Smartphone flagship ngày nay đã đến giới hạn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là màn hình vô cực, rất nhiều camera, chip rất mạnh, rất nhiều RAM...nhưng rốt cuộc thì nhu cầu của người dùng chỉ đến vậy: nghe gọi, lướt web, chơi game, xem phim, chụp ảnh... Những thứ mà chỉ cần một chiếc máy khoảng 5 triệu cũng đáp ứng rất tốt thay vì phải bỏ đến 25-30 triệu.
Có lẽ các hãng nên nghiên cứu ra một cái gì đó đột phá hơn nữa thì mới mong bán được nhiều sản phẩm.
Bây giờ mà muốn đột phá thì trừ khi có cái điện thoại chiếu hình hologram, dùng chip lượng tử thì mới gọi là đột phá thật sự ;)
Smartphone flagship ngày nay đã đến giới hạn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là màn hình vô cực, rất nhiều camera, chip rất mạnh, rất nhiều RAM...nhưng rốt cuộc thì nhu cầu của người dùng chỉ đến vậy: nghe gọi, lướt web, chơi game, xem phim, chụp ảnh... Những thứ mà chỉ cần một chiếc máy khoảng 5 triệu cũng đáp ứng rất tốt thay vì phải bỏ đến 25-30 triệu.
Có lẽ các hãng nên nghiên cứu ra một cái gì đó đột phá hơn nữa thì mới mong bán được nhiều sản phẩm.
Hi vọng Note9 giảm xuống là hốt. Thích Note hơn, ;)
Theo mình thì Samsung chỉ đang cạnh tranh với Huawei, Xiaomi, Oppo về phần cứng.
Tuy nhiên không phải tất cả mảng phần cứng đều là điểm mạnh của Samsung. Samsung có điểm mạnh là màn hình. Tuy nhiên điểm mạnh này sắp chấm dứt trong tương lai gần khi BOE sắp sản xuất AMOLED.
Còn hệ sinh thái phần mềm
Trước hết nói về thương hiệu thì S10 & plus, note 10 tương đương với iPhone Xr & Xs, iPhone Xs max. Có cái gì đó nháy mắt về kiểu dáng, dòng đời trước khi đồng loạt xuất hiện những sản phẩm. A vượt trội về phần mềm thì S sẽ qua mặt về phần cứng hoặc đại loại tương tự.
Nếu A là super eco-systems về phần mềm thì S cũng nên có super eco-systems về phần cứng mà cho tới bây giờ S còn chưa thực hiện được. (Hệ thống nhất tương tác & cụm phức hợp liên kết phần cứng).Nhìn chung nếu cty nào ở thế kỷ 21 làm được thì đứng vững và cỡ hội làm giàu. Bạn có thấy như vị tỷ phú PNV cũng dựa trên nguyên lý này, khi bạn đi xin giấy phép, mướn nhân lực, chuyển chở vật liệu cùng 1 lúc cùng 1 thời gian cùng nhân lực cùng hệ điều hành thông tin thì số $ bạn có thể tiết kiệm bỏ túi là con số lũy thừa. Chẳng hạn bạn có 1 con robot ngồi trong văn phòng để điều khiển trong chức năng thì bạn sẽ bớt tốn $ xăng và thời gian lái đi về, $xăng dầu & thời gian x5/ngày x50/năm.
iPhone = đa tiện nghi & đa tiện lợi về gần hết các mặt. Về những thứ bạn muốn về phần mềm thì đều có bằng 1 phí tốn rất nhỏ so với trước đây và thường bảo mật không phiền hà như quảng cáo hay bị sử dụng thông tin cá nhân, mà đã có tiền chơi iPhone với công nghệ đỉnh cao rồi thì mỗi 1 lần trả 99 cent phí đều dễ đáng được người sử dụng chấp nhận. Giờ Samsung có thể thay thế từ ngữ và chức năng vào phần cứng.
