứ ba để kill những phần mềm hay tiến trình đang chạy. Tuy nhiên, việc này chỉ ảnh hưởng đến "bề nổi của tảng băng" và không giúp giải phóng được nhiều. Trong khi đó, TST can thiệp đến cấp độ kernel của Android để phát hiện và hoãn hoặc kill luôn những app, tiến trình và dịch vụ nào mà hệ thống đánh giá là không còn cần thiết nữa. Theo lời Samsung, việc này diễn ra "một cách thông minh".
Cuối cùng, hãng dùng TST để sắp xếp lại vị trí của các ứng dụng trong bộ nhớ để giúp RAM trống nhiều hơn. Tưởng tượng bạn có một cái tủ quần áo, nếu bạn quăng đại đồ đạc của mình vào trong thì tủ sẽ nhanh đầy hơn, trong khi với cùng lượng đồ đó nhưng được treo máng gọn gàng thì bạn vẫn còn chỗ trống cho những bộ quần áo khác. Quy chiếu sang TST, tủ quần áo chính là RAM, còn đồ đạc của bạn chính là những app đang chạy.
Nguồn: Samsung