Samsung có truyền thống sử dụng linh kiện từ nhiều nhà sản xuất khác nhau cho các mẫu điện thoại cao cấp của họ nhằm đảm bảo nguồn cung sẽ không bị ảnh hưởng và phụ thuộc vào một công ty duy nhất. Nếu bạn mua một chiếc Galaxy S8 thì rất có thể camera sau của nó sẽ dùng cảm biến ảnh của Sony, camera trước lại dùng cảm biến ảnh của Samsung và ngược lại.
Đối với camera sau, sẽ có 2 phiên bản S8: bản dùng cảm biến S5K2L2 ISOCELL của Samsung và bản dùng cảm biến IMX333 của Sony. Cả 2 cảm biến này đều có độ phân giải 12.2MP, quay 4K, Dual Pixel.
Với camera trước, cũng sẽ có 2 bản S8: bản biến S5K3H1 từ Samsung và IMX320 của Sony. Dù là cảm biến nào thì cụm camera này cũng có độ phân giải 8MP, cũng đều có lấy nét tự động và quay phim 4K.
Theo như các thông tin gần đây thì chất lượng ảnh của các cụm camera này sẽ không khác biệt mấy. Trước kia thì Samsung cũng phân chia một số linh kiện như pin sang nhiều nhà sản xuất khác nhau.
Đối với camera sau, sẽ có 2 phiên bản S8: bản dùng cảm biến S5K2L2 ISOCELL của Samsung và bản dùng cảm biến IMX333 của Sony. Cả 2 cảm biến này đều có độ phân giải 12.2MP, quay 4K, Dual Pixel.
Với camera trước, cũng sẽ có 2 bản S8: bản biến S5K3H1 từ Samsung và IMX320 của Sony. Dù là cảm biến nào thì cụm camera này cũng có độ phân giải 8MP, cũng đều có lấy nét tự động và quay phim 4K.
Theo như các thông tin gần đây thì chất lượng ảnh của các cụm camera này sẽ không khác biệt mấy. Trước kia thì Samsung cũng phân chia một số linh kiện như pin sang nhiều nhà sản xuất khác nhau.
Tham khảo: SamMobile