[Infographic] Giữ ấm một cách khoa học

BaroTo
8/5/2014 8:8Phản hồi: 51
[Infographic] Giữ ấm một cách khoa học
header.png

Trải qua mùa đông lạnh giá mỗi năm dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, nhất là khi cái lạnh ngày càng trở nên khắc nghiệt. Số người chết cóng vào mùa đông, đặc biệt là người già ngày càng tăng cho thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Không chỉ thế, nhiễm lạnh cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh tật khác khiến con người vô cùng khó chịu.

Làm thế nào để giữ ấm một cách khoa học là vấn đề khiến nhiều người quan tâm. Để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta lại quay ngược lại để tìm hiểu xem cơ thể chúng ta mất nhiệt theo những cách nào?

Trong infographic dưới đây, những nguy hiểm của việc bị nhiễm lạnh, phản ứng của cơ thể với thời tiết lạnh và những cách giữ ấm khoa học được trình bày một cách cụ thể.

[Submit] giu am mot cach khoa hoc.jpg

Nguồn: visual.ly
51 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bài hát rất hay và chuẩn,chỉ có điều dời lại đến tháng 11 rồi đăng thì hay hơn,miền Nam đang vào mùa nắng nóng ạ ;)
trời này mà kiu giữ ấm cơ thể thì chịu :p:p
Hết mùa đông rồi anh mới đăng bài này
Hình như bài này không thích hợp vào thời gian này.
P/s: Làm bài giữ lạnh một cách khoa học đi mod ạ. Em đang rất cần đây.
autumnman
TÍCH CỰC
10 năm
đang mùa hè 😕 mod để dành mùa đông post bài có phải hơn ko 😁
Đúng là tinhte thích ăn đá
Đọc xong, e lại muốn cởi hết. Ko giữ gì tất
CBDancer
TÍCH CỰC
10 năm
"Mùa đông sắp đến"
Đang nóng quá nè bác ơi 😆
HungAnh9
TÍCH CỰC
10 năm
Tui thấy trời lạnh với trời nóng thì trời lạnh "thích" hơn, tối chỉ cần 2 cái gối ôm 37*C là ổn
Hết mùa đông rồi mà giờ mới đăng
-_- Đang nóng vã mồ hôi thì đăng bài giữ ấm cho mùa đông -_- chả hiểu có vẫn đề k
@you_mylove E cũng đang phân vân giống bác
HN ngày 17/05 thời tiết đo ngoài trời 42 độ, ggì ngày 20/05 thời tiết vẫn ngấp nghé 39 độ. Không hiểu cái bài viết thế này mà MOD cũng cho duyệt để đưa lên. Dạo này tinh tế lôm côm quá
vào tháng mùa đông AE còn để ý
kieuqtoan
TÍCH CỰC
10 năm
chớ có làm theo
mùa này giữ ấm là ngỏm đó
Kiến thức quá good cho con người. Nhưng nó không hợp cho miền nam Việt Nam.
Lộn bài !
Mình nghe nói bàn chân là phần quan trọng nhất trong vấn đề giữ ấm cơ thể, khi trời lạnh chỉ cần đi tất cho bàn chân là xem như đạt 50% hiệu quả giữ ấm cho toàn cơ thể rồi (50% hiệu quả còn lại là nằm ở quần áo).
dr.lonely
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nóng ntnày thì làm sao phải mặc :p
luyen
TÍCH CỰC
10 năm
vãi chưởng đi đăng cái bài này vào thời điểm này cho toàn cõi Việt Nam 😔
gauheo205
ĐẠI BÀNG
10 năm
bài viết liên quan dữ
Mình đề xuất 1 cáh giữ ấm của riêng mình là mỗi khi mùa đông về, mình sẽ đi du lịch miền Nam (sài gòn, singapore...) để trốn cái lạnh. Hơi tốn kém 1 tí nhưng rất hiệu quả:oops:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019