Google bác bỏ cáo buộc lạm quyền khai thác thông tin trên Android Auto

chuyengiaphaxe
7/10/2015 1:4Phản hồi: 40
Google bác bỏ cáo buộc lạm quyền khai thác thông tin trên Android Auto
Google đã từ chối mọi cáo buộc mà hãng xe thể thao Đức Porsche và trang tin xe uy tín Motor Trend dành cho mình về việc hệ thống quản lý thông tin giải trí cho xe hơi Android Auto đã lạm dụng quyền khai thác thông tin của chiếc xe.

Google cho biết họ không hề thu thập những thông tin nhạy cảm, bao gồm: tốc độ lái, vị trí chân ga, nhiệt độ nước làm mát động cơ, tốc độ vòng quay của máy,... mà Porsche đề cập đến khi họ tiết lộ lý do vì sao chỉ sử dụng Apple CarPlay và bỏ hẳn Android Auto. Theo Google thì đây chỉ là quyền chọn chia sẻ những thông tin nhằm nâng cao trải nghiệm với Android Auto, ví dụ như các tính năng thoại rảnh tay và định vị, và họ không hề có mục đích "gián điệp" để làm lợi cho dự án phát triển xe của mình.

Rõ ràng là cả Porsche và Google đều có lý lẽ riêng, nhưng có vẻ lần này Google đã nói ra sự thật. Bởi vì hãng mẹ của Porsche là VW đã công bố sẽ ứng dụng hệ thống thông tin giải trí Android Auto cho hầu hết các dòng xe 2016. VW chắc chắn phải biết rõ những gì Android Auto có thể làm với chiếc xe của mình. Nếu VW đã tin tưởng Google thì không có lý do nào Porsche lại phá bỏ điều đó, trừ khi là một vấn đề thật sự quan trọng mà VW chưa được biết. Thêm nữa, Google cũng không có động cơ nào để thu thập ngần ấy thông tin khi cơ sở hạ tầng vẫn chưa sẵn sàng.

40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nguyen.phi66
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chuyên gia quảng cáo thì phải lấy thông tin mới đc chứ:3
Kèn_Nhỏ
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nguyen.phi66 Đây là nghi nó lấy thông tin xe về làm xe chứ ko phải thông tin khách hàng.. có đọc bài không bác?
nguyen.phi66
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Kèn_Nhỏ Nó thu thập dữ liệu thì sẽ phục vụ nhiều mục đích khác nhau, nói kg chừng mai mốt Android cho xe hơi cũng đầy quảng cáo:3
mấy ông lớn nói chuyện với nhau, tiếng nói có trọng lượng thật, một ông nói "có", một ông nói "không", không biết tin ông nào mà lại không dám không tin cả hai ông.
@phamtuananh2085 Riêng phát này thì có vẻ tin Google hơn 😆 Chắc có bàn tay của ai đó đằng sau giật
@hypous cũng chưa chắc bác ah, như bản thân em dùng phone mà đụng cái gì nó cũng đòi chia sẻ thông tin, riết rồi cũng bực mình.
Stuart
TÍCH CỰC
9 năm
Bác Gồ đã đi quá xa .
ai tin, hãng xe nó kô tin rùi thì mần sao 😁 :D
6445022
TÍCH CỰC
9 năm
Đi xe đạp để khỏi bị thu thập thông tin 🆒
Càng có nhiều thông tin thì trải nghiệm người dùng càng tăng cao chứ sao 🆒
Như cái tính năng Now on Tap đó, trải nghiệm rất thông minh và tiện ích, nhưng nếu không thu thập thông tin thì còn lâu mới làm được như vậy 😁
xxvideoxx
TÍCH CỰC
9 năm
Các bác đọc nhanh cho em ý kiến.. quả này kỉu gì em cũng bị blog 1 tháng do bkav đi đêm với tinh tế.. hẹn gặp các bác 1 tháng nữa..😁 Screenshot_2015-10-06-22-06-31.png
@xxvideoxx
=)) thật ko thể tin nổi
@xxvideoxx cái này ko nhầm là ở bài so sánh hiêu năng bphone với note 5 :D:D:D:D
p/s : Giờ thì đâu đâu cũng bán thông tin, nhiều lúc mình nhận dc mail hay tin nhắn mà chả hiểu nổi tại sao nó lại biết dc
xxvideoxx
TÍCH CỰC
9 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ



