Mình hay dùng bài “Truth of touch” của Yanni khi test dàn HT 5.1 hoặc bài “Come away with me” của Norah Jones, “Stormy weather” của Tetur khi test dàn dân dụng
Mấy bác thấy sao chứ test loa mình toàn lấy mấy bài mình thích ra test, nên thành ra chỉ toàn lấy kho file Kpop lossless ra test thôi 😆) (mình làm bên CJ ENM, công ty truyền thông của Hàn, chuyên sản xuất chương trình âm nhạc với truyền hình nên mới có file lossless DSD xịn để mà nghe 😃))
@kkzbanana
hihi test cho vui bác ạ, cho con player với amp lâu lâu nó làm việc tí 😁
làm công ty có nguyên kho master với lại demo DSD mà không dùng thì thật ra thấy cũng hơi phí, với lại mình thấy file DSD so với file AAC hay FLAC trên cũng một system thật ra vẫn nhận ra sự khác nhau chứ, hoặc là do mình làm nghề nhiều năm bị cảm giác hay là đang nghe bản master nên thấy nó khác với bản release hông chừng :D:D:D
@kkzbanana
Thời gian ban đầu thì công nhận chưa quen tai thì thấy nó chả khác gì nhau, cơ mà có vẻ làm nghề trong thời gian dài, phải nghe gần như hằng ngày (vì mình làm program director và scriptwriter, đôi khi kiêm nhiệm luôn cả digital marketing cho chương trình của công ty) nên riết mới cảm nhận được nó khác thế nào :D:D:D:D