GM giới thiệu túi khí giữa đầu tiên trên cho xe ô tô

levuongthinh
3/10/2011 2:34Phản hồi: 19
GM giới thiệu túi khí giữa đầu tiên trên cho xe ô tô

Hãng sản xuất xe hơi [TAG]General Motors[/TAG] vừa công bố rằng hãng này sẽ lần đầu tiên trang bị túi khí giữa cho một số mẫu xe có chọn lọc của hãng vào năm 2013. Thế hệ túi khí mới nhất có vai trò đảm bảo an toàn cho tài xế và hành khách ngồi bên cạnh ở hàng ghế trước trong trường hợp có va chạm từ phía bên hông xe.

Bung ra từ phía tay phải của tài xế, túi khí giữa ở hàng ghế đầu tiên sẽ tạo nên một tấm nệm để giảm va chạm giữa lái xe và người ngồi bên, trong trường hợp không có hành khách ở ghế phụ, tài xế cũng sẽ có thể giảm được chấn thương nhờ có túi khí này. Những mẫu xe được GM chọn để lắp đặt sẵn túi khí giữa vào năm 2013 là Buick Enclave, GMC Arcadia và [TAG]Chevrolet[/TAG] Traverse.

Hiện tại, những chiếc xe ô tô đời mới đã được trang bị 3 loại túi khí cơ bản nằm ở phía trước, trên đầu và bên hông cửa. Hồi năm 2009, hãng [TAG]Toyota[/TAG] cũng đã giới thiệu túi khí giữa nhưng là dành cho hàng ghế sau.


19 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vấn đề là về Việt Nam thì thành áo bơi!...hi hi
tai nạn kg sợ trấn thương đầu sỏ nữa rồi. :p
Về việt nam là thắng phân phối nó tháo mất túi khí và dây cài bảo hiểm luôn,dù người mua ko yêu cầu.
Rất tiện nghi nhưng mà chưa thực sự áp đụng được ở Việt Nam mình 😔
Tại sao lại chưa thể áp dụng ở VN? Mấy bác đã ngồi xe ô tô bao giờ chưa? Cái túi khí nó nằm ẩn bên trong chứ có lòi ra đâu mà ảnh hưởng đến việc lái xe. Chỉ khi nào có va chạm nó mới bung ra thôi. Mấy bác đánh giá thấp Việt Nam quá đấy.
Thử va chạm rồi để túi khí ra... 😁
túi khí như clip nói thì không có điểm tựa. không có thế như vậy chỉ giúp ích đựoc 300-500gram
có sức chống lúc phun hơi lên. phu lên rồi thì sức chống không có bao nhiêu vì k có điểm tựa
không chịu nổi cái đầu 20-30kg + thêm sức đẩy của xe tông . tiệm cận đến gần 100kg
tính cái thế . phân tích ra sẽ thấy giúp chút chút
Chài chài.... rới xuống sông, vỗ mạnh vào, cho tui khí bung ra, khỏi sợ chết đuối 😆
phát minh khá hay, tai nạn đến đầu là nghiêm trọng nhất, có cái này sẽ giảm thiểu nguy cơ chấn thương sọ não khá nhiều, còn cái đầu là còn tất cả 😁
Èo, bên nước ngoài nó chạy highway mới cần cái này chứ, ở VN mình đi 5 km / h thì sợ gì.
Bao giờ mà giới thiệu thì nên thử ở Việt Nam trước thì sẽ biết hiệu quả liền , đường ở Việt Nam chỉ đi được 5km/h vẫn tai nạn ,vẫn chấn thương sọ não 😔 .
RHINO_BOY
TÍCH CỰC
13 năm
tiện nghi...an toàn
ngày càng an toàn
Cái này bên tây làm vừa với tay lái tây, chứ về Việt Nam đâm không đúng cách nó không bung cũng bằng thừa
Bung túi khí trước có khối đồng chí bị đẩy ra sau gãy cổ mà die rồi đó, bung bên hông thế này chắc rồi lại khối chú sái quai hàm hoặc ù tai :banghead:
Bác hiểu sai ý các bạn ấy rồi,nghĩa là xe ở việt nam thường bị tháo mất túi khí trước khi đến tay khách hàng.nhưng mình nghĩ đó là số ít thôi.

Sent from my 
phát minh này hơi bị tào lao,đi xe hơi thì cần gì túi khí ở giữa,các bạn thử tưởng tượng coi nếu bị đâm ngang xe nếu nhẹ thi đập đầu vào đâu đc còn nếu mạnh thì chỉ có túi khí hai bên hông xe và đằng trước bung ra là thực sự hiệu quả thôi.
evansph
ĐẠI BÀNG
13 năm
Phù, bác nghĩ thế hèn gi VN mình vẫn còn di xe máy !:.... bác qua những nước di xe hơi nhiều thì bác sẽ thấy hữu ích của nó .... - Đây là ý tưởng cả 1 hãng sx xe hơi, chứ có phải sx lốp xe đâu 😆 !😁:D thân
mình đang nghiên cứu về hệ thống túi khí trên xe hơi.bạn nào có tài liệu hay hiểu nhiều về vấn đè này chỉ bảo cho mình vài chiêu.có cụ thể về bài toán tính toán tốc độ,thời gian bật túi khí....thì càng tốt

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019