Google, Facebook, Microsoft, IBM và Amazon thành lập liên minh phát triển công nghệ AI

ND Minh Đức
29/9/2016 5:42Phản hồi: 72
72 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khuyên các bạn đừng quá ảo tưởng về Apple, nó từng suýt phá sản đấy, Microsoft đã từng cứu Apple nhưng thực ra chính quyền Mỹ đã cứu chứ không Apple đã chết lâu rồi! Chẳng công ty nào là bá chủ ở cái thế giới công nghệ này cả! Microsoft đã từng là gã khổng lồ kiêu hãnh nhất nhưng giờ đã phải khác, Windows năm xưa có khác jz iphone bây giờ!
@ruaconbaccuc Trẻ trâu là những thằng chửi người khác ngu, và xin thưa chứ thằng đàn ông mà làm lương có 8 triệu 1 tháng thì không biết bao giờ mới dám lấy vợ cháu ạ. Cháu lo kiếm thêm tiền đi chứ cái số đó mai sau có vợ con khổ lắm, 8 triệu mà khoe ra thì hài quá! 😃 tôi không khoe lương nhưng cũng đủ để tôi xài chí ít Tablet từ hãng Microsoft tôi thích mà lương 8 triệu mơ mà mua được, và thưa bạn nó còn đắt hơn cái iphone 7 bản bóng nhẫy đấy!
@Yas Cứu ở đây chỉ đơn giản, nhờ tiền của Microsoft Apple mới tồn tại, không có thì Apple đã tiếp tục nộp đơn phá sản, bởi không hề có 1 công ty nào muốn mua lại Apple cả, đầu tư và cứu là hai khái niệm khác nhau nhưng có thể tồn tại cùng nhau, người ta có thể đầu tư để cứu chứ không có nghĩa đã đầu tư là không phải thể coi là cứu, 1 kẻ ngấp ngoái chờ chết, một kẻ đưa tay ra kéo lên thì dù kẻ kia không có ý tốt nhưng cũng đã cứu kẻ kia thoát chết. Nokia thì khác, trước lúc hợp tác với Microsoft Nokia không hề bên bờ phá sản, kể cả đến bây giờ.
@LeeMicrosoft Cái thời Apple bên bờ vực phá sản là những năm 1997 thời đấy công nghiệp điện tử phát triển là bao? Ko chỉ riêng Apple cái thời đó cũng có rất nhiều hãng cũng đang ngáp.
1 tập đoàn lớn như Microsoft dám bỏ tiền ra để đầu tư cho cty bên bờ vực phá sản thì họ biết chắc Apple có năng lực tầm nhìn xa trong tương lai mới dám đầu tư. Kiểu như cóc ổi thì họ dám đầu tư mới là lạ.
Còn về việc "thỏa thuận" tiền đầu tư giữa SJ & BG thì người ngoài cuộc như báo chí thì làm sao biết hết được!
Các sp công nghệ bây giờ đa phần điều có những thứ ràng buộc lẫn nhau, đôi lúc ko thể thiếu nhau.
Chả có ai ảo tưởng dùm Apple, đơn giản ai làm tốt thì người đó đứng vững có tầm nhìn.
Mi mua lại mảng đt Nokia bây giờ cũng đang thấp thỏm, cũng là 1 ví dụ.
Nói về tập đoàn, công ty nào cũng có sự ràng buộc lẫn nhau bạn ạ!
YABO
TÍCH CỰC
8 năm
@LeeMicrosoft Đừng lấy cái suy nghĩ ăn chắc mặc bền ra để nói, tại sao BG lại giàu đến như vậy? Dám liều lĩnh thì giàu, đừng nói ai cứu ai, chẳng ai đồng tình đâu, thiểu năng thì nín dùm
http://m.vnreview.vn/tin-tuc-kinh-doanh/-/view_content/content/690545/can-than-nokia-microsoft-co-lich-su-that-bai-voi-cac-vu-thau-tom
imrhung
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình thích IBM, có máy Watson im im thế mà làm được mấy cái thiết thực 😃
qtkinhdoanh
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nói chung là sân chơi của dân công nghệ USA.
Chợt nghĩ mà vui:

