Google hiện đang chuẩn bị thử nghiệm các khí cầu thuộc dự án phủ sóng Internet toàn cầu Project Loon tại Úc. Hoạt động thử nghiệm này bao gồm 20 khí cầu được triển khai tại nhiều nơi thuộc miền tây Queensland và sẽ chính thức được triển khai vào đầu tháng 12 tới. Sự kiện này cũng sẽ đánh dấu lần đầu tiên Google hợp tác với một nhà mạng di động - ở đây là Telstra để truyền kết nối Internet xuống mặt đất.
Hồi đầu năm nay, Google đã công bố rằng công ty sẽ hợp tác với các nhà mạng di động trên thế giới để hiện thực hóa dự án Project Loon. Kế hoạch sau cùng của Google là sẽ giúp các nhà mạng tự đưa khí cầu của riêng mình lên trời thay vì phải mua truy cập băng tần từ các công ty lớn khác. Ở giai đoạn hiện tại, Telstra đang cho phép các khí cầu thuộc dự án Project Loon truy cập vào các trạm BTS trên mặt đất và sử dụng giải tần 2,6 GHz.
Các khí cầu được phát triển bởi Google X - nhánh phát triển các dự án thí nghiệm đặc biệt của Google. Phi đội khí cầu truyền thông này đã trải qua các chuyến bay thử nghiệm tại Mỹ và New Zealand trong suốt 2 năm nay nhưng tại một số nơi, các khí cầu cũng đã gặp phải những trục trặc ngoài ý muốn. Cụ thể là tại Mỹ, một chiếc khí cầu bay thấp đã vô tình phá hủy đường dây điện, gây ra tình trạng mất điện cho một số hộ dân cư tại một thị trấn gần Washington. Trong khi đó, tại New Zealand, một chiếc khí cầu đã đáp xuống biển và bị xác định nhầm là máy bay rơi khiến lực lượng cứu hộ tức tốc chạy ra hiện trường.
Kế hoạch của Google rất ấn tượng và rất tiềm năng nhưng nó vẫn tồn tại một số khúc mắc. Google cũng cho biết họ đã gặp khó khăn khi thử nghiệm các khí cầu tại New Zealand, cụ thể là việc làm sao giữ cho các khí cầu ổn định vị trí trước những cơn gió mạnh từ biển.
Hệ thống khí cầu thuộc Project Loon hoạt động như thế nào?
- Các trạm kết nối Internet dưới mặt đất sẽ chuyển tiếp tín hiệu lên các khí cầu đang bay ở độ cao gấp đôi độ cao có thể đạt được của một chiếc máy bay phản lực chở người;
- Các tín hiệu "nẩy" từ khí cầu này sang khí cầu khác;
- Mỗi khí cầu truyền tải tín hiệu Internet xuống một khu vực có diện tích gấp 2 lần thủ đô Canberra của Úc (~ 1630 km2);
- Khí cầu hoạt động bằng các tấm pin mặt trời có kính thước bằng một chiếc bàn chơi bài, mỗi khí cầu có thể lơ lửng trên không trong suốt 100 ngày;
- Theo kế hoạch, các khí cầu sẽ được triển khai theo một hình tròn bay quanh Trái Đất theo các cơn gió tây trên tần bình lưu.
Nguồn: The Guardian