PhapluatNet - Mặc dù chưa nằm trong danh mục kỹ thuật được Bộ y tế cấp phép nhưng trên wedsite củaTMV Petunia vẫn rẩm rộ quảng cáo: "Petunia tự hào là địa chỉ tiêm truyền trắng uy tín" nhưng GĐ TMV Petunia lại khẳng định, đã dừng dịch vụ này cách đây 4-5 năm.
Để tiếp tục thông tin về vụ việc Thẩm mỹ viện Petunia cơ sở tại 126 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) ngang nhiên dùng dịch vụ truyền trắng cho dù Bộ y tế không cấp phép, PV PhapluatNet đã có cuộc trao đổi trực tiếp với bà Nguyễn Thị Hương Giang - Giám đốc thẩm mỹ viện Petunia.
Nói đến vấn đề truyền trắng của TMV Petunia, bà Nguyễn Thị Hương Giang bức khẳng định: “Không có Bộ y tế nào cấp phép cho dịch vụ truyền trắng cả. Chúng tôi quảng cáo dịch vụ truyền trắng từ khi chúng tôi mua chiếc máy có chức năng ấy. Chúng tôi quảng cáo đến khách hàng dựa trên những căn cứ có trên máy để khách hàng biết đến những dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi mua cái máy từ nước ngoài về, trong máy có chức năng bắn các tia làm trắng da nên chúng tôi quảng cáo như vậy để sử dụng, chứ chúng tôi không thể tự vẽ ra được, làm gì cũng phải có cơ sở”.
Khi PV đề nghị bà Hương Giang cung cấp thông tin, giấy tờ về chiếc máy truyền trắng thì bà Hương Giang khẳng định: “Tôi đang không giữ giấy tờ đó ở đây. Nhưng nếu em cần, tôi sẽ bảo nhân viên mang đến cho em xem”. Nhưng chỉ một lúc sau bà cho biết chiếc máy đã bị bán từ mấy năm trước nhưng bà không hề biết.
Để tiếp tục thông tin về vụ việc Thẩm mỹ viện Petunia cơ sở tại 126 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) ngang nhiên dùng dịch vụ truyền trắng cho dù Bộ y tế không cấp phép, PV PhapluatNet đã có cuộc trao đổi trực tiếp với bà Nguyễn Thị Hương Giang - Giám đốc thẩm mỹ viện Petunia.
Nói đến vấn đề truyền trắng của TMV Petunia, bà Nguyễn Thị Hương Giang bức khẳng định: “Không có Bộ y tế nào cấp phép cho dịch vụ truyền trắng cả. Chúng tôi quảng cáo dịch vụ truyền trắng từ khi chúng tôi mua chiếc máy có chức năng ấy. Chúng tôi quảng cáo đến khách hàng dựa trên những căn cứ có trên máy để khách hàng biết đến những dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi mua cái máy từ nước ngoài về, trong máy có chức năng bắn các tia làm trắng da nên chúng tôi quảng cáo như vậy để sử dụng, chứ chúng tôi không thể tự vẽ ra được, làm gì cũng phải có cơ sở”.
Khi PV đề nghị bà Hương Giang cung cấp thông tin, giấy tờ về chiếc máy truyền trắng thì bà Hương Giang khẳng định: “Tôi đang không giữ giấy tờ đó ở đây. Nhưng nếu em cần, tôi sẽ bảo nhân viên mang đến cho em xem”. Nhưng chỉ một lúc sau bà cho biết chiếc máy đã bị bán từ mấy năm trước nhưng bà không hề biết.
TMV Petunia cơ sở tại 126 Vũ Trọng Phụng "âm thầm" tiêm truyền trắng da cho khách khi không được cấp phép
Dù cho chúng tôi tin rằng bà Hương Giang không biết những việc làm sai của nhân viên mình tại cơ sở TMV Petunia, việc làm ấy coi như là hoạt động ngầm diễn ra sau lưng khiến vị giám đốc này không nắm được. Nhưng, trên trang web của thẩm mỹ viện Petunia vẫn hiện lên những bài quảng cáo với dịch vụ truyền trắng da vô cùng thu hút khách, những lời hứa chắc nịch với khách.
Vậy, là một giám đốc nhưng những thông tin quảng cáo dịch vụ sai được đăng tải cũng không biết thì trách nhiệm của bà Giang là gì? Nếu chẳng may quá trình truyền cho khách có rủi ro sảy ra thì ai là người chịu trách nhiệm?
Cơ quan chuyên trách ở đâu? liệu họ có biết hoạt động bất chấp luật pháp, những sai phạm của Petunia hay không? Thật vô lý khi giám đốc thẩm mỹ viện nói không biết nhân viên tư vấn hướng dẫn và dùng dịch vụ tiêm truyền trắng cho khách trong khi những dịch vụ này đang được quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông về thẩm mỹ viện, ai cũng thấy thế tại sao chỉ riêng vị giám đốc này không hề biết?
>>> Cập nhật thông tin thời sự, pháp luật mới nhất trong ngày tại Phapluat net