Note7 mạnh hơn Note 5 là điều không cần bàn cãi. Nhưng ở đây có một điểm thú vị là rất nhiều tính năng của S7 Edge đã được đưa qua Note7 và biến nó thành một chiếc điện thoại không những có đầy đủ những tính năng vốn chỉ có trên dòng Note mà còn sở hữu một cấu hình vô cùng cao, thậm chí còn cao cấp hơn S7 Edge với những yếu tố mới như USB-C và cảm biến mống mắt. Nói theo kiểu tóm tắt: Note7 có cùng cấu hình với S7 Edge, bổ sung thêm tính năng và nâng cấp bút S Pen. Đó là lý do vì sao mình cho thêm S7 Edge vào bảng so sánh giữa Note7 và Note 5 này.
Thông tin so sánh của Note7:
Thông tin so sánh của Note7:
- Có quá nhiều điểm chung giữa Note7 với S7 Edge như: chip xử lý, CPU, RAM, có thẻ nhớ, hai camera và bộ vỏ chống nước. Hai máy cũng đều có màn hình cong mép như nhau. Như vậy, về kiểu dáng và sức mạnh xử lý, chúng ta có thể nghĩ Note7 không thua S7 Edge được.
- Một khi đã xài "Note" là phải có màn hình to. Màn hình 5.7" đạt "chuẩn Note", độ phân giải 2K bằng với Note 5. Điểm này S7 Edge kém hơn Note7, không có gì phải bàn cãi.
- Bộ nhớ trong rất dồi dào: mặc định có sẵn 64 GB + khe cắm thẻ nhớ. S7 Edge chính hãng ở VN chỉ có 32 GB, Note 5 cũng chỉ có 32 GB mà lại không có thẻ nhớ. Note7 lại tiếp tục chiến thắng về khả năng lưu trữ.
- Samsung nói Note7 có chung camera với S7 Edge. Xem đánh giá camera của S7 Edge tại đây. Nếu bạn yêu thích S7 Edge chỉ vì yếu tố chụp hình đẹp thì bây giờ Note7 cũng muốn chiếm đoạt luôn vị thế này.
- Bút S Pen là thứ mà dòng S chưa bao giờ được trang bị (cho nên S7 Edge thua ở yếu tố này cũng không có gì phải ngạc nhiên), là tính năng nổi bật nhất của dòng Note. Trên Note7, Samsung đã nâng cấp độ cảm ứng lực của S Pen từ 2.048 mức lên gấp đôi thành 4.096 mức, đồng thời thu nhỏ kích thước đầu bút từ 1,6 mm xuống còn 0,7 mm. Điều này giúp bạn có thể viết được nét chữ mảnh hơn, nét nút mềm mại hơn. Độ cảm ứng lực 4.096 cấp độ của bút giúp tạo ra những nét chữ đậm lợt khác nhau, con số này càng lớn thì hiệu ứng đó càng thể hiện được nhiều và rõ ràng hơn, đặc biệt trong các ứng dụng vẽ đồ họa và tô màu.
- Cảm biến mống mắt là một yếu tố hoàn toàn mới. S7 Edge (và hầu hết điện thoại khác) không có tính năng này. Thay vì dùng vân tay để mở khóa thì bây giờ bạn có thể dùng đôi mắt của bạn để mở khóa. Như vậy Note7 sẽ có nhiều lớp bảo mật hơn, khó "hack" hơn. Samsung nói họ sẽ mở tính năng này cho các lập trình viên cho nên trong tương lai hy vọng chúng ta sẽ có nhiều app hỗ trợ IRIS giống như nhiều app hiện tại đang hỗ trợ cảm biến vân tay vậy.
- USB-C: Note7 là điện thoại đầu tiên của Samsung được trang bị USB-C, giúp sạc nhanh hơn và sử dụng tiện lợi hơn nhiều so với đầu cắm microUSB đã quá cũ kỹ.
- Chống nước/bụi: một sự nâng cấp rất đáng giá so với Note 5.
- Note7 cũng là chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị kính cường lực Gorilla Glass 5 mới nhất (cả hai mặt trước và sau). Trên S7 Edge và Note 5 dùng Gorilla Glass 4.
- Pin: 3.500 mAh, tăng 500 mAh so với Note 5 nhưng lại ít hơn 3.600 mAh của S7 Edge. Mình vẫn hy vọng pin của Note7 phải cao nhất nhưng ở đây phải cho S7 Edge chiến thắng thôi.