Việc này sẽ tạo ra một cỗ máy với phần cứng khủng khiếp, dùng hệ điều hành siêu việt, có khả năng tìm kiếm vô song, giao thiệp rộng rãi toàn cầu, và khả năng buôn bán tất cả các mặt hàng trên hành tinh là vô địch.😁:D
hoangguy
ĐẠI BÀNG
8 năm
không biết thế giới sẽ thuộc về nhóm người nào đây !
google va facebook top . ms di mid .amazon va ibm bot .du team lien minh ))
Con người rồi sẽ hối hận.
Tất cả các phát minh từ trước đến nay đều có khởi nguồn tốt, song con người chỉ tính đến điều đó mà không biết mặt trái còn lớn hơn, nên lúc nào cũng muốn tiến.
Khi nào con người tỉnh ngộ và biết một số giới hạn không nên đạt tới thì lúc đó cũng sẽ muộn.
Bình luận mang tính cực đoán, xin gạch đá vừa phải! o_O
letran2016
ĐẠI BÀNG
8 năm
Cầu cho tui sống được đến ngày đấy!
tg791147
TÍCH CỰC
8 năm
Sau này để Al làm việc hoạt động trong các lĩnh vực quản lý, nó sẽ rất minh bạch và ko tham nhũng.
nguyenvtu
TÍCH CỰC
8 năm
Đúng là cứu nhé bác, khi đó chỉ có Bill Gates chịu chi tiền đầu tư vào Apple không thì Táo phá sản cmnr. Khi đó táo làm ăn bết bát, chẳng có bao nhiêu giá trị chứ như bây giờ thì nó chả cần nhà đầu tư nữa. Bác lo nhà đầu tư nuốt luôn cty mà cty làm ăn lỗ thì thằng đầu tư nó bỏ tiền ôm cục nợ về à.
YABO
TÍCH CỰC
8 năm
@nguyenvtu Đầu tư nhé, có lợi nhận thì vẫn đc chia, như cổ đông. Vậy sao gọi là cứu, như bỏ tiền ra mua cổ phiếu, nó lên thì có lời, xuống thì chết. Làm ăn thì ai cứu ai?
MrHelios
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Yas Đó là 1 cuộc đầu tư, Nhưng là 1 cuộc đầu tư rất mạo hiểm. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nó ntn? Người ngoại đạo nhìn vào có thể đó là 1 sự cứu rỗi, người trong nghề gọi là 1 nước cờ thông minh. Còn e cam đoan với bác là nếu Mic biết Apple sau đó sẽ lớn mạnh như thế này thì nó sẽ không đầu tư đâu. 😃
@tranbinh202 Mình thì lại nghĩ vì MS biết Apple mạnh như thế này nên MS mới đầu tư. Hiện tại, MS đang đầu tư vào Android và Motorola vì Android quá mạnh. Nói cho cùng Apple đâu phải là đối thủ lớn nhất của MS. Windows quật OS X tỉ lệ 9/1. WP chết do bị GG cô lập. Surface đọ với OEM chứ không phải Macbook. Trong khi người dùng Office trên máy Mac và Appstore không ngại bỏ tiền mua Office và Office 365. Thực tế MS bây giờ tuy không phải là lớn nhất nhưng vẫn bự hơn hồi xưa rất nhiều.