.. ở bài camera bphone vượt trội 6s :D
@xxvideoxx càng ngày càng thấy bphone giống đa cấp :v
t2nreal
ĐẠI BÀNG
9 năm
Big Data bi giờ có nhiều khối data được thu thập bắt đầu từ thập niên 50-60 thế kỷ trước. Còn về nhu cầu lưu trữ data thì cũng đã có từ khi có loài người rồi. Chuyện thu thập data thì chẳng bao giờ là sớm hay đủ, đợi cơ sở hạ tầng sẵn sàng để định hình xem mình cần data gì thì chờ dài cổ 5-10 năm kế để đủ lượng data mất. Gom hết những gì có thể là ưu tiên hàng đầu tại thời điểm bây giờ, xử lý data để từ từ sau cũng chẳng sao. GG luôn lấy bài quyền chọn chia sẻ thông tin để mặc định thu thập data người dùng trước giờ.
@t2nreal cái này thì em đồng tình với bác, nhiều khi em chợt nghĩ nếu mà hồi xưa các hãng nó mà biết được google mạnh như bây giờ thì chắc có lẽ nó còn chẳng cho phép dùng google là công cụ tìm kiếm trên sản phẩm của nó nữa.
anhhoang02
TÍCH CỰC
9 năm
Làm quyền thật, mới Search cái đồng hồ, mà vào trang nào có nhúng quảng cáo của chú và y rằng hiển thị quảng cáo đồng hồ.
Porsch sang chảnh phải dùng đồ sang chảnh thôi.
Đen cái công ty mẹ nó vẫn tuyên bố dùng android! @@!
p/s:
- Cá nhân mình thích các hãng thu thập thông tin (Tất nhiên trừ thông tin nhạy cảm - cá nhân).
- Bởi vì thu thập càng nhiều về thói quen ng sử dụng thì các phần mềm càng thông minh .... càng chính xác ........... và phục vụ con người tốt hơn.... VD: các phần mềm dịch thuật .....
- Còn người dùng cứ sợ lộ thông tin, không cho thu thập thì các công ty cứ tự mò mẫm .... các phần mềm có đến mùa quýt cũng ko thông minh như ý người muốn được.
pp/s:
- Chỉ sợ sau thông minh quá thành skynet .... @@!
dobangtc
ĐẠI BÀNG
9 năm
Theo em nghĩ thì phát này anh VW đưa cháu Porsche ra làm bình phong đánh lạc hướng thông tin khi mà họ gần đến hạn nộp giải trình phương án xử lý scandal của mình cho cơ quan Mỹ... Khiến dư luận không còn tập trung quá vào họ...
Dù thế nào cũng không tin được anh Gồ
@IHAHELOVE Thì sau này cũng đừng hỏi anh google cái gì nữa, không tin người ta mà cứ hỏi....:p
haquanghieu
ĐẠI BÀNG
9 năm
Anh Gồ thu thập luôn thông tin ô tô ah
Chắc Google không có lẳng lặng làm gì đâu, chắc mấy ảnh đa nghi thôi. Phải cho người ta mới lấy.
Stevenytu
TÍCH CỰC
9 năm
CEO Porsche vừa lên nắm VW mà 😁
Nói chung là cãi nhau thì phải có 2 người chứ nhỉ 😁
@It's_not_over hi hi, đó là điều kiện tối thiểu thôi, chứ 2 người xong thêm mấy cái forum vào nữa thì sẽ vui hơn nhiều
đừng tin thằng nào hết. Hãy tin vào túi quần của mình trước khi móc ra trao cho người khác 😁
đơn giản thôi. ông ceo cũ chơi với ggl. ông mới là ông của posche, lên nắm quyền chuyển sang ap

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019