Cục an toàn thông tin của Tây Ban Nha vừa phạt ban tổ chức giải La Liga 250.000 Euro vì sử dụng ứng dụng chính thức của giải bóng đá này để phát hiện những nơi chiếu lậu các trận đấu. Ứng dụng có tên La Liga: Live Soccer Scores này có khoảng 10 triệu lượt tải trên App Store và Google Play Store. Nó cung cấp cho người dùng thông tin, tỷ số các trận đấu cùng nhiều tin tức khác. Theo các nhà điều tra, ban tổ chức La Liga dùng ứng dụng này để nghe lén qua microphone của điện thoại và dựa vào thông tin vị trí của chiếc điện thoại đó, họ có thể xác định những quán rượu hay những nơi chiếu lậu các trận bóng của giải.
Theo tờ El País của Tây Ban Nha, ban tổ chức La Liga khai trước cơ quan chức năng rằng ứng dụng của họ nghe lén âm thanh phát vào microphone của điện thoại, và dùng phần mềm để xác định xem chủ nhân chiếc điện thoại đó có đang xem bóng đá hay không. Sau đó cùng với dữ liệu địa điểm, ứng dụng sẽ xác định xem có phải người dùng đang xem bóng trong các bar hay pub không, rồi sau đó xác định luôn quán bar đó có giấy phép chiếu La Liga hay không (ở Tây Ban Nha các quán rượu phải có giấy phép chiếu giải La Liga cho người xem, không như nhiều nước khác chỉ cần có thuê bao truyền hình đã trả tiền bản quyền chiếu giải đấu trên TV).
Và thế là vô tình, các fan hâm mộ bóng đá trở thành những kẻ chỉ điểm bất đắc dĩ, và không phải ai cũng biết điều này vì hiếm khi đọc hết quy định sử dụng ứng dụng và không để ý ứng dụng đó có thu thập dữ liệu âm thanh và địa điểm hay không.
La Liga phản pháo lại quyết định của chính quyền Tây Ban Nha, rằng trong quy định sử dụng đã có thông tin về việc ứng dụng sử dụng microphone và tính năng tìm địa điểm để “biết được nơi nào đang chiếu bóng đá và từ đó phát hiện những địa điểm nào thực hiện hành vi trình chiếu trái phép”, và họ cũng nói rằng người dùng phải đồng ý tick vào ô cho phép ứng dụng nghe lén thì tính năng này mới được kích hoạt.
Tuy nhiên cục an toàn thông tin của Tây Ban Nha xác định rằng la Liga không thông báo cụ thể cho người dùng về tính năng này, từ đó vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của người dùng ứng dụng, dựa trên bộ luật riêng tư và minh bạch của liên minh châu Âu, cùng với đó yêu cầu gỡ bỏ ứng dụng trước ngày 30/06.
Trước đó, BTC La Liga cũng rất mạnh tay trong việc dẹp nạn vi phạm bản quyền. Họ làm việc với Facebook, Google, Twitter, thậm chí dùng cả công cụ riêng để tìm kiếm những trang stream lậu bóng đá trên mạng internet.
Theo tờ El País của Tây Ban Nha, ban tổ chức La Liga khai trước cơ quan chức năng rằng ứng dụng của họ nghe lén âm thanh phát vào microphone của điện thoại, và dùng phần mềm để xác định xem chủ nhân chiếc điện thoại đó có đang xem bóng đá hay không. Sau đó cùng với dữ liệu địa điểm, ứng dụng sẽ xác định xem có phải người dùng đang xem bóng trong các bar hay pub không, rồi sau đó xác định luôn quán bar đó có giấy phép chiếu La Liga hay không (ở Tây Ban Nha các quán rượu phải có giấy phép chiếu giải La Liga cho người xem, không như nhiều nước khác chỉ cần có thuê bao truyền hình đã trả tiền bản quyền chiếu giải đấu trên TV).
Và thế là vô tình, các fan hâm mộ bóng đá trở thành những kẻ chỉ điểm bất đắc dĩ, và không phải ai cũng biết điều này vì hiếm khi đọc hết quy định sử dụng ứng dụng và không để ý ứng dụng đó có thu thập dữ liệu âm thanh và địa điểm hay không.
La Liga phản pháo lại quyết định của chính quyền Tây Ban Nha, rằng trong quy định sử dụng đã có thông tin về việc ứng dụng sử dụng microphone và tính năng tìm địa điểm để “biết được nơi nào đang chiếu bóng đá và từ đó phát hiện những địa điểm nào thực hiện hành vi trình chiếu trái phép”, và họ cũng nói rằng người dùng phải đồng ý tick vào ô cho phép ứng dụng nghe lén thì tính năng này mới được kích hoạt.
Tuy nhiên cục an toàn thông tin của Tây Ban Nha xác định rằng la Liga không thông báo cụ thể cho người dùng về tính năng này, từ đó vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của người dùng ứng dụng, dựa trên bộ luật riêng tư và minh bạch của liên minh châu Âu, cùng với đó yêu cầu gỡ bỏ ứng dụng trước ngày 30/06.
Trước đó, BTC La Liga cũng rất mạnh tay trong việc dẹp nạn vi phạm bản quyền. Họ làm việc với Facebook, Google, Twitter, thậm chí dùng cả công cụ riêng để tìm kiếm những trang stream lậu bóng đá trên mạng internet.
Theo Gizmodo