Trong một thí nghiệm khá sốc, các nhà khoa học Trung Quốc đã ghép đầu của một con chuột nhỏ vào cơ thể của một con chuột lớn hơn, tạo ra một con chuột với 2 chiếc đầu. Đáng chú ý hơn, não của chuột nhỏ vẫn không bị tổn thương do mất máu, hứa hẹn một ngày nào đó sẽ áp dụng kỹ thuật này vào việc ghép đầu người vốn vẫn là tham vọng táo bạo của con người suốt nhiều năm qua.
Kỳ thực việc ghép đầu không phải là mới xuất hiện gần đây mà từ những năm 1900 và 1950, người ta đã nhiều lần tiến hành các thí nghiệm ghép đầu động vật. Lần này là đến lượt các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Trong thử nghiệm, họ đã lấy đầu của một con chuột nhỏ và gắn vào con chuột khác kích thước to hơn. Tất nhiên, việc duy trì sự sống về lâu dài cho những con chuột này không phải là mục đích của họ và nhóm nghiên cứu còn khẳng định rằng vẫn còn rất nhiều vấn đề về kỹ thuật, khoa học cần phải giải quyết trước khi có thể tiến hành ghép đầu mà vẫn vẫn giữ cho cá thể đó tồn tại được.
Dù vậy, họ tuyên bố rằng nghiên cứu lần này vẫn đạt được một thành công nhất định bởi sau quá trình ghép đầu, não của con chuột nhỏ vẫn được giữ an toàn, không bị tổn thương do mất máu khi ghép vào cơ thể chuột lớn. Trong báo cáo đăng tải mới đây trên tạp chí CNS Neuroscience and Therapeutics, họ cho biết: “Chúng tôi đã phát triển một mô hình cấy ghép đầu kép để nghiên cứu khía cạnh này.”
Kỳ thực ý tưởng ghép đầu người vẫn luôn tồn tại xưa nay và ngày càng nhận được sự chú ý của các nhà khoa học. Nhóm ủng hộ các nghiên cứu này cho rằng nó có thể giúp cứu sống hàng triệu sinh mạng trên thế giới, đặc biệt là những người mắc phải vấn đề về cơ hoặc thần kinh. Thí dụ như có thể ghép đầu của một người đang mắc ung thư ác tính vào một cơ thể khỏe mạnh để họ tiếp tục được sống. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trước khi điều đó biến thành sự thật và áp dụng trên con người. Một trong số đó chính là làm sao đảm bảo não không bị tổn thương do mất máu trong quá trình ghép đầu và nghiêm trọng hơn là cơ thể và đầu không có phản ứng đào thải.
Bởi thế, việc ghép đầu chuột bảo toàn não của các nhà khoa học Trung Quốc lần này có thể coi là một tín hiệu tốt, góp phần vào tính khả thi cho một phương pháp ghép đầu người trong tương lai. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhấn mạnh rằng còn rất nhiều vấn đề khác xoay quanh việc ghép đầu người, không chỉ là dới khía cạnh kỹ thuật hoặc khoa học mà còn cả vấn đề thuộc về bản chất đạo đức và tâm lý học.
Theo giáo sư Arthur Caplan, giám đốc sáng lập cơ quan đạo đức y tế NYULMC cho rằng chỉ những người điên rồ mới tiến hành những thủ tục như thế này bởi sẽ có thể phát sinh những hậu quả khôn lường như “tràn ngập hóa chất trong não, hệ thần kinh của cơ thể cũ không thể đón nhận chiếc đầu mới,…” Chưa hết, nhiều câu hỏi dưới khía cạnh đạo đức cũng cần được trả lời trước khi việc ghép đầu được chấp thuận cho tiến hành. Mặt khác, tính khả thi của nghiên cứu lần này vẫn phải được theo dõi thêm bởi trước giờ cũng có khá nhiều nhóm tuyên bố đã tiến hành thành công thủ tục ghép đầu nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng chứng minh điều đó là đúng.
Kỳ thực việc ghép đầu không phải là mới xuất hiện gần đây mà từ những năm 1900 và 1950, người ta đã nhiều lần tiến hành các thí nghiệm ghép đầu động vật. Lần này là đến lượt các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Trong thử nghiệm, họ đã lấy đầu của một con chuột nhỏ và gắn vào con chuột khác kích thước to hơn. Tất nhiên, việc duy trì sự sống về lâu dài cho những con chuột này không phải là mục đích của họ và nhóm nghiên cứu còn khẳng định rằng vẫn còn rất nhiều vấn đề về kỹ thuật, khoa học cần phải giải quyết trước khi có thể tiến hành ghép đầu mà vẫn vẫn giữ cho cá thể đó tồn tại được.
Dù vậy, họ tuyên bố rằng nghiên cứu lần này vẫn đạt được một thành công nhất định bởi sau quá trình ghép đầu, não của con chuột nhỏ vẫn được giữ an toàn, không bị tổn thương do mất máu khi ghép vào cơ thể chuột lớn. Trong báo cáo đăng tải mới đây trên tạp chí CNS Neuroscience and Therapeutics, họ cho biết: “Chúng tôi đã phát triển một mô hình cấy ghép đầu kép để nghiên cứu khía cạnh này.”
Bởi thế, việc ghép đầu chuột bảo toàn não của các nhà khoa học Trung Quốc lần này có thể coi là một tín hiệu tốt, góp phần vào tính khả thi cho một phương pháp ghép đầu người trong tương lai. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhấn mạnh rằng còn rất nhiều vấn đề khác xoay quanh việc ghép đầu người, không chỉ là dới khía cạnh kỹ thuật hoặc khoa học mà còn cả vấn đề thuộc về bản chất đạo đức và tâm lý học.
Theo giáo sư Arthur Caplan, giám đốc sáng lập cơ quan đạo đức y tế NYULMC cho rằng chỉ những người điên rồ mới tiến hành những thủ tục như thế này bởi sẽ có thể phát sinh những hậu quả khôn lường như “tràn ngập hóa chất trong não, hệ thần kinh của cơ thể cũ không thể đón nhận chiếc đầu mới,…” Chưa hết, nhiều câu hỏi dưới khía cạnh đạo đức cũng cần được trả lời trước khi việc ghép đầu được chấp thuận cho tiến hành. Mặt khác, tính khả thi của nghiên cứu lần này vẫn phải được theo dõi thêm bởi trước giờ cũng có khá nhiều nhóm tuyên bố đã tiến hành thành công thủ tục ghép đầu nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng chứng minh điều đó là đúng.
Tham khảo Wiley