Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Genomics X Prize - cuộc thi giải mã di truyền của những người sống thọ 100 tuổi

bk9sw
25/7/2012 5:26Phản hồi: 25
Genomics X Prize - cuộc thi giải mã di truyền của những người sống thọ 100 tuổi

Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Hoa Kỳ đã công bố họ sẽ là những ứng viên đầu tiên tham gia tranh tài trong khuôn khổ cuộc thi giải mã bí ẩn di truyền của những người sống thọ 100 tuổi nhằm đoạt giải thưởng Genomics X Prize trị giá 10 triệu USD. Tiến sĩ di truyền học Jonathan Rothberg cùng nhóm nghiên cứu đến từ tập đoàn Life Technologies có trụ sở tại California sẽ bước vào cuộc thử thách để nhận dạng các gene liên quan đến khả năng sống lâu và khỏe mạnh của con người.

Nhóm của Jonathan cũng như tất cả các cá nhân/tổ chức tham dự cuộc thi sẽ có thời hạn 30 ngày để làm việc với mã di truyền DNA đầy đủ của 100 người sống thọ 100 tuổi và mỗi bộ di truyền sẽ có giá khoảng 1000 USD. Cuộc thi sẽ được bắt đầu vào tháng 9 năm 2013 và theo luật của Archon Genomics X Prize, hạn cuối để đăng ký tham dự là vào tháng 5 năm sau.

Genomics X Prize được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 từ nổ lực hợp tác giữa quỹ X Prize (một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tổ chức các cuộc tranh tài cộng đồng nhằm khuyến khích phát triển các công nghệ có ích cho con người) và nhà di truyền học huyền thoại J. Craig Venter - người sáng lập quỹ Venter Science. Cuộc thi được xem là một cột mốc nhằm đánh giá tính khả dụng của công nghệ DNA trên các loại dược phẩm, giúp ích trong công tác chẩn đoán và chế tạo thuốc phù hợp với biểu đồ di truyền của bệnh nhân.

Một trăm người ở tuổi 100 đã tình nguyện tặng DNA cho dự án.

Các nhà khoa học tin rằng những ai sống thọ đến 100 tuổi sẽ có những thay đổi hiếm gặp nhất định trong gene của họ, qua đó giúp chống lại những căn bệnh phổ biến khi về già như tim mạch hay ung thư. Nếu những gene này có thể được nhận biết bằng cách phân tích mã DNA của những người sống lâu, nó sẽ giúp các nhà khoa học tìm kiếm các liệu pháp y học mới cũng như cách thức kéo dài tuổi thọ.

Tuy nhiên, sẽ phải cần đến rất nhiều mẫu thử DNA để đảm bảo tính chính xác khi xác định những thay đổi trên tỉ lệ của một vài ký tự di truyền giữa 3 tỉ ký tự trong một bộ di truyền của người.

Tiến sĩ Jonathan Rothberg cho biết DNA của 100 người thọ 100 tuổi là một điểm khởi đầu tốt để tìm kiếm "cội nguồn của tuổi trẻ". Phát biểu trước BBC News, ông cho biết: "Một trăm người sẽ cho bạn một gợi ý. Một nghìn sẽ khiến bạn có thể chắc chắn hơn. Một vạn sẽ khiến bạn nói 'Này, đây là những gene liên quan đến ung thư và bệnh tim mạch'."

