Giải thích vài chi tiết khó hiểu trong phim Guardians of the Galaxy vol 2 (có spoil phim)

Nam Air
28/4/2017 9:24Phản hồi: 40
Giải thích vài chi tiết khó hiểu trong phim Guardians of the Galaxy vol 2 (có spoil phim)
Ôi nước tràn bờ đê, ông Air spoil phim thấy mà ghê... Nếu bạn chưa xem phim Guardians of the Galaxy vol 2 thì khoan hãy đọc bài này vì sẽ spoil rất rất nhiều nội dung phim. Mục đích của bài này là giúp giải đáp những điều thắc mắc nếu bạn đã xem phim rồi nhưng vẫn chưa hiểu một số tình tiết trong phim.

Cha của Peter Quill/Star-Lord là ai?
Phim GotG vol 2 bám rất sát nguyên tác truyện tranh để xây dựng hình tượng Ego (tên đầy đủ là Ego the Living Planet - Hành tinh sống Ego), tuy nhiên khác nguyên tác ở chỗ đã giới hạn năng lực của Ego xuống nhiều lần và cho nhân vật này làm cha của Star-Lord. Trong phim, Ego là một thực thể vũ trụ có hình dạng bộ não, hình thành từ cách đây hàng triệu triệu năm, trải qua ngần đó thời gian dần dần Ego có được ý thức và trí tuệ riêng của mình, đồng thời định hình cơ thể mình là một hành tinh có sự sống.

[​IMG]

Nhờ "tu luyện" hàng triệu năm mà Ego sở hữu những năng lực bá đạo như du hành vũ trụ, tạo được sự sống và các vật chất trên hành tinh của mình, cao cấp hơn là ý thức và trí tuệ. Nhờ trí tuệ siêu đẳng cùng khả năng tạo được sự sống, Ego đã tạo ra hàng triệu hình dạng đại diện (avatar) cho mình là những cơ thể sống (phù hợp với hình dạng cư dân của nơi Ego tới) để gởi đi khắp vũ trụ, tới những hành tinh có sự sống để gieo mầm xuống đó, sinh con đẻ cái nhằm mục đích thôn tính toàn bộ các hành tinh, tái lập 1 vũ trụ thống nhất.

[​IMG]

Có lẽ mục đích việc làm của Ego là để trở nên vô địch và chống lại sự bành trướng của Galactus, một hành tinh cũng có ý thức chuyên đi ăn các hành tinh khác (Galactus là chủ nhân của Silver Surfer xuất hiện trong phim Fantastic Four). Vì có hàng triệu đứa con nên thật ra 34 năm qua Ego không thèm đếm xỉa tới Peter Quill đâu, chẳng qua thất bại quá nhiều lần và khi nghe tin một người thường cầm được đá vô cực mà không chết (viên Power gem trong GotG vol 1) nên hắn mới nảy sinh ra ý định tìm lại Peter Quill. Nhưng xui là trong phim Ego đã bị nhóm GoTG diệt gọn, chấm hết hàng triệu năm bất tử. (Trong truyện Ego còn đánh nhau với Thor, Odin tùm lum hết).

Stakar Ogord là ai?
Trong truyện tranh, Stakar Ogord là một nhân vật sống ở Trái đất-691 (một thế giới song song với Trái đất mà Iron Man, Captain America sống là Earth-616). Starkar sở hữu những siêu năng lực cực mạnh như điều khiển được ánh sáng, bất tử v.v... Trong phim, Stakar Ogord là người cứu Yondu và đào tạo Yondu thành thủ lĩnh của 1 trong các nhóm Ravagers. Sau khi Yondu chết trong GotG vol 2, Stakar sẽ tập hợp những nhóm Ravagers còn lại và thành lập một đội quân hùng hậu, các team leader đều sở hữu những siêu năng lực khủng.

[​IMG]

Lúc nhờ Baby Groot lấy đồ, cậu nhóc đem về ngón tay của ai?
Yondu bị nhóm Ravagers tạo phản, nhốt lại chung với Rocket. Cả 2 bèn nhờ Baby Groot lấy cái "vây cá" (fin) backup gắn trên đầu Yondu, đây là cái an-ten giúp Yondu điều khiển mũi tên của mình. Có 1 lần Groot đem về 1 ngón tay, đó là ngón tay của tên Ravager vừa ngủ vừa mút ngón tay.