Chẳng hạn như airpods thành earpods là copy ở cấp thấp, cần phải sáng tạo từ copy ở cấp cao. Có nên note 10 có 2 usb-c để có những linh kiện riêng như camera hành trình, camera 3d, camera siêu quay chậm, quay siêu nhanh, camera siêu nano với 1 siêu Sc OS. Bạn thử nghĩ xem nếu 1 ống kính viễn vọng giờ không còn để quan sát thiên văn vũ trụ mà để quay phim 1 con kiến, nếu 12 ống kính cùng 1 lúc với giá rẻ đi kèm note 10 và hệ điều hành Sc OS đồng bộ thay vì những linh kiện linh tinh như hiện nay, khi bạn dùng tia ir chỉ đâu thì camera quay tới đó, cái thì quay nhanh, cái thì quay chậm , 2 cái nhập thành 3d etc vậy thì nó có thể áp dụng trên mọi lĩnh vực rồi...đó gọi là super eco-systems camera.
Trước hết nói về thương hiệu thì S10 & plus, note 10 tương đương với iPhone Xr & Xs, iPhone Xs max. Có cái gì đó nháy mắt về kiểu dáng, dòng đời trước khi đồng loạt xuất hiện những sản phẩm. A vượt trội về phần mềm thì S sẽ qua mặt về phần cứng hoặc đại loại tương tự.
Nếu A là super eco-systems về phần mềm thì S cũng nên có super eco-systems về phần cứng mà cho tới bây giờ S còn chưa thực hiện được. (Hệ thống nhất tương tác & cụm phức hợp liên kết phần cứng).Nhìn chung nếu cty nào ở thế kỷ 21 làm được thì đứng vững và cỡ hội làm giàu. Bạn có thấy như vị tỷ phú PNV cũng dựa trên nguyên lý này, khi bạn đi xin giấy phép, mướn nhân lực, chuyển chở vật liệu cùng 1 lúc cùng 1 thời gian cùng nhân lực cùng hệ điều hành thông tin thì số $ bạn có thể tiết kiệm bỏ túi là con số lũy thừa. Chẳng hạn bạn có 1 con robot ngồi trong văn phòng để điều khiển trong chức năng thì bạn sẽ bớt tốn $ xăng và thời gian lái đi về, $xăng dầu & thời gian x5/ngày x50/năm.
iPhone = đa tiện nghi & đa tiện lợi về gần hết các mặt. Về những thứ bạn muốn về phần mềm thì đều có bằng 1 phí tốn rất nhỏ so với trước đây và thường bảo mật không phiền hà như quảng cáo hay bị sử dụng thông tin cá nhân, mà đã có tiền chơi iPhone với công nghệ đỉnh cao rồi thì mỗi 1 lần trả 99 cent phí đều dễ đáng được người sử dụng chấp nhận. Giờ Samsung có thể thay thế từ ngữ và chức năng vào phần cứng.
Chẳng hạn như airpods thành earpods là copy ở cấp thấp, cần phải sáng tạo từ copy ở cấp cao. Có nên note 10 có 2 usb-c để có những linh kiện riêng như camera hành trình, camera 3d, camera siêu quay chậm, quay siêu nhanh, camera siêu nano với 1 siêu Sc OS. Bạn thử nghĩ xem nếu 1 ống kính viễn vọng giờ không còn để quan sát thiên văn vũ trụ mà để quay phim 1 con kiến, nếu 12 ống kính cùng 1 lúc với giá rẻ đi kèm note 10 và hệ điều hành Sc OS đồng bộ thay vì những linh kiện linh tinh như hiện nay, khi bạn dùng tia ir chỉ đâu thì camera quay tới đó, cái thì quay nhanh, cái thì quay chậm , 2 cái nhập thành 3d etc vậy thì nó có thể áp dụng trên mọi lĩnh vực rồi...đó gọi là super eco-systems camera.
ss là hãng có truyền thống đem con bỏ chợ đẻ cả đống máy r tới lúc update thì đc bao nhiêu máy đc lên
Ý bạn là flagship huawei năm nay có giá trị ngang với flagship của sam năm ngoái à
Bài mới