2 cái lỗ đen va vào nhau cũng mới gây ra những gợn sóng, thì thử hỏi cái mặt trời bé xíu này bẻ được bao nhiêu, có đáng kể không.
Nếu giải thích lực hấp dẫn rằng trái đất thực tế đang bay theo đường thẳng, vì mặt trời bẻ cong không gian nên trái đất bay quanh vành phễu do mặt trời tạo ra nghe có vẻ hợp lý nhưng khi ta tưởng tượng nếu ta bắn một viên đạn từ trái đất về phía trước thì theo thực tế viên đạn sẽ bị tăng tốc và bật ra quỹ đạo mới lớn hơn, nhưng nếu hiểu là trái đất đang đi thẳng thì viên đạn đó vẫn nằm trên quỹ đạo cũ mới logic? Ai giải thích được việc này không?
Viên đạn nằm quá gần trái đất, nó lọt quá sâu vào vùng không gian mà trái đất bẻ cong, khối lượng nó lại quá nhỏ mặt trời lại xa, vùng không gian bị mặt trời làm biến dạng đối với nó là quá "loãng", nên sự ảnh hưởng của mặt trời là khong đáng kê so với sự ảnh hưởng của trai đất.
Khi đó ta có thể coi viên đạn và trái đất là "hệ kín", do trái đất so với viên đạn là vô cùng lớn thì khi khảo sát chuyển động ta có thể xem trái đất là đứng im, và viên đạn đang chuyển động "tương đối" so với trái đất.
Theo e là z 😁
Minh lấy trái đất ra để ví dụ cho nhanh. Thay trái đất bằng tàu du hành đi xem có hóc búa ko nào 😁
Bài mới