Trợ lý ảo thông minh Assistant sẽ được tích hợp sâu vào camera trên điện thoại, “nhìn và hiểu” được những hình ảnh trong thế giới thật xung quanh bạn nhằm đưa ra những thông tin về sự vật, hình ảnh đó. Tại sự kiện lập trình viên I/O 2017 diễn ra mới đây, CEO Sundar Pichai tiết lộ rằng trợ lý ảo thông minh Google Assistant sẽ có thể được dùng để phân tích những thứ mà camera đang chĩa vào, từ đó cung cấp những thông tin phù hợp.
Thí dụ như khi bạn dùng camera chĩa vào một đóa hoa, Google sẽ xác định được đó là loài hoa gì và thông báo co bạn biết. Tương tự, nếu như bạn chĩa camera vào bức áp phích quảng cáo một buổi hòa nhạc, Assistant sẽ đưa ra gợi ý mua vé, cho bạn xem trước một số bài hát trên video hoặc tìm kiếm thông tin về các nghệ sĩ cho bạn xem. THậm chí, khi bạn chĩa nó vào một nhà hàng, các thông tin và đánh giá của những người dùng trước đó sẽ hiện ra cho bạn biết, từ đó có quyết định là nên vô ăn hay không.
Tuy nhiên về cơ bản thì kiểu tính năng này là không mới đối với Google bởi trước đây, họ cũng đã phát hành một ứng dụng tương tự là Google Translate, cũng dùng công nghệ phân tích hình ảnh để tự động dịch các từ văn bản hiển thị trong viewfinder trên màn hình điện thoại sang ngôn ngữ đích mà người dùng mong muốn. Về bản chất, Google sử dụng một công nghệ gọi là Google Lens để hoạt động cùng với tính năng dùng Assistant hỗ trợ nhận diện thế giới xung quanh người dùng. Tại sự kiện, Google cho biết công nghệ Google Lens cũng sẽ được tích hợp vào trong ứng dụng Google Photos.
Thí dụ như khi bạn dùng camera chĩa vào một đóa hoa, Google sẽ xác định được đó là loài hoa gì và thông báo co bạn biết. Tương tự, nếu như bạn chĩa camera vào bức áp phích quảng cáo một buổi hòa nhạc, Assistant sẽ đưa ra gợi ý mua vé, cho bạn xem trước một số bài hát trên video hoặc tìm kiếm thông tin về các nghệ sĩ cho bạn xem. THậm chí, khi bạn chĩa nó vào một nhà hàng, các thông tin và đánh giá của những người dùng trước đó sẽ hiện ra cho bạn biết, từ đó có quyết định là nên vô ăn hay không.
Tuy nhiên về cơ bản thì kiểu tính năng này là không mới đối với Google bởi trước đây, họ cũng đã phát hành một ứng dụng tương tự là Google Translate, cũng dùng công nghệ phân tích hình ảnh để tự động dịch các từ văn bản hiển thị trong viewfinder trên màn hình điện thoại sang ngôn ngữ đích mà người dùng mong muốn. Về bản chất, Google sử dụng một công nghệ gọi là Google Lens để hoạt động cùng với tính năng dùng Assistant hỗ trợ nhận diện thế giới xung quanh người dùng. Tại sự kiện, Google cho biết công nghệ Google Lens cũng sẽ được tích hợp vào trong ứng dụng Google Photos.