Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Giới khoa học tìm chìa khóa chữa bệnh béo phì trên người từ tập tính ngủ đông của động vật

bk9sw
28/11/2019 9:17Phản hồi: 59
Giới khoa học tìm chìa khóa chữa bệnh béo phì trên người từ tập tính ngủ đông của động vật
Gấu mập ú và dù tích mỡ ngủ đông, nó vẫn không bị "béo phì"! Thật vi diệu phải không và các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về bí ẩn này với hy vọng có thể tìm được một "công tắc" trong bộ gene di truyền của chúng ta. Biết đâu trong tương lai, các chị em có thể thoải mái ăn mà không sợ béo phì nữa 😁

Ngủ đông là một hành vi thích nghi của nhiều loài động vật có vú. Trước mùa đông lạnh giá, chúng tìm kiếm thức ăn vào cuối hè và trong suốt mùa thu, tích trữ mỡ ở một lượng đủ lớn giúp chúng ngủ và trải qua mùa đông lạnh giá một cách thoải mái hay bước vào tình trạng uể oải (gọi là torpor).

Cơ chế ngủ đông không chỉ là một câu đố hấp dẫn đối với các nhà khoa học mà họ quan tâm bởi tiềm năng của nó trong y học cũng như một phương thức giúp các phi hành gia ngủ dài ngày khi phải thực hiện các sứ mạng dài hơi.

Dormouse.jpg
Chuột sóc (dormouse) cũng có tập tính ngủ đông.

Một điểm đáng chú ý là động vật khi ngủ đông thì chúng dường như chống lại mọi điều kiện. Bởi lẽ trong thời gian trước khi mùa đông ập đến thì chúng tiêu thụ một lượng lớn thức ăn, trọng lượng tăng đột biến và một con người với kích thước tương đương ăn nhiều như vậy rất dễ mắc béo phì. Tuy nhiên, gấu và những loài động vật ngủ đông khác lại có khả năng chống lại các bệnh như tim mạch, ung thư và tiểu đường cũng như chúng có thể ngủ liên tục trong nhiều tháng mà không mất khối lượng xương hoặc cơ. Đây là thứ các nhà khoa học muốn tìm hiểu và câu trả lời có thể nằm ở DNA của chúng.


Christopher Gregg - tiến sĩ, phó giáo sư khoa thần kinh và giải phẫu thuộc đại học Utah cho biết: "Hành vi ngủ đông của động vật đã phát triển và trở thành một khả năng đặc biệt cho phép chúng kiểm soát sự trao đổi chất. Nhiều rủi ro sức khỏe ẩn chứa từ quá trình này như béo phì, tiểu đường type 2, ung thư và Alzheimer. Chúng tôi tin rằng nếu nắm bắt được các thành phần nào của bộ gene liên quan đến hoạt động ngủ đông sẽ giúp chúng tôi tìm được cách kiểm soát nguy cờ từ các loại bệnh phổ biến này. Điều bất ngờ là những thành phần này bị ẩn đi trong bộ gene của chúng ta, nằm trong 98% phần còn lại của bộ gene (junk DNA - gene rác)"

Cùng làm việc với nhà sinh học Elliot Ferris, Gregg đã tìm kiếm các công tắc di truyền hay các yếu tố điều hòa khiến động vật có được những khả năng nói trên, từ đó ông hy vọng tìm thấy thứ tương tự trong bộ gene người, đặc biệt là thành phần liên quan đến bệnh béo phì.

Tenrec_Madagascar.jpg
Tenrec - loài đặc hữu của Madagascar, vừa giống nhím vừa giống chuột chù.
Nhóm nghiên cứu đã phân tích bộ gene của 4 loài động vật có vú có tập tính ngủ đông gồm sóc da báo, dơi nâu nhỏ, vượn cáo chuột xám, tenrec Madagascar. So sánh bộ gene của chúng, họ phát hiện ra mỗi loài có một đoạn DNA ngắn, không mã hóa, tiến hóa độc lập, chúng được gọi là các vùng thúc hối song song. Các vùng này cũng được tìm thấy gần các gene liên quan đến bệnh béo phì của người.

Thêm vào đó, họ còn tìm thấy mối liên kết cụ thể với các gene liên quan đến hội chứng Prader-Willi (PWS) gây ra cảm giác thèm ăn vô độ dẫn đến béo phì. Những gene này có nhiều vùng thúc hối ngủ đông hơn so với những gene không liên quan đến rối loạn di truyền.

Các loài động vật ngủ đông cũng phát triển hội chứng thèm ăn trước khi bước vào giai đoạn ngủ đông nhưng chúng có thể sở hữu các cơ chế di truyền để bật và tắt các gene kích thích này. Đây là thứ sẽ giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về bệnh béo phì trên người cũng như cách kiểm soát nó. Cho đến hiện tại, nhóm nghiên cứu đã xác định 384 yếu tố di truyền tiềm năng liên quan đến sự ngủ đông và bệnh béo phì. Họ cũng đang tiến hành thử nghiệm trên chuột bằng công nghệ chỉnh sửa biểu sinh CRISPR.