[​IMG]

Có 1 đoạn mid credits về nhân vật Adam, hắn là ai?
Nhân vật được đại tư tế Ayesha của người Sovereign tạo ra chính là Adam Warlock. Trong truyện tranh thì Adam được người Trái đất-616 tạo ra, hắn sở hữu những năng lực cực mạnh, sau này từng tìm được Soul gem, thậm chí là tập hợp đủ 6 viên đá vô cực và găng tay Infinity Gauntlet luôn. Trong phim thì Ayesha tạo ra Adam để xử nhóm GoTG, hiện chưa biết là trong vũ trụ MCU thì Adam Warlock sẽ đi theo hướng là siêu nhân hay ác nhân, cái này qua GotG vol 3 mới biết được.

[​IMG]

Quảng cáo


Có bao nhiều đoạn phim post credits?
Có tổng cộng 5 đoạn, 1 pre credits chiếu ngay khi vừa hết phim, 3 cái mid credits và 1 cái post credits, tổng cộng là 5 đoạn. Do đó hãy nhớ ngồi tới khi chiếu hết sạch sẽ 100% dòng chữ "Đạo diễn A, biên kịch B và một số diễn viên khác" để xem được hết những đoạn phim ngắn này. Nếu bạn nào vội về bị bỏ sót thì mình kể ra luôn ở đây, nói trước là sẽ spoil mạnh.

Đoạn pre credit đầu tiên là cảnh tên Ravager cuối cùng trong nhóm Yondu, Kraglin, học cách điều khiển mũi tên mà Yondu để lại. Lúc đầu chưa quen nên Kraglin làm rớt lên rớt xuống, lúc sau thử mạnh thì cây tên đâm trúng Drak.

[​IMG]

Đoạn 2 xuất hiện Stakar Ogord và 4 nhân vật khác. Trong nhóm gồm có Stakar Ogord, em gái của hắn là Aleta Ogord, Charlie-27, Krugarr và Mainframe. Trong truyện tranh, 2 anh em Stakar và Aleta có năng lực tương đương nhau, rất mạnh và bất tử. Charlie-27 là một người Trái đất sống ở thì tương lai, thế kỷ 31, Charlie-27 làm việc ở Jupiter. Còn Krugarr là một thực thể vũ trụ hình dáng con sâu, sống ở thế kỉ 22 và là đệ tử ruột của Doctor Strange. Sau này Strange gọi mình là Ancient One, còn Krugarr lên thay vị trí phù thủy tối thượng Sorcerer Supreme. Cuối cùng là Mainframe, Mainframe là một robot được Tony Stark tạo ra để thay thế mình bảo vệ thế giới sau khi ông về hưu.

Đoạn 3 có nói ở trên rồi, Ayesha tạo ra Adam Warlock

[​IMG]

Đoạn 4, Baby Groot lúc này đã lớn lên thành cậu nhóc Groot tuổi teen. Groot lúc này chỉ mãi mê ngồi chơi game, đồ đạc vì quăng tứ lung tung, ai nói cũng không nghe lời.

Quảng cáo



Đoạn cuối xuất hiện cameo Stan Lee. Trong phim lúc Rocket điều khiển tàu vũ trụ thực hiện bước nhảy alpha để tới hành tinh Ego có bay qua một nhóm người, đây là nhóm Watchers, những người có nhiệm vụ theo dõi diễn biến của vũ trụ (giống thiên lôi ở trái đất 😁).

