Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Gemini Man: Công nghệ “trẻ hóa” diễn viên không khác gì Deepfake

P.W
29/9/2019 12:20Phản hồi: 50
Gemini Man: Công nghệ “trẻ hóa” diễn viên không khác gì Deepfake
Trong bộ phim mang tên Gemini Man sắp ra mắt, Will Smith sẽ đóng vai Henry Brogan, một sát thủ đỉnh cao 53 tuổi nhưng bị săn đuổi bởi bản sao nhân bản vô tính của chính mình, một “Henry Brogan” khác nhưng chỉ 23 tuổi mà thôi. Tất cả những gì Brogan già nghĩ cũng đều có thể được nắm bắt trước nhờ Brogan trẻ, vì cả hai có lối tư duy giống hệt nhau. Mời anh em coi trailer dưới đây:


Nhưng bài viết này không chỉ giới thiệu phim, mà mình còn muốn nói thêm về công nghệ “trẻ hóa” khuôn mặt diễn viên, thứ được cho là sẽ thay đổi Hollywood nhờ vào việc dùng machine learning để tạo ra một công cụ không khác nhiều so với Deepfake. Dĩ nhiên, nam diễn viên tài năng 51 tuổi không được làm trẻ hóa thành một nhân vật tuổi 23 nhờ những lớp hóa trang, mà giống như những bộ phim của Marvel, nơi Micheal Douglas trong Ant-Man được trẻ hóa, và Chris Evans trong Avengers: Endgame trở thành một ông cụ, tất cả được tạo ra nhờ công nghệ, và người đóng thế.

Stuart Adcock, trưởng bộ phận Facial Motion tại Weta Digital, đơn vị thực hiện hiệu ứng hình ảnh cho bộ phim, cho rằng công nghệ mới dùng trong Gemini Man sẽ là một bước tiến rất lớn trong ngành công nghiệp phim. Để làm được điều này, nhóm chuyên gia hiệu ứng hình ảnh bắt đầu phân tích toàn bộ khuôn mặt, làn da của Will Smith. Họ xem lại và quét khuôn mặt của nam diễn viên trong những bộ phim cũ, Independence Day, Bad Boys và cả The Fresh Prince of Bel-Air. Sau đó phần mềm machine learning được dùng để phân tích rồi tạo ra một hệ thống phức tạp mô tả khuôn mặt của diễn viên, từ da đến lớp cơ mặt phía dưới để mỗi cái nhíu mày nhếch mép cũng phải chính xác nhất.

Weta Digital mất nhiều tháng trời để giải đáp được những câu hỏi về độ chân thực, ví dụ như đôi mắt sẽ có cử động thế nào khi chớp mắt hay khuôn mặt cử động, hay một cái nhíu mày mất bao nhiêu thời gian. Khái niệm Uncanny Valley vẫn tồn tại, khi một mô hình 3D quá giống thật, cử động không tự nhiên sẽ khiến nó rất kỳ dị. Hệ quả, để tạo ra được khuôn mặt hồi 23 tuổi của Will Smith, chi phí sản xuất phim đổ vào hiệu ứng hình ảnh cao gấp đôi mức lương mà chính Will Smith nhận được trong 1 năm diễn xuất.

50 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

“Chi phí sản xuất phim đổ vào hiệu ứng hình ảnh cao gấp đôi mức lương mà chính Will Smith nhận được trong 1 năm diễn xuất.”

Quá khủng :p
Effect everywhere 😃
Nghĩ sao mà bảo tương tự DeepFake. Cái này phức tạp hơn nhiều.
@hakuruno Không bác hình như e nhớ là face wasp, chấm các điểm lên gương mặt diễn viên để tracking rồi render đè lên.
@boyngo1988 sau này khéo lại phải ra bản quyền hình ảnh cho người đã khuất =)))) tránh bị lạm dụng lên phim
@Ann Nhiên giờ vẫn có bản quyền mà thím, các ca sỹ diễn viên qua đời thì công ty quản lý của họ vẫn tiếp tục khai thác hình ảnh mà
@shadowfiend912 thế thì vl tiền... rồi lại thi nhau lưu giữ với mua bán bản quyền ng chết xong cho thuê đóng phim. cuối cùng đọ xem thằng nào chết có giá nhất =))))
công nghệ áp dụng trong điện ảnh giờ quá bá đạo 😃 Từ khi CGI ra đời là biến mọi điều không tưởng thành có thể hết rồi 😁
song tử có khác
Ai thích phim này thì phải thích xem Looper (2012)
@bud's Looper lựa chọn diễn viên không giống gì nhau, cách diễn của diễn viên trẻ cố bắt chước phong cách của Bruce khá gượng gạo
ăn mày chuẩn bị thành tổng thống
ngole88
TÍCH CỰC
4 năm
những công nghệ này làm mình cảm thấy sợ 🤔
Nhìn thấy mặt qua màn hình mà cũng giả thì sau này biết tin cái gì trời?! Quay lại thời phải gặp trực tiếp???
Ko băng phần 7 hay 8 film Fast. DV chính tai nạ chết mà vẫn đóng phần mới đc.
hientoc
ĐẠI BÀNG
4 năm
@TACOMPUTER đóng phần mới hồi nào thế bác ?
Wow..hay
Chuẩn bị bollywood thành hollywood
Chất !!
Công nghệ ngày càng làm những điều trước đây không thể thành có thể!
Ghê thật
Cần lắm công nghệ GM này làm hồi sinh lại huyền thoại RAMBO hay Kẻ hủy diệt !
@trantrungtu Kẻ hủy diệt phần vừa rồi đã áp dụng công nghệ này nhé. Kẻ hủy diệt hồi trẻ vs Pop (kẻ hủy diệt đã già)
LaptopK1
TÍCH CỰC
4 năm
Nhìn cũng hơi ảo ảo
chuẩn hollywood là anamorphic các thứ
sau này là deepfake, machine learning

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019