Gionee đứng trước bờ vực phá sản sau thất thoát 144 triệu Đô tại sòng bạc

Mikeknowsme
18/12/2018 13:13Phản hồi: 9
Gionee đứng trước bờ vực phá sản sau thất thoát 144 triệu Đô tại sòng bạc
Theo cổng thông tin của Trung Quốc - iFeng, Gionee báo cáo đã lỗ vốn từ 143.804 Đô La cho đến 28,7 triệu Đô mỗi tháng kể từ khi khủng hoảng tài chính bắt đầu.
Tổ chức đang họp lại và rất có thể sẽ hình thành cuộc cải tổ và buộc chủ tịch của Gionee, Liu Lirong phải từ chức.

Nhiều trang Web đưa tin tuần trước rằng chủ tịch Gionee ông Lirong đã làm mất 10 tỷ Nhân Dân Tệ (khoảng 1,4 tỷ Đô) khi đánh bạc tại một sòng bạc ở Saipan. Nhưng sau đó Lirong nói với Thời báo Chứng khoán rằng ông chỉ làm mất hơn 1 tỷ Nhân Dân Tệ (144 triệu Đô). Ông kể thêm số tiền đó ông vay mượn từ công ty của mình chứ không sử dụng tuỳ tiện.

Gionee không phải là thị trường nổi bật ở Trung Quốc như Huawei, Oppo, VivoXiaomi. Nhưng bù lại Gionee là thương hiệu điện thoại thông minh có từ lâu đời.

Gionee_Bo_vuc_pha_san_tinhte.jpg
Ông Liu Lirong - Chủ tịch Gionee, đang gây ra nguy cơ phá sản cho cả tập đoàn
Ở Ấn Độ vào năm ngoái, Gionee là thị trường ổn định cho điện thoại trung cấp, người dùng Ấn Độ rất tin dùng, chiếm khoảng 4,6% thị phần vào Quý 1 năm 2017. Gionee cũng được liệt kê là 1 trong 5 thương hiệu tăng trưởng (kể trên) nhanh nhất hàng đầu trong khung giá từ 15.000 đến 30.000 Rupee trong cùng thời kỳ.

Tuy nhiên, Gionee đã có sự tụt giảm mạnh trong các lô hàng trên toàn thế giới vào quý 2 năm 2018, cùng với Lenovo, Micromax và Sony, khiến công ty bị lỗ vốn cả chục triệu Đô và rồi giờ đây đang trong bờ vực khủng hoảng có thể phá sản.

5 thương hiệu hàng đầu ở Trung Quốc chiếm 87% thị phần của khu vực trong quý 3 năm 2018 (so với 81% một năm trước), có vẻ như thời điểm khó khăn đang ở phía trước đối với các hãng Trung Quốc nhỏ hơn, đặc biệt là khi Chủ tịch Gionee lại mắc phải scandal thua sòng bạc rất nặng nề.

9 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

yokel
TÍCH CỰC
5 năm
Gionee cách đây 6 năm mình có trải nghiệm dòng này 2s2s . Âm thanh nghe gọi rất ấm sản phẩm trau chuốt hơn hẳn với mấy anh mobell, mobistar...
Chủ tịch lại đi đánh bạc với Tay Vịn thế kia thì nên bị đuổi và bị kiện cho ngồi tù 😁
Chủ tịch đánh bạc hãi thật
sonngo2912
ĐẠI BÀNG
5 năm
Gionee không phải là thị trường nổi bật ở Trung Quốc như Huawei, Oppo, Vivo và Xiaomi. Nhưng bù lại Gionee là thương hiệu điện thoại thông minh có từ lâu đời.

Mod sửa lại nhé. Gionee ko phải là thương hiệu nổi bật chứ gionee ko phải là thị trường
Cờ bạc là bác thằng bần. Câu này không sai xưa nay rồi.
ndt192
TÍCH CỰC
5 năm
upload_2019-1-11_14-52-8.png

Lặp hẳn 2 lần cái "Gionee là thị trường". Chắc không kiểm tra lại bài trước khi post nhỉ?
LinhVN1807
TÍCH CỰC
5 năm
Chắc phá sản như Coolpad bên HQ bán cho cty nào đó 800k $ nên thôi để Huawei hoặc XiaoMi mua lại cũng đc 😁
denhun
TÍCH CỰC
5 năm
Gionee theo trường phái tốt gỗ hơn tốt nước sơn, làm điện thoại bền quá nên ko phù hợp xu hướng hiện nay.
Con Gionee đầu tiên và duy nhất sử dụng là Marthon M5 pin 5000 dùng on screen đến 11 tiếng đọc truyện tiên hiệp, sau tìm mua mà nó không bán nữa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019