[​IMG]
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nholuumanh
TÍCH CỰC
7 năm
Mới xem phim này tối qua, phim hành động mà quá hài, ngồi cười như điên luôn 😁
Đoạn cuối có nghĩa là:
"Tao là TOAA đây, tao chỉ đứng đây và xem tụi bây diễn hề" 😁
😁 vẫn chưa đi xem được =))) nên 3D hay 2D đây anh em
@Naruto_Xboy Có điều kiện thì cứ imax 3d mà táng, tuyệt vời
Isewa Kenzo
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Naruto_Xboy Nên đi xem 3D nhé, Imax hoặc Stadium.. mấy cảnh ngoài vũ trụ xem muốn phọt =))))
camplaze
ĐẠI BÀNG
7 năm
Vừa xem xong xem
Dc có 3 credit cứ rưởng hết rồi. Phí quá đi mất
Ngón tay á !? Mình thấy nó giống ngón chân hơn mà
@boy_donphuong211 trong phim cũng nói là ngón chân mà
ý kiến cá nhân thấy phim thiếu kịch tính hay ko đủ để làm người xem hoang mang.
Trà Sâm
TÍCH CỰC
7 năm
Ảnh cuối thì tay chú tóc bạc kia định tóm cái gì đấy
Lapras
ĐẠI BÀNG
7 năm
Lúc nào cũng thấy cụ Stan Lee trong phim marvel 😆
nguyen.phi66
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Lapras Vì kg có ổng thì film đâu mà coi:v
@Lapras cụ là người sáng lập Marvel mà, cho cụ vào chiều lòng các fan 😃
bhuubao
CAO CẤP
7 năm
Có vẻ không đủ lắm. Ad làm thêm mấy cái Trứng phục sinh đi ạ
Đã xem hôm qua - Chất hài hước ổn, nhưng thiếu kịch tính - đoạn giữa phim dài dòng buồn ngủ và những câu thoại của 2 cha con "thần thánh" nhạt nhẽo, vô vị
Ngoài hành động, lời nói của bộ ba "gấu mèo - baby groot - drax" thì phim còn lại quá tệ
DKez
TÍCH CỰC
7 năm
@kazuki5011 phim Marvel không dành cho khán giả thích phim có chiều sâu, bom tấn nội dung không cần phức tạp, chỉ cần phù hợp đa số người xem, có tính giải trí cao (vui vẻ, kĩ xảo đẹp) và kích thích sự tò mò để đi xem (liên quan các phần với nhau).
@Daoket Trong 5 năm gần đây mình không bỏ một phim nào của marvel và thường xem ở xuất chiếu sớm đầu tiên - đôi khi là xem lại vài lần nếu thấy hay
Nhưng mặt so với mặt bằng chung thì tiết tấu và diễn biến của phim quá tệ ở đoạn giữa - đoạn chiến boss cuối cũng rất lung tung không phô diễn gì được khả năng riêng của từng cá nhân trong nhóm
@Daoket Mình fan luôn mà coi còn thấy nản nản phần giữa cảm giác là nv chính ko có gì phải lo lắng nên xem phim thấy hụt lắm.
Tội nghiệp con bé đầu ăng-ten.


Đang đoạn hoành tráng xâu điếp bốp phát nguyên cục sắt bay vô đầu mất cảnh luôn 😆
hotpeople
ĐẠI BÀNG
7 năm
chưa xem phim đọc bài được không :v
phần 1 hay bao nhiêu thì phần 2 làm mình hụt bấy nhiêu, không phải là phim bị dở, xem giải trí cũng được nhưng thấy thiếu thiếu! cứ tung hô đánh boss hoành tráng lắm nhưng so tổng thể với phần 1 thì không hoành tráng bằng và không gian cảm giác chật hẹp nữa.
KHOI82TT
ĐẠI BÀNG
7 năm
Không trông chờ mấy vì phim Marvel càng về sao càn nhảm iron man ,avenger phần đầu hay về sau nhảm hết , người kiến nhảm ngay phần đầu luôn chắc do phần nào cũng thu về cả tỉ nên biên kịch coi thường người xem. phim này chỉ thích rocket nên chắc sẽ coi
Programming
ĐẠI BÀNG
7 năm
đúng là phần 1 hay bao nhiêu thì phần 2 hụt đi bấy nhiêu. Cảm giác là phần 2 hài hước+ giải thích nguồn gốc nhiều => mang tính giải trí có vài cảnh đẹp mắt.Tóm lại mục đích chỉ để phần 3 trở nên hấp dẫn.
@Programming mình thấy phần này đi vào tình cảm bạn bè gia đình, không nặng lắm về hành động. theo mình đánh giá phần này hay tương đương phần 1. chắc bạn kì vọng nhiều quá nên thất vọng 😁
Đọc tới đây là phải đi xem cái trailer nó ra làm sao đã. Chứ phần 1 nhìn Groot đầy cảm xúc thế ko biết phần này groot baby thế nào. Còn boss thì mỗi người mỗi cảm nhận thôi.
@vanthoi1991 phần này baby groot dễ thương thôi chứ k có thể hiện cảm xúc nhiều. hài hước và dễ thương. phần này tập trung vào Yondu
@vanthoi1991 groot bao vui / dễ thương hơn phần 1 =))
drhotly87
ĐẠI BÀNG
7 năm
xem được mỗi 2 cái credit đã bị tắt màn đuổi về rồi,hic

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019