Thuyết âm mưu: tất cả đều nằm trong dự tính gần 20 năm trước của a Bill.
YABO
TÍCH CỰC
8 năm
@tranbinh202 Đương nhiên làm ăn phải có mạo hiểm, Bill Gate giàu cỡ nào, ngta hơn chúng ta cả cái đầu, cái nhìn của họ xa hơn chúng ta rất nhiều. Không ai biết trc tương lai cả, dám mạo hiểm thì mới thành công
@benchimto mô tip bác là khách quang và chính sát. Nhận định thế này mới gọi là tt chứ máy thằng sủ nhỉ, fan nghe giọng đei65u mà nảng, buồn cho 1 thế hệ.
Sao không rủ apple tham gia cho vui
thamlenhu
TÍCH CỰC
8 năm
"Đầu tư cho Al chúng ta đang triệu hồi quỷ dữ" (Elon Musk)
songforyou
ĐẠI BÀNG
8 năm
Good quá đi thôi
Applenick
TÍCH CỰC
8 năm
Vì sao các hãng này lao theo ?...Có thể là :
1. Google : đương nhiên rồi, anh này hiện nay những nghiên cứu thế này đang trở thành nghiện cứu của ảnh mà....tương lai của Gu gồ cũng sẽ đi lên theo đà phát triển của em này.
2. Amazon : Chúng ta đang dư tiền, tại sao phải để không !?...Tham gia vào công nghệ của tương lai thôi, sau này trí thông minh nhân tạo sẽ được Amazon giao hàng tuyệt vời ông mặt trời trên toàn thế giới. Miếng bánh quá ngon rồi.
3. IBM : Phải tham gia thôi, để học hỏi và biết cái anh AI này sẽ giúp gì cho IBM của mình, nhưng chắc phần lớn là anh IBM này sẽ chịu trách nhiệm về phần cứng.
4. Facebook : Anh này đang tính thôn tính luôn cả AI đây này, ngay từ khi anh ta bịt mắt mọi người bằng cặp kính ảo và đi bộ ra trong một diễn đàn...thì biết rằng, anh ta đang muốn con người phiêu lưu trong cái thế giới ảo diệu này, có thể ngay cả phiêu lưu tình ái nữa...không phải dạng vừa đâu.
5. Microsoft: Bill Gate đã từng lên tiếng nói rằng: hãy cẩn thận với AI, chúng là con dao hai lưỡi, nếu chúng được phát triển một cách không control được thì chẳng khác nào chúng ta đang đẻ ra những cổ máy AI chết người. Nên bắc buộc Microsoft tham gia để học hỏi thêm cách Control cái thằng AI này, mà hiện nay cách để Control cái chú này chính là chú Money, Microsoft dư xăng !
6. Dân Tộc Quật Cường Vam Niệt : Sao không tham gia ? Đơn giản là trên cái đầu của mấy Uncle này chỉ toàn Lớn Cạm thôi, nên con cháu chúng ta không thể tham gia được. Thà mất cả trăm ngàn tỷ vào tay Trí thông minh Trong Rừng, còn hơn là bỏ nghìn tỷ vào cái thẳng AI này !
hahahahaahahahahah
@Applenick Trong 6 mục thì mục 6 có nghe vẻ thuyết phục nhất do có comment này của bạn đã minh chứng điều đó.
Applenick
TÍCH CỰC
8 năm
@phamtuananh2085 Và cả thằng đọc Comment nữa, sao không đưa câu đó vào Bác, nghe thuyết phục hơn nhiều !
estendius
ĐẠI BÀNG
8 năm
Apple thường ko có kiểu public research.
Mà tuyển dụng nhân tài cũng kín tiếng. Nhưng cũng tiên phong được cái Siri.

Ko thấy nói đến anh Baidu của Andrew Ng nhỉ 😃
AI => = tịch tà kiếm pháp ..(hay tịch tà kiếm phổ, )
5 hãng hợp tác => = liên minh 5 phái ....
sẽ có tranh giành khi AI thành công, hoặc từ 1 cá nhân khác ngoài liên minh....
những nước liên minh như châ âu, asean đều như trong truyện......
hơi nhiễm nội dung chuyện, nhưng thấy ngoài đời y chan trong chuyện
QuanPhamKT
TÍCH CỰC
8 năm
Sao ko có BKAV của Steve Quảng biệt danh Quảng Nổ nhỉ? theo thông tin từ con ghệ của m làm thư ký cho anh Quảng tiết lộ thì BKAV được Apple mời riêng để cùng chọi mấy anh trên nhưng anh Quảng ko muốn, anh Quảng muốn tự mình tạo AI riêng
nhox koi
ĐẠI BÀNG
8 năm
Sơn tùng ATM không thích điều này kakaka
Cái gì củng mới biết sao chép cái gì đây kakakka
odimon
TÍCH CỰC
8 năm
Dân phương tây thì không biết sao , chứ dân V N mình giúp nó thì sau này nó quay lại cắn mình .. bởi vậy mới có câu : giúp vật vật trả ơn , giúp nhân , nhân trả oán .. chỉ cm thôi mà đã thấy giọng điệu phản phé rồi 😔

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019