Ground_squirrel.jpg
Sóc đất bắc cực.

Ferris cho biết: "Các kết quả cho thấy những khu vực thúc hối ngủ đông được tăng cường gần các gene liên quan đến béo phì được nghiên cứu trên hàng trăm ngàn người cũng như các gần các gene liên quan đến một dạng hội chứng béo phì. Do đó, bằng việc tập hợp dữ liệu từ người và động vật ngủ đông, chúng tôi đã có thể khám phá ra các công tắc điều tiết chính trong bộ gene giúp động vật có vú kiểm soát béo phì."

Quảng cáo



*Không phải loài gấu nào cũng ngủ đông: gấu đen, gấu xám Bắc Mỹ, gấu nâu ngủ đông bởi chúng sống ở vùng lạnh giá, ít thức ăn. Những loài gấu nhiệt đới, sống trong môi trường có thức ăn nhiều không có tập tính ngủ đông, chẳng hạn như gấu mặt trời hay gấu trúc lớn. Ngoài ra gấu Bắc Cực cũng không ngủ đông sâu như các loại gấu đen, gấu xám, gấu nâu mà chúng chỉ trải qua trạng thái walking hibernation để tiết kiệm năng lượng.

Theo: New Atlas
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

angel48
ĐẠI BÀNG
4 năm
có chữa bệnh gầy kinh niên không nhỉ
Daitv
ĐẠI BÀNG
4 năm
@angel48 Tập thể thao đi cụ, ngày trước e gầy tong teo, loanh quanh mãi ở 5 chục kg, cũng nhờ ăn tập hợp lý mà lên đc đầu 6 rồi.
@N2X Chưa chắc, còn tùy độ hấp thụ mỗi người
Devil_Dante
ĐẠI BÀNG
4 năm
@angel48 ngày cứ ăn 14 bận xem, béo ngay ! 😁
@phoden Nếu thử mình đã có cơ hội 50%, còn ko thử thì ko có % cơ hội nào. 😃.
Vậy anh này ngày xưa cũng ngủ dữ lắm nhỉ 😁 ai còn nhớ ảnh ko
image.jpg
@MaiVănÂn√ Ông bằng tôi mà nhưng nhìn tôi đâu có gầy
@sharinran141 Quảng cáo một thời tuổi trẻ
@jogger8119 1 thời ko thể quên trên Htv 7 và htv9 😁
xmaxspeedx
TÍCH CỰC
4 năm
@sharinran141 Hồi đó thấy quảng cáo này cũng ham, nghe tới giá nên thôi chịu gầy vậy
Ồ phương pháp mới nhưng có chữa được bệnh gầy hông
image.jpg
@Hau Quoc Nguyen upload_2019-11-29_19-21-17.png
Nếu nghiên cứu ra cách ngủ đông đc như gấu càng tốt
Dậy là có công tắc béo phì trong gen, bật tắt là được
có những đứa mong giảm cân , mà có những đứa như tôi ăn uống không khiêng khem gì không béo được , còn tập GYM và ăn uống theo chế độ thì lên cân ok ngay , nhưng ko đủ đạn chạy theo giáo án , ngày 2l tiền ăn thì hết cmn cả lương 😁
@hoanghung.tb Tập thể thao thường xuyên ăn uống bình thường nó lên cần ấy mà.
Ăn một bữa thật no rồi ngủ suốt 3 tháng sẽ giảm ký để có thân hình Ngọc Trinh.
makeitmine
TÍCH CỰC
4 năm
@ometa020983 Ngọc Trinh mới chia tay kìa. Vào hốt em đi phen
toolkit
CAO CẤP
4 năm
Đơn giản chỉ là ăn ít lại và vận động nhiều lên, đúng là con người quá tham lam, vừa muốn ăn nhiều, ít vận động lại muốn có vóc dáng đẹp và không béo phì
Này kiểu như ép cơ thể chuyển hoá chất. Quá trình này trên con người lại đem theo 1 khuyết điểm là chết mòn theo lượng mỡ khi giảm
Black0_o
TÍCH CỰC
4 năm
Mình ngủ nhiều mà vẫn béo
vietstar1711
ĐẠI BÀNG
4 năm
Like
Hỏi j hỏi đừng hỏi làm sao éo nhiều mà vẫn mập
upload_2019-11-29_19-18-14.png

Giống logo Firefox quá kkk
makeitmine
TÍCH CỰC
4 năm
Loài người đúng xàm cứ quay 1 vòng tròn. Tạo ra nhiều tiện ích rồi lại lười biếng tăng cân béo phì rồi lại giảm cân
Mỡ từ mồm mà vào 😆)
changngok86
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mấy chị em máu ăn uống chắc đang hy vọng nhiều lắm đây
Bệnh chung toàn cầu =))
NNhậtMinh
ĐẠI BÀNG
4 năm
Về nói vợ ngủ động mới đưỡ
Mong đợi ra đc kết quả khả quan

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019