Thông tin về cuộc thi được thông báo chỉ 4 ngày sau khi đại học Stanford và các nhà khoa học thuộc Venter Institute công bố mô hình máy tính đầy đủ đầu tiên của một loại vi khuẩn gây các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Theo: The Verge
25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bên Nhật tỉ lệ sống 100 tuổi cao nhất.
inkiss
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đợi mình trăm tuổi mình cho;)
baohienyen
ĐẠI BÀNG
12 năm
Sống lâu chi cho khổ , 60 - 70 chết được rồi sớm giải thoái
Xã hội của con người đầy đau khổ (hơn thua , tranh chấp , ....)
Tinhte có bài pots hay vui lòng cám ơn một cái , đừng nói lời cai đắng làm cho người ta đau lòng
vitxiem02
TÍCH CỰC
12 năm
Giãi mã gen xong rồi cấy cho mọi người, đến khi đó trái đất chật ních luôn 😁
Cowboyz
TÍCH CỰC
12 năm
Tại Việt Nam, mọi người có thể giới thiệu người tình nguyện cho mẫu tới mình.
QDND
TÍCH CỰC
12 năm
Con người sống thọ được thì ít nhất là có ba yếu tố ." Ăn - UỐNG - THỞ " phải trong sạch. Chứ còn môi trường thì ô nhiễm, rau thịt toàn thuốc trừ sâu, tăng trọng, kích thích. Nước uống, nước sinh hoạt bẩn thì nguồn Gien còn có ý nghĩa gì nữa đâu.😔
@QDND Người nào ở nước ta sống được trăm tuổi thì đem gen đó ra sống ở nước ngoài chắc phải 150 tuổi bác ạ 😁
@pklong haha thâm thúy vãi :D
Sống lâu chỉ tổn tốn cơm tốn gạo, chết sớm cho con cháu còn gạo mà ăn! 😁
thọ lâu thế thích thật. 1 đàn con cháu
sống lâu nhưng phải mạnh khỏe chứ đơ đơ thì tàh chết sớm 😁
viết thừa rồi bác ơi😃
100 tuổi mà còn mạnh khỏe không bệnh tật do nhiều yếu tố, chế độ sinh hoạt ăn uống tập thể dục,
nghiên cứu bộ gen cũng là 1 trong số những yếu tố giúp con người sống lâu
cuộc thi này VN chỉ có thể trông chờ vào kết quả thôi chứ không đủ trình độ để tham gia
Thích câu nói: "Một trăm người sẽ cho bạn một gợi ý. Một nghìn sẽ khiến bạn có thể chắc chắn hơn. Một vạn sẽ khiến bạn nói 'Này, đây là những gene liên quan đến ung thư và bệnh tim mạch'."
hồi xưa chiến tranh cực khổ ,tra tấn tàn bạo , mà các anh hùng chiến sĩ sống tới bây giờ . Hay thiệt !😁
Hyper But
TÍCH CỰC
12 năm
Cứ sống lâu nhiều như thế này, thì sẽ già hóa dân số mất :eek:
😁 sống mà khoẻ mạnh thì còn đucowj, chứ sống mà nằm 1 chỗ thì:p lãng phí lương thực
sống lâu quá chỉ khổ con khổ cháu thôi,70-80 là đẹp rồi.😁
đời là bể khổ, sống ít thôi 😁
@girevn nếu ai cũng sống lâu lại đẻ thêm con cháu thì đất đâu mà sống :D nếu không đẻ con cháu chỉ bấy nhiêu người sống sống đến khi chẳng còn gì để tìm tòi chẳng còn gì để thú vị thì sống làm gì nữa rồi sẽ tìm cách giết chết chính mình. hoặc người bất tử người không thế người bất tử cứ nhìn những người thân yêu ra đi thế không phải là đau khổ à :D nói chung sinh -lão -tử là hợp lí nhất!😃
tuaa11
ĐẠI BÀNG
12 năm
cũng còn lâu. Việc tìm ra gen này(bộ gen này) vì còn có thể tương tác cộng gộp, thì chúng ta không được dùng, việc sửa chữa một gen đa phần sửa ở tế bào gốc chứ việc sửa đơn tế bào đã phân hóa là không có nghĩa bởi vì chúng sẽ chết đi sau một thời gian ngắn.
tuaa11
ĐẠI BÀNG
12 năm
các nhà khoa học sẽ sử dụng máy giải mã bộ gen của nhóm người đó(VN mới mua được một cái nhưng không biết dùng^^ toàn phải gửi mẫu sang nước ngoài). so sánh chúng với bộ gen của những người bình thường,(siêu máy tính được dùng ở đây). Sau đó họ tìm những gen khác nữa xuất hiện trên từng bộ gen khác như vậy, sau đó người ta so sánh những gen khác nhau này với nhau xem có chung gì không. Nếu chung người ta sẽ có thể khẳng định: có thể những gen này ảnh hưởng đến tuổi thọ, sau đó người ta sẽ kiểm chứng bằng cách đưa gen đó vào một nhóm tế bào gốc sau đó kích thích cho chúng phân chia thành các mô, kích thích các mô đó bằng các yếu tố ngoại cảnh như tia cao năng UV, alpha xem chúng có bị mất kiểm soát(ung thư) không, nếu việc mất kiểm soát hay đứt DNA được cải thiện người ta sẽ có thể khẳng định đây là gen có tiềm năng cao trong việc chống ung thư. Tiếp theo người ta sẽ tìm những người tình nguyện (có thể những tên tử tù nếu được chọn vào những dự án đặc biệt) rồi sử dụng một số loại vector chuyển gen đó vào tất cả các tế bào của người (nó như kiểu bị virut tấn công cài mã độc vào tất cả các file của máy tính mà khi máy tính chạy các mã đó cũng chạy luôn.) tất nhiên họ sẽ có những cách kiểm tra xem tất cả các tế bào đã bị nhiễm chưa. Sau đó họ sẽ áp dụng những biện pháp tương tự trên các mô đã từng nghiên cứu. Thu và phân tích kết quả. (hầu như các tên tử tù này sẽ nhận được bản án như đã tuyên còn một số tên may mắn có kết quả nó sẽ được sống và chăm sóc đặc biệt và sẽ ước gì chưa từng được sinh ra.) @@ nghĩ đến mà kinh.
ps: Em là dân sinh đây

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019