Google đã thông báo rằng họ sẽ tổ chức sự kiện vào ngày 4/10 và gần như chắc chắn hai chiếc điện thoại Pixel mới sẽ ra mắt ở đây. Mọi năm hãng cũng giới thiệu những chiếc Nexus mới trong khoảng thời gian này, có điều năm nay hơi khác một chút: Google tiết lộ nhiều về những chiếc điện thoại của mình, tương tự như cách mà Samsung, LG, HTC nói về flagship mới của họ. Trong khi đó, với những mẫu Nexus đi trước thì hãng lại rất im hơi lặng tiếng.
Nói một chút về Nexus, rõ ràng chúng là những chiếc máy mạnh, phần mềm sạch và giá rất yêu. Tuy nhiên, chúng chưa bao giờ trở thành những sản phẩm hot theo kiểu Galaxy Note 7 hay iPhone 7. Cách mà Google đối xử với Nexus rất đơn giản: đây chỉ là một cái máy xịn mà chúng tôi làm để test Android, và sẵn tiện chúng tôi làm luôn cho các bạn xài. Hãng cũng không quảng cáo nhiều về nó, nhất là với những giải pháp quảng cáo truyền thống (TV, bảng quảng cáo ngoài trời...).
Ngoài ra, Nexus cũng chưa bao giờ được bán rộng rãi. Lấy Việt Nam làm ví dụ, Google chưa bao giờ bán Nexus một cách chính thức ở nước ta cả, toàn bộ đều chỉ được bán xách tay mà thôi. Hiếm hoi có LG là bán Nexus 4 và Nexus 5 ở Việt Nam nhưng vẫn là dưới danh nghĩa của một nhà sản xuất phần cứng, không phải là Google đứng ra kinh doanh. Còn ở Mỹ, Nexus ít khi được phân phối bởi các nhà mạng vì Google chỉ tập trung làm máy unlock mà thôi nên Nexus khó mà bì được doanh số với các OEM khác.
Với một công ty làm phần mềm là chủ yếu như Google, đây là điều có thể dự đoán được.
Nói một chút về Nexus, rõ ràng chúng là những chiếc máy mạnh, phần mềm sạch và giá rất yêu. Tuy nhiên, chúng chưa bao giờ trở thành những sản phẩm hot theo kiểu Galaxy Note 7 hay iPhone 7. Cách mà Google đối xử với Nexus rất đơn giản: đây chỉ là một cái máy xịn mà chúng tôi làm để test Android, và sẵn tiện chúng tôi làm luôn cho các bạn xài. Hãng cũng không quảng cáo nhiều về nó, nhất là với những giải pháp quảng cáo truyền thống (TV, bảng quảng cáo ngoài trời...).
Ngoài ra, Nexus cũng chưa bao giờ được bán rộng rãi. Lấy Việt Nam làm ví dụ, Google chưa bao giờ bán Nexus một cách chính thức ở nước ta cả, toàn bộ đều chỉ được bán xách tay mà thôi. Hiếm hoi có LG là bán Nexus 4 và Nexus 5 ở Việt Nam nhưng vẫn là dưới danh nghĩa của một nhà sản xuất phần cứng, không phải là Google đứng ra kinh doanh. Còn ở Mỹ, Nexus ít khi được phân phối bởi các nhà mạng vì Google chỉ tập trung làm máy unlock mà thôi nên Nexus khó mà bì được doanh số với các OEM khác.
Với một công ty làm phần mềm là chủ yếu như Google, đây là điều có thể dự đoán được.
Nhưng năm nay, hãng làm hoàn toàn khác. Google khởi động chiến dịch marketing của mình cho dòng Pixel mới bằng câu "Made by Google", thậm chí còn có cả hashtag riêng, và trang website nơi tường thuật event cũng là madeby.google.com.
Ngoài ra, Google cũng đặt các banner quảng cáo và bảng quáng cáo cỡ lớn ở nhiều nơi để tiết lộ về sản phẩm mới này theo cách chưa từng có với các máy Nexus trước đây. Các bảng quảng cáo đó xuất hiện không chỉ tại Mỹ mà còn ở Đức.
Đây có lẽ cũng là lý do vì sao những chiếc máy Google sắp giới thiệu được mang tên Pixel thay vì Nexus. Công ty đang muốn cho khách hàng thấy rằng đây không phải là điện thoại LG, điện thoại Huawei hay Asus với sự tham gia của Google. Họ muốn nhấn mạnh đây là một cái smartphone của Google, được làm ra bởi Google.
Tất nhiên, có tin đồn nói rằng Google sẽ không tự sản xuất chiếc máy này mà sẽ nhờ một nhà sản xuất bên thứ ba, rất có thể là HTC. Tuy vậy, cái tên HTC sẽ không xuất hiện ở bất kì chỗ nào trên vỏ máy hay vỏ hộp cả. Chromebook Pixel và Pixel C hiện tại cũng vậy, chúng ta không biết chính xác ai là người gia công cho Google.
Trước đây CEO Sundar Pichai cũng nói rằng ông đang muốn kiểm soát việc thiết kế những chiếc điện thoại của Google theo cách chặt chẽ hơn và có nhiều sự can thiệp hơn từ công ty. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao họ quyết định đổi thương hiệu.
Điều này không chỉ áp dụng với phần cứng mà còn cho cả phần mềm. Điện thoại Nexus luôn là một thứ thuần khiết nhất trong thế giới Android và gần như không bao giờ bị cài thêm ứng dụng rác hay tính năng nào đó quá lạ lẫm như các OEM khác. Trong khi đó, Pixel và Pixel XL được cho là sẽ chạy launcher riêng, icon cũng được đổi thành hình tròn và bổ sung thêm các chức năng không có trên những chiếc Android khác. Nói cách khác, Google bây giờ đang trở thành một Samsung, một HTC, một LG mới.
Quảng cáo
Pixel và Pixel XL có thành công hay không là một câu chuyện khác. Từ góc nhìn của mình, đây có vẻ như không phải là một chiếc điện thoại hấp dẫn, nhất là khi đặt chung bàn cân với các máy mới hiện tại như HTC 10, Note 7, LG V20. Cấu hình cũng không phải là thứ gì đó quá nổi bật. Nhưng ít nhất, đây sẽ là chiếc smartphone của Google được nhiều người biết tới nhất bên ngoài cộng đồng nhà phát triển và những người đam mê công nghệ. Hi vọng hôm 4/10 chúng ta sẽ có gì đó bất ngờ và biết thêm về những tính năng nổi bật nào đó của máy.
Nguồn: The Next Web