Google công bố đối tác cho ChromeOS, vắng mặt Dell, Intel

niky
9/7/2009 2:37Phản hồi: 16
Google công bố đối tác cho ChromeOS, vắng mặt Dell, Intel
Acer, Adobe, ASUS, Freescale, Hewlett-Packard, Lenovo, Qualcomm, và Texas Instruments là các hãng sẽ làm đối tác với Google trong công cuộc phát triển cũng như áp dụng công nghệ tiên tiến cho hệ điều hành mã nguồn mở, mới được chính thức công bố xây dựng vừa qua – Chrome OS.





Và theo đó, trong danh sách này chúng ta thấy thiếu vắng đi thương hiệu máy tính thứ hai thế giới - Dell, và “ông hoàng” trong ngành sản xuất chip xử lý - Intel. Trong khi đó, dường như nền tảng hệ sắp tới sẽ dựa nhiều vào Flash và sẽ chạy trên tất cả các chip di động tiên tiến cũng như phổ thông của các hãng nhỏ hơn Intel.

Chưa rõ là vì lý do gì mà vắng mặt hai ông lớn kia trong danh sách đối tác trên của Google. Nhưng có lẽ, Google không muốn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ và sự độc quyền các tiến bộ xử lý của Intel, mà họ lại hướng đến việc phổ thông hoá từ các hãng nhỏ hơn và rộng rãi hơn trên bình diện di động hiện đại. Tuy nhiên, từ đây đến giữa năm sau là thời gian dài, có thể biết đâu được là các hãng không có mặt hiện nay sẽ tham gia vào quá trình khác nào đó sau này.

Nguồn: Googleblog-spot
[relate]google[/relate]
16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Intel bắt tay với MS rất chặt nên ko dễ gì tham gia với Google đâu. Dù cho bất cứ bạn xài hệ điều hành gì, theo mình điều quan trọng nhất là bạn phải tương thích với số đông còn lại, nhất là trong việc kinh doanh cũng như phục vụ trong cuộc sống. Mà rõ ràng là Windows đang chiếm hơn 90% thị phần HĐH. Thật khó cho Google để lật ngôi
Vậy là bạn không hiểu Google rồi. Google OS ra đời chắc chắn không phải để cạnh tranh với HĐH của MS hiện tại mà chỉ cạnh tranh với sản phẩm của MS trong tương lai. Thật ngu ngốc khi cạnh tranh với Windows trên nền desktop . Tuy nhiên để Google OS chiếm đc thị phần kha khá thì chắc CEO của Google phải xách tập vở đi gặp Steve Job. Google OS sẽ thành công.
pisa
TÍCH CỰC
15 năm
Xin lỗi, nhưng mình thấy Google không cần và cũng không thể học Apple. 1 bên thiên về ứng dụng nguồn mở, miễn phi, còn bên kia là độc quyền và đắt đỏ. Gặp để mà cãi nhau có lý hơn, Steve Job cho ra Mac OS trước windows mà còn thua thì dạy được ai?
có sao đâu , intel không phải là duy nhất , còn có AMD , đây chính là cơ hội cho AMD, Chrome OS sẽ tạo ra 1 cơn bão làm thay đổi mọi thứ ..
Có lẽ Chrome OS của Google nhắm đến thị trường di động là chính. Với mảng thiết bị cho thị trường di động, Intel không phải là đại gia về chipset. Trong thị trường thiết bị di động, chipset của Qualcomm, Texas Instruments là những thương hiệu nổi tiếng.
bucodo
ĐẠI BÀNG
15 năm
Google sẽ là đối thủ đáng gờm!
Đối với các công ty vừa và nhỏ có thể tận dụng tối đa google:
Trước đây: domain +mailserver tốn chí ít là 150$/năm mà e-mail lúc được lúc không
giờ: domain + googlemail ( with your ơn domain)= 10$ mà không lo mail bi down

Viva google!
Điều kỳ lạ là tại sao vừa có Qualcomm lại thêm Texas Instruments....?, cứ thử nghĩ hợp tác với AMD và Intel cùng 1 lúc sẽ hiểu. Nhưng thôi không nói nữa vì không thể đoán nổi lý do.


Lý do chính tớ muốn nói: Liệu thế giới có cần thêm 1 HĐH nữa không vậy? Nhu cầu phổ thông: Trả tiền - Win; Miễn phí - Linux, còn cái Android là gì của cái này?


Có lẽ nó được phát triển cho các ứng dụng sắp có của google... thật là mông lung và mờ mịt, mà cũng có thể nó là chiêu PR của google.
^^ Nếu Google OS hướng đến Desktop , laptop thì quá khó khăn . Thị trường đã bão hòa liệu mấy chú netbook có thay đổi được thị phần thống trị của Microsoft.
Thị trường thiết bị dị động như Smartphone cũng rất khó khăn , tầm 5 năm nữa với tình hình cứ mỗi năm 5 triệu iphone được tiêu thụ thì miếng bánh thị phần cho các hãng khác sẽ nhỏ lại rất nhiều .
Google Chrome ra đời cũng ko thành công như mong đợi của google .
Tương lai là sử dụng mã nguồn mở nhưng nếu cãng hãng như microsoft , apple cứ làm quá tốt những sản phẩm đến khách hàng thì quả là khó .
Đến ánh mặt trời của thung lũng silicon Valley : Sun còn sập
jing
CAO CẤP
15 năm
có thêm 1 lựa chọn nữa cũng hay 😁 ráng chờ xem
sslazio
TÍCH CỰC
15 năm
chromeOS ko cần phần mềm tương thích, vì nó hoạt động trên nền web.
VD: Hùi xưa các ngành như kế toán, design, photograph.... phải dùng những công cụ riêng, ko tương thik với nhau (sách,cọ, màu vẽ, giấy, keo, thuốc ảnh...) nhưng từ khi ra PC ra đời thì tất cả (đa số đông) đều dùng PC để làm việc, chỉ khi nào cần đến sản phẩm cuối cùng mới dùng các công cụ cũ tao ra thui (sử dụng ít)
Ngay cả mọi người bi giờ còn chán đi rửa ảnh nửa cơ mà, cứ để trong thẻ nhớ / laptop cho khỏe, khi nào cần triển lãm thì mới đem ra tiệm
nếu bác có cái máy cũ, mà chrome os không có viết driver cho thì lúc đó bác mới hiểu là vấn đề tương thích là cái chi chi....
Nghe nói rằng Google cam đoan cái vụ tương thích với phần cứng ghê lắm, vụ này tớ không dám khẳng định cái gì cả, ngay cả Bill mà còn trục trặc khi mà hầu như tất cả các nhà sản xuất phần cứng lẫn mềm đều xếp hàng để xin vào "list tương thích".

Muốn biết "tương thích" nó quan trọng đến đâu và khi cái này kém nó sẽ thành ác mộng kinh hoàng thế nào xin mời cả nhà dùng linux ạ. :laugh8kb:
chà, sao ko có DELL nhỉ? mất vui rồi, DELL cũng to lắm mà
http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=169091&CatId=35

đã có Intel trong danh sách đối tác rồi các bác ơi 😁
boykinhbac
ĐẠI BÀNG
15 năm
Chẳng biết mọi người nghĩ sao. Nhưng tôi lúc nào cũng có cái gì đó rất tin tưởng vào Google nhé. HỌ luôn tạo ra sự đột phá. Hãy chờ ở tương lai. Hồi xưa ai nghĩ họ dám vượt mặt Yahoo.. Ko cái gì là ko thể cả
thêm lựa chọn thêm vui cho ng sử dụng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019