[Google I/O 2017] Goolge Assistant đã cho gõ phím để ra lệnh, tin vui cho ai chưa nói được tiếng Anh

ND Minh Đức
17/5/2017 17:48Phản hồi: 12
[Google I/O 2017] Goolge Assistant đã cho gõ phím để ra lệnh, tin vui cho ai chưa nói được tiếng Anh
Một tin vui dành cho bạn nào nói tiếng Anh không được “chuẩn” bởi cuối cùng thì Google đã trang bị bàn phím cho Google Assistant, cho phép người dùng có thể gõ các câu lệnh bằng tiếng Anh để thực hiện một tác vụ nào đó. Chức năng này sẽ được cập nhật trên cả phiên bản Android lẫn iOS. Khi bạn mở Assistant, mặc định vẫn là ra lệnh bằng giọng nói, tuy nhiên khi bấm vào một nút bấm nhỏ bên trên, bàn phím sẽ được hiển thị để bạn gõ câu lệnh vào.

Khi bạn gõ một câu lệnh nào đó trên Assistant thì cách ứng xử của nó cũng sẽ có chút thay đổi: những phản hồi lại câu hỏi của người dùng sẽ hoàn toàn là hình ảnh hoặc thông tin chứ không phát ra âm thanh hồi đáp như khi hỏi bằng giọng nói. Mặt khác Google cho biết đang cố gắn tạo sự khác biệt giữa Assistant so với công cụ tìm kiếm truyền thống và bởi thế, với việc đem bàn phím vào Assistant thì sẽ cho người dùng cảm giác là đang chat với trợ lý ảo này, tương tự như đang chat với Assistant trong ứng dụng Allo.

Kỳ thực việc trang bị thêm chức năng dùng bàn phím để gõ câu lệnh trong trợ lý ảo Assistant là cực kỳ đáng giá, giúp cho những bạn nào chưa thể nói tiếng Anh một cách chuẩn vẫn có thể dùng được chức năng này. Google Assistant giờ đây không chỉ có thêm chức năng ra lệnh bằng cách gõ phím mà còn được tích hợp vào trong trình camera, giúp người dùng có những trải nghiệm tuyệt vời và thông minh hơn.

Ảnh AC
12 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có thêm train giọng riêng và thực hiện tác vụ device như bixby thì quá hoàn thiện cho Assistant này
@Sheeple Như cái con hàng lởm Bitchby ấy hả...😁 ý tưởng "khôn" hết chỗ nói...:D
tinhoa
ĐẠI BÀNG
7 năm
keyone lại càng sướng :p
ra lệnh mà gõ bàn phím thì tự làm luôn có vẻ nhanh hơn.
Google đã có chức năng nhận dc giọng nói bằng tiếng Việt và có cả hệ thống dịch mạnh mẽ, sao nó ko tích hợp vào và chúng ta chỉ nói tiếng Việt, tự động nó dịch sang tiếng Anh và thực hiện lệnh luôn
Đồng ý là dịch chưa chuẩn khó để có trải nghiệm tốt GA nhưng nhiều câu cơ bản tiếng Việt dịch sang tiếng Anh thì GG vẫn dịch rất chuẩn.Dẫu sao có vẫn đỡ hơn là không
Thời gian mở ứng dụng rồi gõ câu lệnh liệu có lâu hơn thời gian tự thao tác? Ví dụ trong thời gian bạn trẻ 1 mở Assistant rồi gõ được "play the song Lạc Trôi" thì bạn trẻ 2 đã vào Music để bật được rồi...
@Cookie210206 Nó tiện trong nhiều trường hợp không rảnh tay mà bác
mrlampro
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Quang Minh Vũ không rãnh tay mà còn ngồi gõ được chắc phong thánh mất. hehe
@mrlampro trong trường hợp k rảnh mồm, chắc bác đó nhầm 😁:D
@Cookie210206 Tôi vẫn thích cách bạn trẻ 1 hơn. Nó văn minh hơn nhiều. Còn nói thật mấy cái tác vụ nhanh chậm 1s thì có ảnh hưởng gì đến triều tiên nó thử bomb đâu. Đang đi ỉa mà hét cái open lạc trôi tùng núi nó phát nhạc thì cảm giác yomost hơn hẳn. Đó gọi là trải nghiệm người rừng ( nhầm người dùng) đấy bác ạ :p:p:p
Mình không rành TV thì sao Mod
Hic, bao giờ pin của di động mới thoải mái để sử dụng hết các dịch vụ đây. Mình toàn phải tắt bớt service để đảm bảo pin sống được 1 ngày làm việc. Haizzz.
Tuấn Neo
ĐẠI BÀNG
7 năm
NHỨ SHIT THẾ THÌ TỰ LÀM LUÔN CHO NHANH

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019