Project Soli, dự án phát triển công nghệ điều khiển bằng cử chỉ do Google công bố vào năm 2015 vừa được FCC - Ủy ban Truyền thông Liên bang (Federal Communication Commission) cấp phép tăng giới hạn điện tiêu thụ trên thiết bị của mình. Trước đó, Google đã gặp nhiều vấn đề kĩ thuật trong quá trình thử nghiệm Project Soli vì giới hạn mức tiêu thụ điện do FCC đưa ra khiến thiết bị không thể hoạt động ổn định. Việc FCC nâng mức giới hạn sẽ tạo điều kiện cho Google tiếp tục phát triển dự án và sớm đi đến tương lai điều khiển không cần cảm ứng.
Project Soli hoạt động dựa trên hiệu ứng Doppler và ảnh phổ để ghi nhận dữ liệu. Khi người dùng thực hiện cử chỉ bằng ngón tay, radar tích hợp trên thiết bị sẽ đọc được hướng, vận tốc cũng như khoảng cách từ máy đến bàn tay. Do đó, người dùng có thể ra lệnh cho nhiều chức năng khác nhau như bật tắt nhạc, chỉnh âm lượng một cách tự nhiên, dễ dàng.
Tuy nhiên, sau lần đầu tiên ra mắt vào năm 2016, Project Soli vấp phải nhiều khó khăn như nhận diện cử chỉ không chính xác hay chỉ hỗ trợ số lượng cử chỉ giới hạn. Theo Google, những vấn đề này bắt nguồn từ giới hạn mức tiêu thụ điện được FCC ấn định trên các thiết bị tương tác bằng phương pháp theo dõi chuyển động (interactive motion sensing devices). Để khắc phục, Google đã gửi đơn lên Ủy ban xin nâng mức giới hạn tiêu thụ điện năng trên thiết bị của mình hồi tháng 3 năm ngoái nhưng bị Facebook phản đối, cho rằng sóng radar phát ra năng lượng lớn trên Project Soli gây ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh cũng như sức khỏe người sử dụng (Google xin FCC cho phép Project Soli sử dụng sóng có tần số 57~64Ghz).
Sau đó, cả hai công ty đã ngồi lại thảo luận trước khi đi đến quyết định chung: Google sẽ giảm mức tiêu thụ điện mà hãng mong muốn xuống thấp hơn đề xuất ban đầu, và Facebook ngưng phản ảnh với FCC. Kết thúc quá trình thẩm định, ngày 31 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Truyền thông đã chính thức chấp thuận đơn xin nâng giới hạn tiêu thụ điện của Google. Vậy là trong thời gian tới, chúng ta sẽ có thể trông đợi nhiều hơn vào sự phát triển của Project Soli.
Project Soli hoạt động dựa trên hiệu ứng Doppler và ảnh phổ để ghi nhận dữ liệu. Khi người dùng thực hiện cử chỉ bằng ngón tay, radar tích hợp trên thiết bị sẽ đọc được hướng, vận tốc cũng như khoảng cách từ máy đến bàn tay. Do đó, người dùng có thể ra lệnh cho nhiều chức năng khác nhau như bật tắt nhạc, chỉnh âm lượng một cách tự nhiên, dễ dàng.
Tuy nhiên, sau lần đầu tiên ra mắt vào năm 2016, Project Soli vấp phải nhiều khó khăn như nhận diện cử chỉ không chính xác hay chỉ hỗ trợ số lượng cử chỉ giới hạn. Theo Google, những vấn đề này bắt nguồn từ giới hạn mức tiêu thụ điện được FCC ấn định trên các thiết bị tương tác bằng phương pháp theo dõi chuyển động (interactive motion sensing devices). Để khắc phục, Google đã gửi đơn lên Ủy ban xin nâng mức giới hạn tiêu thụ điện năng trên thiết bị của mình hồi tháng 3 năm ngoái nhưng bị Facebook phản đối, cho rằng sóng radar phát ra năng lượng lớn trên Project Soli gây ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh cũng như sức khỏe người sử dụng (Google xin FCC cho phép Project Soli sử dụng sóng có tần số 57~64Ghz).
Sau đó, cả hai công ty đã ngồi lại thảo luận trước khi đi đến quyết định chung: Google sẽ giảm mức tiêu thụ điện mà hãng mong muốn xuống thấp hơn đề xuất ban đầu, và Facebook ngưng phản ảnh với FCC. Kết thúc quá trình thẩm định, ngày 31 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Truyền thông đã chính thức chấp thuận đơn xin nâng giới hạn tiêu thụ điện của Google. Vậy là trong thời gian tới, chúng ta sẽ có thể trông đợi nhiều hơn vào sự phát triển của Project Soli.
Nguồn: The Verge